Hải Dương: Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

10/06/2019 18:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Trong chuỗi hoạt động nhằm ươm mầm tài năng bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ngày 9/6, tại sân vận động xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Học viện bóng đá VNASPORTS ACADEMY đã ra mắt chi nhánh Hải Dương và khai giảng lớp bóng đá hè năm 2019 với 40 học viên tham gia khóa đầu.

Hải Dương là vùng đất nổi tiếng với nhiều tài năng trong lĩnh vực bóng đá, đóng góp nhiều cầu thủ trẻ có tên tuổi cho đội tuyển quốc gia hiện nay. Học viện bóng đá VNASPORTS ACADEMY tại Hải Dương được xây dựng trên mô hình chuẩn về bóng đá cộng đồng với mục tiêu tại đây sẽ tập trung tổ chức đào tạo các lớp bóng đá cơ bản tới chuyên sâu dành cho độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi.

Nội dung đào tạo với yếu tố khác biệt gồm chương trình đào tạo phù hợp với các bạn trẻ, đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, môi trường học tập thân thiện, phát triển toàn diện về mặt thể chất và tổng thể, tạo nên một môi trường tập luyện an toàn.

 

Chú thích ảnh
Học viện bóng đá VNASPORTS ACADEMY đã ra mắt chi nhánh Hải Dương

  

Học viện bóng đá đá VNASPORTS ACADEMY chú trọng phân loại học viên theo độ tuổi, thể chất. Từ đó, giáo viên có giáo trình đào tạo riêng từ cở bản đến nâng cao cho từng nhóm đối tượng. Huấn luyện viên sẽ theo sát, uốn nắn từng động tác cơ bản cho học viên. Sau một thời gian tập luyện sẽ có bài kiểm tra và phân loại, có phương pháp phù hợp với thế mạnh từng học viên.

Toàn bộ giáo viên học viện đều là các giảng viên bộ môn bóng đá trường đại học Thể dục Thể thao, các huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp các cựu danh thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Các giáo viên đều được trang bị kỹ năng cần thiết về phòng tránh chấn thương và sơ cứu tại chỗ.

Hệ thống bài tập giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức bền, chú trọng phát triển tối đa chiều cao cho học viên.

Môi trường học tập thân thiện còn hướng đến giúp học viên nâng cao kỹ năng và rèn cảm xúc tích cực, tình yêu bóng đá, động lực nâng cao thể chất, góp phần học văn hóa tốt hơn.

Đặc biệt, qua quá trình tập luyện, Học viện sẽ phát hiện tài năng, mài dũa những nhân tố này có thể phù hợp vói môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Những học viên xuất sắc sẽ được Học viện giới thiệu vào các Trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp có uy tín.

Anh Trương Viết Thành, chủ sân bóng đá cỏ nhân tạo (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) cho biết, xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn giúp bóng đá phong trào ở huyện Cẩm Giàng nói riêng, tỉnh Hải Dương phát triển, cùng với xã Tân Trường, anh Thành đã phối hợp với Học viện bóng đá VNASports ACADEMY triển khai chương trình đào tạo giúp nâng cao các kiến thức cơ bản kỹ thuật bóng đá và tạo một sân chơi bổ ích dip hè cho thanh thiếu niên địa phương.

Theo đại diện Học viện bóng đá VNASports, sau khóa đào tạo đầu tại xã Tân Trường, Học viện sẽ tiếp tục mở thêm các khóa khác tại thành phố Hải Dương, các huyện Thanh Miện, Gia Lộc… giúp tạo nên và duy trì một môi trường tập luyện thể thao chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của các bậc phụ huynh cũng như góp phần phát hiện, nuôi dưỡng nhiều lứa tài năng trẻ bóng đá Hải Dương trong những năm tới.

Trước đó, Học viện bóng đá VNASports đã triển khai một số chương trình đào tạo thành công trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Mạnh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm