Giành HCV Olympic, Neymar bất ngờ tuyên bố không làm thủ quân Brazil nữa

22/08/2016 05:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Người hùng của Olympic Brazil và cũng là đội trưởng ĐTQG nước này-Neymar đã chính thức từ chối đeo tấm băng đội trưởng sau thành công dành được tại Rio.


Trên quê nhà Rio, Olympic Brazil đã đăng quang sau chiến thắng trong loạt đấu súng cân não với người Đức. Vẫn như thường lệ, người dân Brazil bấu víu vào Neymar. Và quả thực, Neymar là nguồn cảm hứng số 1 đến với chức vô địch này của đội bóng. Anh cũng là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Brazil trong trận chung kết bằng cú đá phạt đẳng cấp.


Neymar đã đưa Olympic Brazil đến chức vô địch

Thừa nhận sau chiến thắng tại Rio, tiền đạo 24 tuổi nói: “Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng tôi đeo chiếc băng đội trưởng của ĐTQG”.

“Tôi sẽ nói chuyện với Tite (HLV ĐTQG Brazil) rằng ngay từ thời điểm này, ông ấy cần phải tìm kiếm một đội trưởng khác. Hôm nay tôi đã trở thành nhà vô địch và tôi sẽ từ bỏ tấm băng đội trưởng trên tay. Tôi nhận nó bằng tình cảm và sự ghi nhận, nhưng đã đến lúc tôi trao trả lại nó”.


Vỡ òa trong hạnh phúc

Tiền đạo của Barca đã tận hưởng những giây phút đẹp nhất cuộc đời mình sau khi thực hiện thành công cú sút cuối cùng giúp Olympic Brazil giành chiến thắng trên thánh địa Maracana. “Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi”, Neymar nói.

“Những người phê phán tôi sẽ phải ngậm miệng. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay ở thời điểm này. Tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình và làm cho toàn bộ người dân của đất nước này cảm thấy tự hào. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, tiền đạo 24 tuổi nói thêm.


Ghi lại hồi ức đẹp về Rio bằng những hình săm

Brazil bắt đầu chiến dịch chinh phục Olympic bằng 2 trận hòa bạc nhược trước Nam Phi và Iraq. Nhưng sau đó, họ đã liên tiếp đánh bại Đan Mạch, Colombia và Honduras, trước khi chinh phục người Đức để lên ngôi tại quê nhà, trên thánh địa Maracana.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm