Hanoi Buffaloes: Tết xa nhà và niềm tin chiến thắng

26/01/2017 14:15 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Hanoi Buffaloes sẽ hành quân đến Thái Lan từ ngày 27/1 đến 29/1 (tức 30 đến 2 Tết – PV) để tham dự giải TBSL 2017. Không phải cầu thủ nào cũng quen với Tết xa nhà nhưng tất cả vẫn giữ vững một niềm tin chiến thắng.

Ranh giới giữa tình cảm và sự chuyên nghiệp

Lịch thi đấu giải bóng rổ siêu cúp Thái Lan (Thailand Basketball Super League) lần đầu tiên diễn ra đều đặn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 7/1/2017. Thái Lan cũng không nghỉ Tết trùng với lịch của Việt Nam do cả nước theo Phật lịch, chính vì vậy đại diện của Việt Nam là Hanoi Buffaloes vẫn sẽ hành quân đến Thái Lan vào cuối tuần này để thi đấu hai trận dù khi đó là mùng 1 và mùng 2 Tết Đinh Dậu.

Cầu thủ Đỗ Huy Hoàng chia sẻ đây là lần đầu tiên anh ăn Tết xa nhà: “Đây đúng là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Cảm giác khó tả lắm, vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đi thi đấu, buồn vì cái Tết đầu tiên xa nhà không được đón Tết cùng gia đình nhưng mà tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tết nhất lúc này cũng sẽ không quan trọng bằng những trận thi đấu”.


Đỗ Huy Hoàng (phải) vẫn chưa quen với việc thi đấu vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: TBSL.

Đồng đội của Huy Hoàng, Nguyễn Tiến Dương lại khác. Với Tiến Dương, anh đã ăn Tết xa nhà một lần trước đây khi còn thi đấu cho CLB Saigon Heat. Năm nay là lần thứ hai anh không ăn Tết ở nhà, nhưng khác lần đầu tiên, cầu thủ 26 tuổi này đã lập gia đình và có một con nhỏ.

Khi được hỏi “anh nghĩ đến điều gì đầu tiên khi ăn Tết bên Thái Lan?”, Dương cười nói: “Nhớ nhà!Tại vì tôi mới có em bé nên nhớ vợ con nhưng mà vì công việc. Nói chung là được chơi, đam mê thì mình cũng phải cố gắng thôi, vì cũng chỉ mất một, hai ngày Tết thôi mà”.

Ranh giới giữa tình cảm và sự chuyên nghiệp trong thi đấu thể thao trong những trường hợp này với các cầu thủ là cả một sự đấu tranh. Thế nhưng, toàn đội đều quyết tâm giành sự tập trung cao nhất cho hai trận đấu vào cuối tuần này để cắt mạch 2 trận thua liên tiếp. Họ đã xa người thân đúng vào ngày sum họp và không muốn nỗi buồn nhân đôi trên đất Thái.


Nguyễn Tiến Dương (áo trắng) là một trong những cầu thủ tập luyện và thi đấu rất nghiêm túc, nhưng thi đấu vào dịp Tết cũng khiến anh nhớ vợ con. Ảnh: TBSL.

Niềm tin chiến thắng

Hanoi Buffaloes sẽ chạm trán Kabayan – đại diện của Philippines vào ngày 28/1, một ngày sau họ chạm trán với CLB TGE của Thái Lan. Hai đối thủ được xem là vừa tầm, cân sức và hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Hanoi Buffaloes đã để thua cả 2 trận đấu vào tuần trước trước những ứng cử viên cho chức vô địch là Hitech và Mono Thewphaingarm. Thành tích của họ lúc này tại TBSL 2017 là thắng 3 hòa 3, xếp thứ 6/10 tại giải đấu.

Toàn đội vẫn giữ nguyên quyết tâm chiến thắng và thay đổi hình ảnh bóng rổ Việt Nam trong con mắt của các nước khác trong khu vực.

Hanoi Buffaloes làm rạng danh bóng rổ Thủ đô

Hanoi Buffaloes làm rạng danh bóng rổ Thủ đô

Bị xếp “chiếu dưới” so với 2 CLB đóng chân trên địa bàn TP.HCM là Saigon Heat và Hochiminh City Wings, nhưng những gì Hanoi Buffaloes đang làm được khiến người hâm mộ bóng rổ phải kinh ngạc.


Cầu thủ Nguyễn Thành Đạt bày tỏ suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai giải đấu gần nhất anh tham dự là TBSL và VBA: “Mức độ va chạm trên sân giữa VBA và TBSL hoàn toàn khác nhau. Giải Việt Nam thì va chạm không bằng vì ở TBSL được sử dụng nhiều ngoại binh hơn. Họ khỏe, nhanh hơn và sẵn sàng chơi va chạm. Họ thích chơi va chạm nên mức độ va chạm vật lý hoàn toàn khác so với VBA.


Nguyễn Thành Đạt cho rằng cơ hội không đến nhiều lần trong đời, việc được thi đấu tại môi trường chất lượng như TBSL sẽ giúp Hanoi Buffaloes cải thiện được trình độ. Ảnh: TBSL.

Tất cả mọi người đang tiến bộ lên rất nhiều. Các bạn nhìn thấy ở các buổi tập của đội mức độ nhiệt, sự va chạm là nhiều hơn so với VBA để làm quen với không khí ở bên Thái. Đó là lý do vì sao Hanoi Buffaloes tập luyện đúng với mức độ va chạm ở trong trận đấu”.

Thế nhưng, niềm tin chiến thắng trong tâm trí Đạt Doc vẫn rất lớn: “Mục tiêu của Hanoi Buffaloes luôn luôn là vô địch. TBSL sẽ cho chúng tôi tăng khả năng va chạm, khả năng thi đấu sẽ được nâng cao khi đối đầu với nhiều cầu thủ giỏi hơn”.

HLV John Todd Purves: “Muốn thắng ở giải Thái phải chơi đồng đội hơn”

Trong tất cả các buổi tập của Hanoi Buffaloes, HLV John Todd Purves luôn đều đặn nhắc nhở các học trò hai lần trước và sau buổi tập. Ông chỉ ra thẳng thắn những vấn đề, điểm mạnh, yếu của toàn đội và trên hết luôn dành lời khích lệ đến các cầu thủ.

HLV người Mỹ rất khao khát cùng Hanoi Buffaloes chiến thắng tại giải đấu ở Thái Lan và vì thế “lối chơi đồng đội” luôn được đặt lên hàng đầu. “Hanoi Buffaloes là đội chơi rất nhiệt, không còn nghi ngờ gì về điều ấy nhưng điều tôi nghĩ là làm thế nào để thắng những đội có nhiều tài năng hơn đội của mình. Như vậy, toàn đội phải chơi tập trung, loại bỏ sự ích kỷ ra khỏi lối chơi”.

“Bỏ sự ích kỷ ở đây là gì? Là tin tưởng vào đồng đội, đồng đội ném trượt cả 5 quả ở cùng một chỗ thì vẫn phải tin tưởng để chuyền ra, chuyền những qua tốt để đặt đồng đội vào vị trí dễ thành công và từ đó các cầu thủ có thể tiến lên về trình độ cùng nhau”, ông nói tiếp.

Hiếu Lương


 

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm