Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2015: Sài Gòn Heat thua trận thứ 2 liên tiếp

08/11/2015 06:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Anthony đã chơi một trận đấu hay nhất từ đầu mùa bóng ABL 2015 nhưng may mắn đã không ở bên họ tối 7/11.

Triệu Hán Minh với 2 điểm số đầu tiên đã truyền cảm hứng cho Sài Gòn Heat thi đấu rất khởi sắc. Cầu thủ gốc Việt càng đánh càng chứng tỏ sự trưởng thành và là cầu thủ xứng đáng có tên trong đội hình chính Sài Gòn Heat. Với 5 điểm, 3 pha kiến tạo và 2 lần bắt bóng bật bảng thành công, Hán Minh là cầu thủ Việt Nam ấn tượng nhất của CLB ở ABL 2015.

Sài Gòn Heat sau trận mở màn không ăn ý trước đội hạng ba mùa trước Singapore Slingers đã thi đấu tốt hơn, bất chấp đối thủ tối 7/11 là đương kim Á quân, Maylaysia Dragons. Sau 1 tuần nhận nhiều chỉ trích, Williams Creekmore cho thấy khả năng hòa nhập ấn tượng với khả năng phòng thủ tuyệt vời và những pha tham gia tấn công hiệu quả. 16 điểm đóng góp cho Sài Gòn Heat hôm qua nói lên điều đó.

Cầu thủ chơi bùng nổ nhất của chủ nhà là Lenny Daniel. Tân binh người Mỹ đóng góp đến 35 điểm cho Sài Gòn Heat. Cùng với Daniel, vẫn lại là cái tên quen thuộc Việt Arnol khiến cầu trường Nhà thi đấu Đại học Quốc tế Canada không ít lần bùng nổ. Việt Arnol đóng góp 23 điểm cho Sài Gòn Heat. Moses Morgan cũng kịp có cho đội nhà 12 điểm.

Sài Gòn Heat (áo trắng) để thua trận thứ 2 ở mua giải 2015. Ảnh: Quang Liêm

Sài Gòn Heat khiến CĐV mãn nhãn, nhưng họ không thể có một tối cuối tuần trọn vẹn bởi Malaysia Dragons xứng đáng là Á quân ABL 2014. Đội bóng Malaysia đã chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn ở vào thời khắc khó khăn nhất. “Những chú rồng Malaysia” bị dẫn ở set 1 và 3 nhưng họ luôn làm khó đối thủ khi bước vào những giây cuối cùng. Phải rất vất vả, Sài Gòn Heat mới đưa được điểm số về 85-85 để trận đấu phải bước sang 5 phút hiệp phụ.

 Thuận lợi cho chủ nhà là lần lượt 2 trụ cột Johnson và Cal của Malaysia Dragons bị đuổi khỏi sân. Nhưng Sài Gòn Heat không thể tận dụng điều đó khi những Creekmore, Morgan và Daniel cũng bị đuổi khỏi sân vì phạm 5 lỗi. HLV Anthony phải đưa những cầu thủ Việt Nam vào sân và lỗ hổng bắt đầu lộ ra. Malaysia Dragons với dàn nội binh chất lượng hơn đã khiến Việt Arnol và các đồng đội bị khuất phục.

Sài Gòn Heat chấp nhận thua 92-100. Trận thua khiến nhiều CĐV đầy tiếc nuối vì nếu tính toán chỉnh chu hơn, họ đã có chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ rất mạnh.

Sài Gòn Heat phải quên nhanh thất bại này vì vào lúc 17h00 ngày 14/11, họ sẽ tiếp tục với vòng quay ABL 2015-2016 bằng trận tiếp Mono Vampire trên sân nhà. Đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm