Giải cờ vua vô địch châu Á 2015: Quang Liêm, Trường Sơn thất bại ở nội dung cờ chớp

13/08/2015 09:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được xem là nội dung sở trường nhưng bộ đôi Việt Nam Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn lại thi đấu không thành công khi không nằm trong tốp 10 nội dung cờ chớp.

Cờ chớp là nội dung mà Quang Liêm từng lên ngôi vô địch châu Á (Philippines) và thế giới (Nga) trong năm 2013, trong khi đó cũng vào năm này tại Nga, Trường Sơn xếp hạng 5 thế giới.

Với những thành tích trên, Quang Liêm được xếp hạt giống số 1 với hệ số elo rất cao 2828 còn Trường Sơn xếp hạt giống số 2 với hệ số elo 2715.


Cả Trường Sơn lẫn Quang Liêm đều thi đấu không thành công ở nội dung cờ chớp. Ảnh: chessdaily

Hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam được đánh giá là những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch nhưng trong một ngày thi đấu không đúng sức, Quang Liêm chỉ xếp hạng 11 chung cuộc với 6 điểm sau 6 ván thắng và 3 ván thua.

Trường Sơn thậm chí còn gây thất vọng hơn khi chỉ xếp hạng 23 với 5,5 điểm sau 4 ván thắng, 3 ván hòa và 2 ván thua. Cùng số điểm như Trường Sơn, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2396) xếp thứ 18 do hơn chỉ số phụ, Nguyễn Đức Hòa (elo 2424) với 4 điểm, xếp hạng 48.

Ở nội dung nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2337) lần đầu tiên lọt vào tốp 10 với vị trí thứ 8 (6 điểm), Thanh An (elo 2266) xếp thứ 14 với 5,5 điểm, Lê Kiều Thiên Kim (elo 2220, 5 điểm) và Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2215, 4 điểm) lần lượt xếp hạng 23 và 33 chung cuộc.

Kết thúc giải, cờ vua Việt Nam chỉ giành được 1 tấm HCV của Trường Sơn ở nội dung cờ nhanh, thành tích không được như sự kỳ vọng.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm