Hà Nội: Chơi đâu, ăn gì trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh?

30/08/2015 15:40 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 đang đến gần. Các bạn ở Hà Nội có thể dành thời gian thăm quan, vui chơi cũng như thưởng thức các món ăn/uống ngay tại Thủ Đô mà không nhất thiết phải đi xa nếu thời gian và điều kiện tài chính không cho phép.

Dưới đây là một số điểm vui chơi, ăn uống để các bạn tham khảo.

Các điểm chính diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Lễ kỉ niệm sẽ diễn ra vào 7h sáng ngày 2/9, sau nghi thức dâng hương tưởng niệm của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại quảng trường Ba Đình sẽ có đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về thắp tại Đài lửa trên quảng trường Ba Đình, đồng thời tổ chức bắn 21 phát đại bác tại Hoàng thành Thăng Long.

Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 2 nhánh. Nhánh thứ nhất đi qua các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Nhánh thứ hai đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn.

Hồ Hoàn Kiếm là điểm bắn pháo hoa để nhân dân chiêm ngưỡng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Vào 21h tối 2/9, bạn có thể đến 5 địa điểm tại Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh gồm: Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình và Hồ Tây.

Một số điểm thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9

- Hoàng Thành Thăng Long 30.000 VND/người lớn.

- Văn Miếu Quốc tử Giám 20.000 VND/ người lớn.

- Đền Quán Thánh 10.000 VND/người lớn.

- Đền Ngọc Sơn 20.000 VND/người lớn.

- Nhà tù Hỏa Lò 20.000 VND/người lớn.

- Bảo Tàng Hồ Chí Minh 15.000 VND/người lớn.

- Bảo Tàng Mỹ Thuật 20.000 VND/người lớn.

- Bảo Tàng Dân tộc Học 40.000 VND/người lớn.

- Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN 30.000 VND/người lớn.

- Bảo tàng Lịch sử VN 20.000 VND/người lớn.

- Rối nước Thăng Long 60.000 – 100.000 VND tùy vị trí.

- Giá vé tham quan Chùa Hương + bảo hiểm: 50.000 VND/vé.

- Giá thuyền đò: 35.000 VND/vé khứ hồi.

- Giá thuyền chất lượng cao: 40.000 VND/vé khứ hồi.

- Vé tham quan bổ sung tại chân núi Hương Sơn: 85.000 VND/vé.

- Cáp treo trẻ em (dưới 1m2):+ 90.000 VND/vé khứ hồi + 60.000 VND/vé 1 chiều (17h00 dừng bán vé).

- Vườn Quốc Gia Ba Vì 40.000 VND/người lớn.

- Ao Vua 120.000 VND.

- Đầm Long 100.000 VND.

- CV Thủ Lệ Người Lớn 10.000 VND; Trẻ em: 2.000 VND.

Khu nhà đặt bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Minh Đông - TTXVN

Một số quán/địa điểm ăn uống hấp dẫn

- Bún chả: Sinh Từ, 88 Nguyễn Khuyến, bún chả Hàng Mành

- Phở  số 10 Lý Quốc Sư, Phở phố Ấu Triệu, phở cuốn Ngũ Xã, phở Thìn Lò Đúc

- Bít tết: Ngọc Hiếu ở Hòa Mã, Bít tết Hàng Buồm

- Bún đậu mắm tôm ở 55 ngõ Phất Lộc

- Bò nướng ở 47 Mã Mây

-Nem tai bà Hồng ở 35 Hàng Thùng

- Xôi Yến ở 35 Nguyễn Hữu Huân

- Bánh gối: số 7 Lý Quốc Sư

- Café Hà Nội: Các quán café/sinh tố có view đẹp là loạt quán café nằm ngay trung tâm thành phố, gần bờ hồ như City View, Ily Café, I-Feel Café…ở Cầu Gỗ, Zodi Café tầng 12 ở 56 Triệu Việt Vương, tầng 19 Highlands Coffee ở góc ngã 4 Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu, tầng 20 café ở khách sạn Sofitel Plaza số 1 đường Thanh Niên, café phố cổ số 11 Hàng Gai…

Tòa nhà Hàm Cá Mập, đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm là địa điểm lý tưởng với với view bao quát toàn bộ Hồ Gươm

- Trà Chanh vỉa hè: cái này thịnh hành ở Hà Nội mấy năm nay, các địa điểm hay lui tới là Phố Lý Thái Tổ (đêm), 31 Đào Duy Từ (cả ngày), Chợ Gạo, phố Nhà Thờ, Lý Quốc Sư và nhiều khu vực khác. Ngoài trà Canh còn bán kèm nhìu thứ khác như Chè, hướng dương.

- Sinh tố hoa quả: Một loạt quán trên phố Tô Tịch

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm