Giải đua xe Công thức 1: Thời của những tay lái dự bị

08/06/2020 13:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với mùa giải Công thức 1 (F1) chuẩn bị diễn ra ở Áo vào tháng 7 tới, cuộc khủng hoảng virus corona khiến những tay đua dự bị bỗng nhiên được chú ý đặc biệt bởi rất có khả năng, một tay đua nào đó sẽ có kết quả dương tính với Covid-19 và buộc phải cách li.

Tin bóng đá MU 8/6: Ajax xác nhận MU theo đuổi van de Beek. 7 sao trở lại chiến với Tottenham

Tin bóng đá MU 8/6: Ajax xác nhận MU theo đuổi van de Beek. 7 sao trở lại chiến với Tottenham

MU. Tin bóng đá MU. Thethaovanhoa.vn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới MU ngày 8/6.

Thực tế thì ông chủ F1, Chase Carey, đã nói đến vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn video gần đây khi được hỏi họ sẽ phản ứng thế nào với các trường hợp dương tính vào cuối tuần đua.

Thích nghi với thay đổi

“Nếu một tay đua bị nhiễm, các tay đua dự bị sẽ sẵn sàng”, ông nói. “Cũng giống như việc một tay đua bị ngộ độc thực phẩm hay một điều gì đó không ngờ xảy ra”.

Như thường lệ, một số đội đua có hẳn những tay đua dự bị của riêng họ, một số đội thì có thể gọi một tay đua từ một đội chị em, và những đội khác thì phải mượn quân của bên thứ ba.

Ngoài ra là những tay đua tự do sẵn sàng đua bất cứ lúc nào khi họ đã có rất nhiều kinh nghiệm như Fernando Alonso, Nico Hulkenberg và Sergey Sirotkin.

Tuy vậy, trừ một số đội luôn có các tay đua dự bị theo cùng đội vào mỗi cuối tuần đua, số khác đều trong tình trạng chờ đợi ở nhà, nghĩa là sẵn sàng bắt chuyến bay vào phút cuối nếu cần. Lí thuyết là vậy, còn thì tình hình hiện tại phức tạp hơn bởi bất kỳ tay đua dự bị nào cũng cần có kết quả xét nghiệm âm tính gần nhất và phải tuân thủ các hạn chế đi lại nghiêm ngặt sẽ được F1 áp dụng cho tất cả nhân viên.

Ngoài ra, các chuyến bay thương mại hiện đang bị hạn chế nghiêm trọng, và do đó, sẽ không dễ dàng để một tay đua dự bị có thể lên máy bay vào thứ Năm hoặc thứ Sáu. Điều này sẽ buộc các đội phải đảm bảo rằng, đội ngũ dự bị của họ đều có mặt tại mỗi địa điểm và sẵn sàng ngay khi có thông báo. Đổi lại, họ cũng phải thỏa hiệp với những tay đua này bởi thường thì họ chỉ đua với thiết bị mô phỏng trong nhà máy.

Bên cạnh đó là vấn đề thời gian vì có sự khác biệt lớn giữa việc anh cần tìm một tay đua vào tối thứ Sáu trước cuộc đua cuối tuần, hoặc một tuần trước chặng tiếp theo, khi anh có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Chú thích ảnh
Stoffel Vandoorne, tay đua dự bị của đội Mercedes trong mùa giải Công thức 1 năm nay

Điểm quân dự bị

Mercedes: Tay đua Công thức E người Stuttgart là, người từng đua ở F1 với McLaren năm 2018, đã chính thức có tên trong danh sách dự bị vào đầu năm nay. Đội cũng có thể gọi Esteban Gutierrez, người đã có mùa giải F1 gần đây với Haas vào năm 2016.

Red Bull/AlphaTauri: Sergio Sette Camera được xem là tay đua dự bị cho cả Red Bull Racing và Alpha Tauri vào đầu năm nay. Tuy nhiên, tình hình rất phức tạp bởi các cam kết tham dự Super Formula của tay đua người Brazil tại Nhật Bản và việc hạn chế đi lại có thể ngăn cản anh tham gia các chặng đua vào cuối tuần. Kể từ đó, vai trò dự bị dành cho Sebastien Buemi, người gần đây đã đua ở F1 với Toro Rosso vào năm 2011. Trong trường hợp Red Bull/AlphaTauri cần một tay đua, họ có thể đôn Pierre Gasly hoặc Daniil Kvyat lên và vị trí của những tay đua này sẽ dành cho người dự bị.

Ferrari: Tay đua của Alfa Romeo là Antonio Giovinazzi đã trở thành tay đua dự bị chính thức cho Ferrari, và người Italy sẽ sẵn sàng nếu cần. Đội cũng có Pascal Wehrlein trong danh sách dự bị dù lần cuối cùng tay đua người Đức chạy ở F1 là với Sauber năm 2017.

McLaren: Đội đua có trụ sở ở Woking đã có Serge Sirotkin ở chế độ chờ vào năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng cung cấp động cơ với Mercedes vào năm 2021, họ có thỏa thuận sử dụng các tay đua của đội Brackley. Vì vậy, Vandoorne và Gutierrez đều có sẵn. Racing Point cũng có một thỏa thuận tương tự. Và cũng không quên việc Alonso vẫn giữ liên lạc với McLaren dù thi đấu ở giải Indy 500 và do đó, sự có mặt của tay đua người Tây Ban Nha là không thể bị loại trừ.

Renault: Danh sách dự bị chủ yếu là các tay đua chạy thử và trẻ, đáng chú ý có Guanyu Zhou và Christian Lundgaard. Vì thế, Hulkenberg rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn cho Renault, trong khi Sirotkin cũng từng có mối quan hệ với Renault trong quá khứ.

Racing Point: Đội đua có trụ sở tại Silverstone không có tay đua bị riêng và trong vài năm, họ đã có một thỏa thuận với Mercedes. Ngoài ra, đội đua vẫn giữa quan hệ tốt với Hulkenberg để xem anh là tay đua dự bị nếu cần.

Alfa Romeo: Robert Kubica là người dự bị chính thức cho đội đua có trụ sở tại Hinwil, và tay đua người Ba Lan cũng sẽ được triệu tập nếu Giovinazzi tiếp quản vị trí ở Ferrari. Năm ngoái thì tay đua của giải IndyCar là Marcus Ericsson được xem là người dự bị vào năm ngoái và đã chạy thử cho đội tại Áo.

Haas: Louis Deletraz và Pietro Fittipaldi là những tay đua dự bị được cân nhắc.

Williams: Trong thời gian gần đây, đội đua có trụ sở tại Grove đã tiếp cận với những tay đua của Mercedes như Esteban Ocon và George Russell. Tuy nhiên, đầu năm nay thì họ chính thức tuyên bố ngôi sao F2 là Jack Aitken vào danh sách dự bị.

Các tay đua có thể vắng mặt nếu thợ máy nhiễm virus corona

Một tay đua có thể phải bỏ lỡ một phần của cuộc đua cuối tuần nếu một trong những thợ máy của anh ta có kết quả dương tính với virus corona khi mùa giải trở lại, theo Giám đốc quản lý của F1, Ross Brawn.

Như ông Brawn cho biết, cơ hội nhận kết quả dương tính là "rất thấp" vì các quy định an toàn và sức khỏe đã được thiết lập. "Nếu ai đó có các triệu chứng, chúng tôi sẽ phải xử lý ngay lập tức", Brawn nói. "Chúng tôi sẽ phải cách li nhóm đó cho đến khi tất cả họ có thể được xét nghiệm".

Thực tế thì F1 đã có kế hoạch tạo ra cái mà Brawn gọi là môi trường "sinh quyển" để giảm thiểu rủi ro lây lan virus corona khi mùa giải bắt đầu, bao gồm việc xét nghiệm rộng cho tất cả mọi người liên quan, hỗ trợ y tế cho các đội và cơ sở xét nghiệm tại chỗ cho kết quả nhanh. Một phần của kế hoạch này là tạo ra "gia đình và tiểu gia đình trong các đội" để hạn chế tiếp xúc giữa mọi người nhiều nhất có thể.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm