Hãy tỏa sáng cùng SEA Games!

04/03/2022 06:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ biết đến cuộc vận động sáng tác ca khúc viết cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á - SEA Games 31 vào những phút cuối của thời hạn nộp bài, nhưng ca khúc Hãy tỏa sáng (Tiếng Anh: Let’s Shine) của nhạc sĩ Huy Tuấn đã được chọn trở thành ca khúc chính thức của Đại hội diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Hàng loạt ngôi sao sẽ hát ca khúc chính thức của SEA Games 31

Hàng loạt ngôi sao sẽ hát ca khúc chính thức của SEA Games 31

Ca khúc chính thức của SEA Games 31 có tên là Hãy tỏa sáng. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sỹ Huy Tuấn. Nội dung thể hiện hướng đến niềm vinh quang trong thể thao tạo niềm tự hào về đất nước con người Việt Nam, tinh thần thể thao cao đẹp, thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, cùng tỏa sáng, hòa nhập vào sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè quốc tế.

Và dù đã có nhiều sáng tác thành công ở thể loại âm nhạc cộng đồng trong các dự án trước đây nhưng với ca khúc Hãy tỏa sáng, nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn đầy hào hứng khi viết và đầy bất ngờ vì một chữ duyên khi sáng tác được chọn. Anh đã có những chia sẻ về tác phẩm và SEA Games 31 với Thể thao & Văn hóa.

Viết ca khúc khi đang… mắc kẹt!

* Thể thao &Văn hóa: Là nhạc sĩ "mát tay" với âm nhạc cộng đồng trong nhiều dự án. Lần này, cái duyên để viết ca khúc SEA Games 31 đến với anh như thế nào?

- Nhạc sĩ Huy Tuấn: Thực ra thì đúng là cần cái duyên nữa. Lẽ ra mọi chuyện đã xong xuôi nếu không có đại dịch làm chúng ta phải hoãn đến tận mùa Hè này.

Và đó cũng là khoảng thời gian khá căng thẳng đối với tôi, khi gia đình tôi tình cờ mắc kẹt tại Hà Nội. Lúc này tôi tình cờ biết tới cuộc vận động sáng tác bài hát cho SEA Games 31 đã đến những giai đoạn cuối. Rất may là tôi đã có ngay được những cảm hứng để hoàn thành bài hát trong mộ thời gian rất ngắn.

* Là một nhạc sĩ có tinh thần thể thao, hẳn là tâm trạng viết ca khúc này với anh cũng như một… cầu thủ khi ra sân: Đầy khí thế vì đội nhà!

- Thực ra tôi viết với tâm thế là một người hâm mộ ra sân chứng kiến và thưởng thức những cuộc rượt đuổi kịch tính của thể thao!

* Đã quen với loại hình sáng tác này nhưng anh vẫn gặp khó khăn ở phần lời tiếng Anh?

- Gặp khó khăn thì cũng không phải, nhưng tôi không phải là người bản địa, và đây cũng là lần đầu tôi viết tiếng Anh nên việc lựa chọn ngôn từ có khó hơn tiếng Việt (cười).

Hơn nữa, SEA Games là một sự kiện thể thao quốc tế lớn nên việc truyền đạt đầy đủ tinh thần của SEA Games, bao gồm khá nhiều nội dung như sự đoàn kết của các nước Đông Nam Á, sự thân thiện của nước chủ nhà, sự cống hiến hết mình của các vận động viên và quan trọng nhất là nó phải đơn giản và dễ nhớ dễ hát. Tôi nghĩ với bấy nhiêu tiêu chí thì viết bằng tiếng mẹ đẻ cũng không hề đơn giản.

SEA Games, bài hát chính thức SEA Games, SEA Games 31, nhạc sỹ Huy Tuấn, Đoàn Thể thao Việt Nam, SEA Games 2022, SEA Games 2021, HCV SEA Games
Nhạc sĩ Huy Tuấn và bài hát chính thức của SEA Games 31 - Hãy tỏa sáng (Let's Shine)

* Và anh đã giải quyết...

- Tôi thực hiện ca khúc này theo cách làm mới, theo xu hướng âm nhạc không biên giới đang thịnh hành là ca khúc chứa đựng cả ngôn ngữ Việt và Anh. Điều tôi mong muốn là khi hát các bạn bè quốc tế hát ca khúc này, họ sẽ thuộc được luôn cả phần tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng cấu trúc trọn vẹn của tác phẩm.

Đó cũng là cách để chúng ta giới thiệu về Việt Nam thông qua ngôn ngữ ca khúc. Vì thế, tôi đã không chọn viết theo lối cũ là từng phiên bản Anh và Việt cho ca khúc. Việc trong một ca khúc có cả hai ngôn ngữ cũng sẽ thể hiện tinh thần hữu nghị cao giữa các quốc gia.

* Được biết, đề tài này có nhiều nhạc sĩ khác cũng cầm bút nhưng sản phẩm của anh được chọn. Anh nghĩ đây là sự lựa chọn mang yếu tố may mắn hay còn gì khác?

- Tôi không được biết các nhận xét của Ban tổ chức khi lựa chọn bài hát của tôi, nhưng với những tiêu chí mà tôi đặt ra cho mình khi viết ca khúc này là giai điệu phải đẹp, tinh thần tươi tắn, thông điệp ngắn gọn súc tích, thể loại âm nhạc mang tính quốc tế cao, dễ thuộc, dễ hát… chắc cùng trùng hợp với các tiêu chí và gout thưởng thức âm nhạc của Ban tổ chức!

* Anh có thể cho biết thêm về tiến độ thực hiện sản phẩm.

- Chúng tôi vừa hoàn thành phiên bản hoà âm cuối cùng và hiện đang thu âm với các ca sỹ chính thức được tôi lựa chọn.

Lựa chọn Tùng Dương là đặc quyền

* Vì sao ngay từ khi làm demo anh lại chọn Tùng Dương hát? Phải chăng là sau khi nghe anh ấy hát Quốc ca phiên bản Tùng Dương khiến anh lựa chọn giọng ca này?

- Lựa chọn Tùng Dương chỉ để hát bản demo là một đặc quyền của tôi, và tôi phải cảm ơn thiện chí của Tùng Dương rất nhiều, bởi với tôi, giọng hát Tùng Dương luôn luôn là phương án số 1 cho sự chất lượng, máu lửa và nhiệt huyết. Tùng Dương cũng sẽ là một trong những gương mặt chính trong phiên bản chính thức của bài hát này.

* Ngoài Tùng Dương sẽ là những ca sĩ nào có mặt trong sản phẩm này? Tiêu chí lựa chọn các giọng ca của anh?

- Tôi lựa theo tiêu chí chuyên môn của bài hát và quan trọng là cùng với sự thiện chí của các nghệ sỹ khi sẵn sàng tham gia nhiều sự kiện quảng bá và các buổi lễ chính thức của SEA Games lần này.

Tôi đã làm việc và đã có danh sách chính thức các ca sỹ mà tôi mong muốn họ góp mặt trong dự án này. Tuy nhiên, tôi xin giữ bí mật đến khi phiên bản chính thức được ra mắt cho thêm phần lung linh... Tôi cũng tin vào sự lựa chọn của mình sẽ được đông đảo công chúng ủng hộ bởi chất lượng mà họ mang lại trong bài hát này.

* Anh có thể chia sẻ những ý tưởng về hình ảnh cho bản MV ca khúc này được không?

- Sẽ là một MV thể hiện được đầy đủ tinh thần thể thao, sự hùng vĩ và hào sảng của nước chủ nhà, và nhiều hình ảnh đắt giá về những nhân vật chính của SEA Games 31. Đó là những vận động viên đỉnh cao của chúng ta.

* Là một người yêu thể thao, anh chờ đón sự kiện này như thế nào khi nghe tin Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31 trong tháng 5 tới?

- Phải nói thật là trong 2 năm vừa qua chúng ta không được sống trong một bầu không khí hân hoan của những sự kiện văn hoá thể thao lớn. SEA Games đến thật đúng lúc và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ đại hội thật tưng bừng. Sự chờ đợi và háo hức cũng là một phần cảm hứng chính của tôi khi sáng tác, bởi thế mà ca khúc của tôi cũng rất hân hoan và hồ hởi, phấn khởi !

* Thời gian qua, bóng đá Việt Nam liên tiếp lập nên những kỳ tích mới trên đấu trường quốc tế. Anh có xem hết các trận chứ? Tinh thần thi đấu của các cầu thủ có tác động như thế nào trong quá trình anh sáng tác không?

- Trong thời gian viết bài hát này cũng chính là thời gian mà các tuyển thủ của chúng ta được tham dự vào vòng cuối cùng của World Cup 2022 và họ đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hưng hướng về một năm đầy thành công của Thể thao Việt Nam.

* Câu hỏi cuối cùng - Đâu là môn thể thao yêu thích của anh?

- Tôi quan tâm tới bóng đá, bơi lội, điền kinh... các môn có liên quan tới Olympic và golf, một đam mê thể thao mới của tôi trong mùa đại dịch vừa qua !

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bài hát Hãy tỏa sáng (Let’s Shine) của nhạc sỹ Huy Tuấn được lựa chọn trở thành bài hát chính thức SEA Games 31 sau khi vượt qua hàng trăm tác phẩm tham dự trong Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của SEA Games 31 đã được Ban tổ chức đại hội phát động từ ngày 30/8/2019.

Do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với nhiều khó khăn từ khách quan, cho đến thời điểm ngày 28/2/2022, Ban tổ chức mới chính thức công bố bài hát chính thức của đại hội tại Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31. Ban tổ chức đại hội kỳ vọng tác phẩm sẽ được đón nhận nồng nhiệt như bài "Vì một thế giới ngày mai" (ca khúc chính thức của SEA Games 22 năm 2003).

Như vậy, cùng với biểu trưng (Logo) "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V", biểu tượng vui (Mascot) “Sao La”, khẩu hiệu (Slogan) "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" và ca khúc chủ đề “Hãy tỏa sáng” - bộ nhận diện của SEA Games 31 đã hoàn thiện vào thời điểm hơn 2 tháng trước khi đại hội chính thức diễn ra.

Ngành thể thao dự kiến tổ chức chương trình khởi động cùng SEA Games diễn ra tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội vào ngày 20/3. Nhân dịp này, Ban tổ chức đại hội sẽ giới thiệu ca khúc chủ đề SEA Games 31 “Hãy tỏa sáng” với phiên bản chính thức.

Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm