Hạ chủ nhà Brazil, Thụy Điển gặp Đức ở Chung kết bóng đá nữ Olympic

17/08/2016 06:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một cú sốc xảy ra ở môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. Sau khi vượt qua ĐKVĐ Mỹ, Thụy Điển lại gây bất ngờ khi loại chủ nhà Brazil ở vòng bán kết với chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.

Thủ thành Hope Solo của tuyển Mỹ đã trở thành tâm điểm của dư luận khi công khai chỉ trích Thụy Điển “hèn nhát” vì sử dụng lối chơi phòng ngự để vượt qua tuyển Mỹ.

Tuy nhiên, chiến thuật đó một lần nữa lại được sử dụng và mang đến thành công cho các cô gái đến từ Thụy Điển. Trong trận bán kết gặp Brazil, Thụy Điển đã thành công trong việc cầm chân đội chủ nhà. Trận đấu trải qua 2 hiệp phụ rồi đến loạt luân lưu.



Nỗi buồn của các cô gái Brazil

Sự cổ vũ từ CĐV nhà là động lực lớn nhưng cũng chính là áp lực cho các cô gái Brazil. Trên chấm phạt đền, Cristiane và Andressa đã thực hiện không thành công cú đá của mình. Đến giây phút quyết định, Lisa Dahlkvist dứt điểm gọn gẽ, xé lưới Brazil để giành chiến thắng 4-3, đưa đội bóng Bắc Âu vào chung kết.

Đối thủ của Thụy Điển trong trận chung kết là tuyển Đức. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Đức đã để thua 1-2 trước Canada. Nhưng ở bán kết, Đức đã làm nên cuộc báo thù ngoạn mục. Ngay trong hiệp 1 trận đấu, Đức đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 21 trên chấm 11m nhờ công của Melanie Behringer. Đến phút thứ 60, Sara Daebritz ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Đức.

Trận chung kết tranh HCV giữa Đức và Thụy Điển sẽ diễn ra vào 3h20 ngày 20/8. Trong khi đó, trận tranh HCĐ giữa Brazil và Canada diễn ra vào lúc 22h50 ngày 19/8.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm