Gu Ailing: Gen Z trượt tuyết xinh đẹp, đa tài

13/02/2022 07:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến những niềm hy vọng ở Olympic mùa Đông 2022, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Eileen Gu (Cốc Ái Lăng), nữ VĐV trượt tuyết xinh đẹp sinh ra ở Mỹ, nhưng lại khoác áo đội tuyển Trung Quốc tham dự kỳ Olympic mùa Đông năm nay.

Hockey Trung Quốc thua đậm ở Thế vận hội mùa Đông dù có 14 cầu thủ nhập tịch

Hockey Trung Quốc thua đậm ở Thế vận hội mùa Đông dù có 14 cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển hockey trên băng của Trung Quốc với nhiều cầu thủ nhập tịch đã nhận thất bại 0-8 ở trận ra quân tại Olympic mùa Đông 2022 trước đội tuyển Mỹ với nhiều cầu thủ là sinh viên.

Thần đồng trượt tuyết thuộc thế hệ Gen Z, cô gái thời trang, nhà vô địch đa chủng tộc, đó là những ngôn từ nhiều người nhắc đến Gu, nữ VĐV 18 tuổi trải qua kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Giấc mơ Olympic trên quê mẹ đã thành hiện thực

Thay vì chỉ có dịp về thủ đô Bắc Kinh mỗi mùa Hè sau khi kết thúc năm học, cô sẽ được lấp đầy những kỷ niệm ở nơi đây bằng trải nghiệm tham dự Olympic mùa Đông. Gu rất khát khao chứng tỏ bản thân, tạo ra một trang sử mới về thể thao ở Trung Quốc, quê hương của mẹ cô. Năm ngoái, nữ VĐV 18 tuổi này đã tỏa sáng ở Giải vô địch trượt tuyết tự do thế giới khi mang về hai tấm huy chương vàng và một tấm huy chương đồng. Cô còn giành chức vô địch World Cup trượt tuyết tự do lần đầu tiên trong sự nghiệp khi thực hiện thành công động tác có tên gọi “Double cork 1440”, qua đó trở thành nữ VĐV đầu tiên thực hiện thành công động tác này ở một giải đấu cấp độ thế giới.

Những ký ức về việc ngồi trên khán đài và theo dõi Olympic mùa Hè Bắc Kinh 2008 khi mới là một cô bé 5 tuổi vẫn còn làm Gu phấn khích. Lần này, cô sẽ trực tiếp trải nghiệm Olympic ở vị thế của một VĐV tham dự ở ba nội dung: Trượt lòng máng nữ, trượt tuyết vượt chướng ngại vật, trượt tuyết trên cao. Gu không giấu được cảm xúc của mình khi tham dự kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên trong sự nghiệp: "Để được là một thành viên trong số các VĐV tham dự vốn đã khổ luyện qua nhiều năm, tôi cảm thấy thật tự hào. Tôi vẫn không thể tin mình đã đạt được mong muốn ấy. Nó như là một giấc mơ vậy”.

Chú thích ảnh
Nữ VĐV trượt tuyết Gu Ailing không chỉ tài năng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Z nhờ sự khổ luyện và tinh thần học hỏi không ngừng

Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nữ VĐV 18 tuổi này phấn khích chia sẻ những dụng cụ bí mật mình sẽ sử dụng trong kỳ Olympic mùa Đông năm nay: Một chiếc mũ bảo hiểm, một bộ trang phục được thiết kế chuyên dụng cho việc tranh tài của mình. Tất cả đều được thiết kế có sử dụng hình tượng con rồng, thứ cô tin rằng sẽ mang lại may mắn cho bản thân trong các cuộc tranh tài sắp tới. Gu không ngần ngại chia sẻ bằng tiếng Trung, thứ ngôn ngữ quê mẹ của mình dẫu cho đã trải qua phần lớn thời gian sinh ra và lớn lên ở bang California, Mỹ: “Những con rồng (trong những chiếc áo) biểu trưng cho sức mạnh, ma thuật và gây ấn tượng mạnh mẽ. Tôi nghĩ cá tính của mình trong những cuộc tranh tài có thể mang nét tương đồng nào đó với hình tượng con rồng”.

Tình yêu với trượt tuyết của Gu thật ra đã nảy nở từ cách đây 7 năm, khi cô dám chia sẻ niềm đam mê với những dụng cụ trượt tuyết cũng như tin tưởng vào khả năng đạt được một điều gì đó với môn thể thao cùng các bạn học. Trước đó, cô đã thử sức ở nhiều đam mê khác nhau sau giờ học, từ việc học múa ballet, thử chơi đá bóng cho đến việc đánh đàn piano, nhưng vẫn không sao tìm thấy niềm hứng thú cho đến khi làm quen với môn trượt tuyết. Với cá nhân Gu, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình là việc tiếp đất thành công trên mặt đất đầy tuyết sau khi trải qua những vòng xoay liên tục trên không. Cô không hề đặt nặng yếu tố thắng thua khi bước chân vào môn thể thao này: “Thay vì tập luyện để chiến thắng các giải đấu bằng mọi giá, tôi hy vọng mình có thể trượt tuyết bằng niềm đam mê. Tôi muốn học những kỹ thuật mới và hoàn thiện mình trở thành một VĐV trượt tuyết thực thụ”.

Một nữ VĐV đa tài, chăm chỉ

Tất nhiên, con đường thành công nào cũng không trải hoa hồng. Đại dịch Covid-19 khiến việc tập luyện trượt tuyết ngoài trời trở nên bất khả thi vì những quy định hạn chế đi lại. Gu đã phải dành 4 tháng để tập luyện trong nhà suốt năm 2020 vừa qua. Cô cũng phải tự tập thể dục tại nhà trong lúc không quên nhiệm vụ chuẩn bị cho những kỳ thi trung học. Dẫu có lúc bị chấn thương, Gu vẫn nhanh chóng tiếp thu thêm kỹ thuật xoay 180 độ trên không cũng như những kỹ thuật tự mình sáng tạo chỉ trong một thời gian. Đầu năm nay, ngay trước thềm Olympic mùa Đông, cô đã giành huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết lòng máng tại giải World Cup trượt tuyết diễn ra ở Canada.

Chú thích ảnh
Nhan sắc xiêu lòng người của Cốc Ái Lăng

Ngoài việc phấn đấu trở thành một VĐV trượt tuyết tên tuổi, Gu cũng không hề lơ là nhiệm vụ học tập. Trong quá trình chuẩn bị cho Olympic mùa Đông năm nay, cô vẫn đảm bảo đạt điểm A để qua đó hoàn thành chương trình trung học phổ thông sớm một năm. Đồng thời, nữ VĐV này đạt số điểm 1580/1600 trong kỳ thi SAT, nằm trong số 1% thí sinh có điểm số cao nhất trong số những thí sinh tham dự kỳ thi.

Điều tuyệt vời nhất là Gu đảm bảo sự cân bằng lý tưởng giữa cuộc sống của một sinh viên, một VĐV trượt tuyết và hình ảnh một người của công chúng: “Tôi nghĩ rằng những cuộc sống tưởng chừng đối lập ấy vẫn có thể giữ được sự cân bằng, vì tôi coi trọng tất cả ở mức độ như nhau”. Việc làm quen với cuộc sống áp lực cao từ sớm đã dạy cô biết cách cân bằng chúng ra sao: “Tôi là người phụ nữ bận rộn nhất thế gian. Tìm được nhịp điệu và cảm xúc là điều mình cần phải tập trung để làm được”.

Để đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian đáng quý nào trong các hoạt động của mình, Gu đã phải quen với việc học, ăn uống trên xe hay trong những chuyến bay. Việc có ít thời gian hơn đồng nghĩa cô phải dành nhiều năng lượng hơn khi các hoạt động cô tham gia đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Một HLV của Gu chia sẻ nữ VĐV 18 tuổi đã có ý thức tự kỷ luật bản thân rất tốt: “Cô luôn hoàn tất các nhiệm vụ của mình chỉ trong 12 tiếng đồng hồ, điều mà một người bình thường có thể phải mất từ 16 đến 18 tiếng mỗi ngày. Mọi phút với Gu đều quý như vàng”.

Sự chăm chí giúp Gu gặt hái trái ngọt. Cô đã hoàn thành giấc mơ góp mặt ở trường đại học danh tiếng Stanford vào năm 2020. Gu tin rằng việc tập luyện môn trượt tuyết đem lại cho bản thân nhiều đức tính quan trọng, từ sự bền bỉ, tinh thần ngoan cường cho đến một tư duy cởi mở. Việc không ngần ngại thử sức ở những lĩnh vực mới giúp cô đạt được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong mắt giới trẻ, Gu là một fashionista (người có khiếu thời trang) đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z. Cô không giấu được niềm đam mê thời trang của mình, cũng như sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình trên các trang mạng xã hội, yếu tố thu hút sự chú ý của không ít người hâm mộ. Trong mắt nữ VĐV trượt tuyết này, những tấm huy chương không phải thứ quan trọng nhất, mà là việc cô đã dấn thân vào niềm đam mê không phải ai cũng theo đuổi. Gu hy vọng sự góp mặt của mình ở Olympic mùa Đông năm nay sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như thu hẹp đáng kể cách biệt giữa các nền văn hóa trên thế giới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm