Hà Lan sắp bị loại, HLV Danny Blind vẫn quyết không từ chức

07/09/2015 10:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp vừa thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 khiến đội tuyển Hà Lan có nguy cơ không thể vượt qua vòng loại EURO 2016, HLV Danny Blind tuyên bố ông không từ chức.

Sau trận thua 0-3 ở Konya, Hà Lan bị chính TNK đẩy xuống vị trí thứ tư bảng A Vòng loại EURO 2016. Khi Vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa, khả năng Hà Lan lỡ hẹn ngày hội bóng đá tại Pháp là rất lớn. Họ chỉ còn cơ hội giành giật tấm vé đá play-off.

Bị chỉ trích, HLV Danny Blind, người lên thay Guus Hiddink và mở màn triều đại của mình bằng các trận thua 0-1 trước Iceland, 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đội tuyển thua hai trận đầu tiên, vẫn tuyên bố sẽ không từ chức.

Ông Blind nói sau trận: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải từ chức. Chúng tôi đã mắc sai lầm không đúng lúc, khi vòng loại đang ở giai đoạn căng thẳng, nhưng chúng tôi đã tạo ra những cơ hội thậm chí còn nhiều hơn cả Thổ Nhĩ Kỳ”.


Video trận thua của Hà Lan trước TNK

Trước đó, sau trận thua Iceland ngay trên sân nhà, Danny Blind đã chỉ trích Bruno Martins Indi, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sau một lỗi ngớ ngẩn, và Van der Wiel, người đã phạm lỗi dẫn đến một quả phạt đền.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm qua, Van der Wiel lại mắc sai lầm nữa (để Erkin vượt qua, kiến tạo cho Yilmar ghi bàn ấn định tỉ số). Hai bàn còn lại của TNK được ghi trong hiệp 1, cũng đến từ những lỗi phòng ngự của đội khách.

Ông Danny Blind năm nay 54 tuổi. Ông là thành viên đội Ajax vô địch Champions League năm 1995. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông mới chỉ dẫn dắt Ajax và đội tuyển Hà Lan. Ông là bố của cầu thủ Daley Blind, hiện thuộc biên chế Manchester United.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm