Giải bóng đá Siêu phủi TP.HCM xác định tân Vương

08/09/2020 09:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Vượt qua 15 đội bóng phong trào hàng đầu của TP.HCM, Đăng Khang Land đã lần đầu tiên có niềm vui trọn vẹn khi đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá “Siêu phủi TP.HCM” 2020.

TP.HCM cho phép cầu thủ chuyên nghiệp dự giải phong trào

TP.HCM cho phép cầu thủ chuyên nghiệp dự giải phong trào

Để thu hút các CLB tham dự, nâng tầm quy mô lẫn sự chú ý của các CĐV, Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) quyết định tổ chức giải vô địch TP.HCM với hình thức mới khi cho phép các đội đăng ký luôn cầu thủ chuyên nghiệp.

Giải năm nay có 16 đội bóng được chia làm 4 bảng, khởi tranh từ ngày 29/8 đến 6/9 tại sân bóng Bảo Long (số 252/8 đường Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào tứ kết, các đội thắng ở tứ kết có mặt ở bán kết và hai đội bóng mạnh nhất sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra thừa quyết liệt
Trận chung kết diễn ra thừa quyết liệt. Ảnh: BM

Do các giải chuyên nghiệp quốc gia đều tạm nghỉ nên sự chú ý của nhiều CĐV đã đổ về sân bóng phong trào, một cách để giúp nhiều người giải khuây.

Kết quả, sau hơn một tuần tranh tài quyết liệt của các đội bóng hàng đầu trên địa bàn, giải đã xác định được 4 đội bóng mạnh nhất.

Ở cặp đấu tranh hạng ba, Tuấn Linh FC giành chiến thắng 6-5 trước NNC FC để giành huy chương đồng.

Đăng Khang Land giành chức vô địch sau loạt luân lưu kịch tính. Ảnh: BM
Đăng Khang Land giành chức vô địch sau loạt luân lưu kịch tính. Ảnh: BM

Trận đấu tranh ngôi vô địch của giải giữa Đăng Khang Land và Bamboo FC đã kết thúc theo một kịch bản không thể kịch tính hơn.

Trong hiệp 2, Hồng Vương là cầu thủ khai thông thế bế tắc cho Đăng Khang Land ở phút 26, nhưng 4 phút sau, Hồng Quý đã giúp Bamboo FC san bằng cách biệt 1-1.

Bất phân thắng bại sau hai hiệp đấu chính thức, ở loạt “đấu súng” cân não trên chấm 6m, Đăng Khang Land đã giành chiến thắng nghẹt thở 6-5 để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải “Siêu phủi TP.HCM 2020”.

“Bóng đá phong trào TP.HCM trong những năm gần đây nổi lên với sân 7 người nhưng đặc sản được dân “phủi” Sài thành mê mẫn nhiều nhất vẫn là sân 5 người. Bản thân tôi cũng như một số anh em khác đam mê bóng đá, muốn xây dựng phong trào sân 5 thật sự lớn mạnh trên địa bàn TP.HCM, vậy nên chúng tôi đã quyết định chung tay làm nên giải đấu này.

Trong thời gian qua nhiều ông bầu, mạnh thường quân bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Chúng tôi cố gắng duy trì đây sẽ là giải đấu thường niên cho giới phong trào Sài thành thi thố tài năng”, Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng ban tổ chức giải cho biết.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm