Giải xe đạp về nông thôn An Giang 2016: Ngày về ngọt ngào của Hoàng Giang

18/05/2016 19:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chặng đua thứ 10 sáng 18/5 từ Rạch Giá (Kiên Giang) đi Châu Đốc (An Giang) dài 123km ghi dấu ngày về quê hương đáng nhớ với Nguyễn Hoàng Giang.

Ở chặng này, các cuộc tấn công diễn ra trên suốt chặng đua đều không thành do ê- kíp Quân Khu 7 kéo tốp bắt lại lúc cách đích chỉ còn 20 km. Ngay tại đích đến, tay đua chủ nhà Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã rút thắng trước Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau) để giành chiến thắng chặng với thành tích 3h 02’09”, đạt tốc độ trung bình 40, 516 km/h. Các vị trí tiếp theo thuộc về Phạm Minh Triết (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) và Dươn Phy Dưth (Campuchia).


Hoàng Giang về nhất chặng ngay tại quê nhà

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục giữ Áo vàng sau 21h 01’17”, hạng nhì Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp, nhiều hơn 11”) và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (Vĩnh Long, nhiều hơn 1’45”). Không chỉ Áo vàng, Huỳnh Thanh Tùng vẫn giữ luôn danh hiệu  Áo xanh với 101 điểm, xếp sau là Phan Hoàng Thái chỉ với 80 điểm.

Ở giải đồng đội sau 10 chặng, Quân Khu 7 giữ vững ngôi đầu sau 63h09’30”, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (nhiều hơn 1’34”) xếp hạng nhì và hạng ba Vĩnh Long (nhiều hơn 9’27”).

Còn ở giải phong trào, tay đua Dươn Phy Dưth cũng giữ vững cho mình chiếc Áo vàng sau 21h 02’58”, hạng nhì là đồng đội Phuông Sô Phy (nhiều hơn 19”) và hạng ba Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm huấn luyện Quốc gia, nhiều hơn 38”).

Campuchia với tổng thời gian 63h 11’09” dẫn đầu danh sách đồng đội phong trào, Trung tâm huấn luyện Quốc gia xếp hạng nhì (nhiều hơn 14’34’’) và  nhiều hơn 21’41’’ là Vĩnh Long xếp hạng ba.

Ngày 19/5, giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 11 từ Phà Châu Giang đi Phà Thuận Giang (An Giang) dài 56 km trong buổi sáng. Buổi chiều các VĐV tiếp tục thi đấu chặng 12 lộ trình dài 30 km quanh thành phố Long Xuyên.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm