Giải cờ tướng VĐQG 2015: Trềnh A Sáng soán ngôi vương của Lại Lý Huynh

11/04/2015 05:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ Lại Lý Huynh (Bình Dương) đã không thể có được danh hiệu vô địch quốc gia thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp khi thất bại trong ván đấu quyết định tại giải đấu vừa kết thúc ở TP. Vũng Tàu vào hôm qua (10/4).

Tính đến trước ván đấu quyết định, Lại Lý Huynh và Trềnh A Sáng đang giữ 2 vị trí dẫn đầu khi có cùng 7 điểm/10 ván, nhưng Lại Lý Huynh xếp trên do hơn chỉ số phụ. Nếu cầm hòa được kỳ thủ kỳ cựu của TP.HCM ở ván quyết định, Lại Lý Huynh sẽ đoạt chức vô địch.

Dù vậy, ở cuộc đối đầu này, Trềnh A Sáng với lợi thế đi trước và kinh nghiệm một một kỳ thủ từng nhiều lần vô địch quốc gia đã đánh bại sức trẻ của Lại Lý Huynh để lên ngôi vô địch sau 7 năm.

Với thành tích đó, Trềnh A Sáng đã có chức vô địch quốc gia thứ 7 trong sự nghiệp và giúp ông trở thành kỳ thủ có được số danh hiệu vô quốc gia nhiều nhất trong lịch sử cờ tướng Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đứng sau Trềnh A Sáng và Lại Lý Huynh lần lượt là 2 kỳ thủ TP.HCM, Nguyễn Hoàng Lâm và Nguyễn Minh Nhật Quang.

Ở giải nữ, kỳ thủ của Bình Định là Hồ Thị Thanh Hồng gây bất ngờ lớn khi vượt qua hàng loạt các kỳ thủ mạnh như Nguyễn Thị Phi Liêm (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Yến, Trần Tuệ Doanh, Đàm Thị Thùy Dung (đều của TP.HCM) để đoạt chức vô địch với 7,5 điểm/9 ván.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm