Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2014: Vũ Thị Hương nổi bật

26/07/2014 05:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở ngày thi đấu đầu tiên giải đấu lần thứ 21 diễn ra trong 2 ngày 25-26/7 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương thể hiện đẳng cấp của mình với HCV nội dung 100m.

Dễ dàng vượt qua vòng loại với thành tích vượt trội, Vũ Thị Hương tiếp tục cho thấy mình không có đối thủ ở đường chạy chung kết. Hương về đích đầu tiên với 11’’81 để giành HCV 100m nữ. Thành tích này vẫn chưa bằng chỉ số  tại SEA Games 27 là 11’’59 hay 11”34 (tốt nhất trước đó) nhưng theo Hương, đó là tín hiệu tốt sau thời gian nghỉ dài.

“Do vẫn còn đau nhẹ nên tôi vẫn chưa có cảm giác tốt nhất trên đường chạy. Tấm HCV này là động lực cho Hương hướng đến ASIAD. Ở nội dung 200m, tôi đặt rất nhiều hy vọng vì  đây là nội dung tôi quyết tâm chinh phục tấm HCV ở ASIAD” - Vũ Thị Hương cho biết.

Những VĐV đỉnh cao khác của điền kinh Việt Nam cũng có thành tích tốt trong ngày khai mạc. Đỗ Thị Thảo (Hà Nội) giành HCV nội dung 800m khi đạt thành tích 2’07’’29, hơn người về nhì Vũ Thị Ly (Yên Bái) có thành tích 2’08’’04. Nội dung 800m nam, Dương Văn Thái đoạt HCV với 1’53’’21.

VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) giành HCV 5000m nữ, thành tích 17’54’’54. Phương về đích trước Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) có thành tích 18’00’51. Một nhà vô địch SEA Games 27 khác là Nguyễn Văn Lai (Quân Đội) cũng về đích đầu tiên ở nội dung 5000m nam với thời gian 14’37’’72, hơn người về nhì là Lê Văn Tuấn (Đồng Nai) gần 30 giây.

Ở nội dung nhảy cao nữ, Nguyễn Thị Việt Anh không dự giải đã tạo cơ hội cho Phạm Thị Diễm có tấm HCV. Phạm Thị Diễm chinh phục thành công mức xà 1m82 ở lần nhảy thứ 3 để đánh bại đối thủ Wanida Boowan (Thái Lan). Ở nội dung nhảy sào nam, Nguyễn Văn Huệ giành HCV khi chinh phục mức xà 4m70. Nội dung ném lao nữ, VĐV Bùi Thị Xuân (Quân Đội) giành HCV với thành tích 48,85 m.

Tin vui nhất cho điền kinh TP.HCM, đơn vị chủ nhà trong ngày khai mạc giải là tấm HCV nhảy cao nam của lão tướng Nguyễn Duy Bằng. Sau khi cùng Nguyễn Thành Nhân (Bà Rịa – Vũng Tàu) không thể chinh phục mức xà 2m10 sau 3 lần nhảy, cả 2 phải phân định thành tích ở mức xà 2m07 và họ đã vượt qua.

Duy Bằng đã chinh phục mức xà này ngay lần nhảy đầu tiên còn Thành Nhân đã chịu thua, chấp nhận nhìn HCV rơi vào tay đối thủ.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm