Giải cờ vua đồng đội thế giới 2014: Đội tuyển nữ vươn lên hạng 10

12/08/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên tại giải năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc lọt vào tốp 10 khi giành chiến thắng đầy kịch tính trước đội tuyển Iran ở ván 8 của giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad Tromso 2014) kết thúc vào rạng sáng 11/8.

Trước cuộc đối đầu này, đội tuyển nữ Việt Nam (elo trung bình 2.309, hạt giống số 20) được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Iran (hạt giống số 21, elo trung bình 2.294), đội đã thi đấu rất tốt kể từ đầu giải khi đang đứng hạng 18.

Giống như những ván trước, BLH Việt Nam đã có sự thay đổi nhân sự khi Bảo Trâm (2.329) được thay bởi Thảo Nguyên (2.331) và đẩy Phương Hạnh lên thi đấu bàn số 3.

Ngay lập tức sự thay đổi này đã cho thấy sự hiệu quả khi kỳ thủ không được kỳ vọng quá nhiều là Phương Hạnh đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước đối thủ mạnh hơn Hakimifard (2.232), cùng lúc đó, Mai Hưng (2.307), Như Ý (2.269) và Thảo Nguyên đều có kết quả hòa, qua đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua đối thủ với điểm số 2,5-1,5.

2 điểm có được đã giúp Mai Hưng và đồng đội vươn lên vị trí thứ 10 với 12 điểm. Dù vậy, thử thách sẽ đến với các cô gái Việt Nam ở ván 9 khi phải đối đầu với hạt giống số 6 Romani (elo trung bình 2.407), đội đang đứng thứ 8 với cùng 12 điểm.

Ở bảng nam, Quang Liêm và đồng đội cũng có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội tuyển nam Iran (elo trung bình 2.545, hạt giống số 39,). Trong trận đấu này, Quang Liêm đã tìm được lại niềm vui sau 3 trận không thắng khi vượt qua Maghami (2.594), Trường Sơn (2.634) tiếp tục duy trì mạch trận bất bại của mình khi vượt Moradiabadi (2.598), cũng có được kết quả tương tự là Minh Huy (2.507), trong khi Nguyễn Văn Huy (2.439) là kỳ thủ duy nhất thất bại.

Kết quả này giúp đội tuyển nam Việt Nam vươn lên hạng 26 với 11 điểm và sẽ gặp hạt giống số 26 Peru (elo trung bình 2.619) ở ván 9.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm