Hé lộ công việc đặc biệt của cựu hoa khôi bóng chuyền Thu Trang

24/12/2020 00:12 GMT+7 | Thể thao

Bóng chuyền nữ Thông Tin LVPB vừa khép lại một năm đại thành công khi vượt qua HCĐG Hà Nội với tỉ số 3-1 trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia của mình.

Duân Dị vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội

Duân Dị vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội

Vượt qua Đông Anh trong trận chung kết, Duân Dị đã vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội trong lần đầu được tổ chức.

Ngoài chức vô địch quốc gia, CLB giàu truyền thống nhất Việt Nam còn ẵm trọn 2 chiếc Cúp tại giải vô địch trẻ và Cúp các CLB trẻ cũng như lên ngôi tại Cúp Quân đội mở rộng và giành vị trí á quân U23 toàn quốc dù mang tới đội hình U19.

Một trong những yếu tố góp phần vào thành công đó chính là nhờ áp dụng công nghệ thống kê vào trong tập luyện và thi đấu. Nhờ có công việc đặc biệt này mà các cầu thủ có thể tập luyện tốt nhất cũng như BHL có được sự chỉ đạo tốt nhất khi thi đấu.

Chú thích ảnh
Bóng chuyền nữ Thông Tin LVPB bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia của mình

Đặc biệt, việc thống kê giúp cho BHL điều chỉnh chiến thuật khi gặp khó khăn và nhiều trường hợp “cứu nguy” cho đội bóng khi gặp bất lợi lúc thi đấu.

Hiện tại, CLB Thông tin LVPB là đội bóng duy nhất có người làm công việc thống kê nay. Người đảm nhận vai trò trợ lý thống kê cho CLB Thông Tin chính là cựu phụ công Phạm Thị Thu Trang.

Chú thích ảnh
Cựu phụ công Phạm Thị Thu Trang đang làm nhiệm vụ thống kê kỹ thuật

Để thực hiện công việc thống kê trong bóng chuyền không hề đơn giản. Bản thân Thu Trang sau khi được chỉ dạy từ chuyên gia Thái Lan cũng phải tự tìm tòi, nghiên cứu và hoàn thiện công việc của mình trong suốt những năm qua.

Được biết, công việc của người làm thống kê trong bóng chuyền là ghi lại kỹ thuật của các VĐV dựa trên phần mềm phân tích dữ liệu để phục vụ cho cả tập luyện lẫn thi đấu.

Chú thích ảnh
Bóng chuyền Việt Nam cần có thêm nhiều cựu tuyển thủ làm nhiệm vụ thống kê như Phạm Thị Thu Trang 

Từ những dữ liệu trên phần mềm, người làm thống kê sẽ đưa ra các kết quả phân tích để HLV dựa vào đó đưa ra các bài tập trong tập luyện và chiến thuật trên sân trong thi đấu.

Hầu hết các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển đều có người thực hiện công việc này. Thậm chí, các quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc hay các nước phương Tây còn có cả một ekip thực hiện.

Tại các giải đấu tại Việt Nam, các đội tuyển hay CLB nước ngoài cũng đều có đội ngũ thống kê đi cùng. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng từng đề xuất thực hiện công việc này ở cấp độ đội tuyển.

Hoà mình vào tiến trình phát triển của bóng chuyền, có lẽ trong tương lai không xa hình ảnh của người làm thống kê như Phạm Thị Thu Trang sẽ phổ biến hơn và góp phần vào thành công cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

NQT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm