Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc ĐNA: Kiến Quốc “rụng” sớm

12/09/2010 09:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, giải đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Cho đến giờ chót, 2 tay vợt nam là Santoso Supit (Indonesia) và Gonzales Richard (Philippines) không có mặt và như vậy, giải chỉ còn 6 tay vợt nước ngoài là Gao Ning, Yu Mengyu (Singapore), Chai Kian Beng, Beh Lee Wei (Malaysia) và cặp Nanthana Komwong-Anisara Muangsuk (Thái Lan). 2 tay vợt VN được đôn lên thay thế là Lê Anh Phong và Đỗ Đức Duy.

Bất ngờ giải nam

Bất ngờ lớn nhất của giải nam chính là việc tay vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc đã bị thua liên tiếp 2 trận đấu trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Kiến Quốc đã thua Dương Văn Nam với tỉ số 1-4 và thua Phan Huy Hoàng của Hà Nội 3-4. Như vậy chỉ với 1 trận thắng duy nhất 4-2 trước Lê Anh Phong, Kiến Quốc đã không thể đứng đầu bảng để vào tranh tứ kết.


Trừ Kiến Quốc, các tay vợt được đánh giá cao còn lại của nước chủ nhà đều thi đấu khá thành công. Bảng B của nam chứng kiến sự thống trị của tay vợt Trần Tuấn Quỳnh (Dầu khí). Sau chiến thắng 4-1 trước Chai Kian Beng, Trần Tuấn Quỳnh đã có 3 trận toàn thắng để đứng đầu bảng.


Thi đấu xuất sắc nhất trong số các tay vợt nam trong nước ở ngày thi đấu đầu tiên phải kể đến tay vợt Đinh Quang Linh của đoàn Quân Đội. Nằm ở bảng D với các tay vợt Nguyễn Anh Tú của Hà Nội, Hồ Ngọc Thuận và Đỗ Đức Duy của Hải Dương, Đinh Quang Linh đã giành 3 trận thắng thuyết phục trước các đối thủ để cùng Tuấn Quỳnh trở thành đối trọng lớn nhất của Gao Ning tại giải lần này.


Tuy nhiên, tay vợt thu hút được sự quan tâm lớn nhất là Gao Ning (Singapore). Sau 2 trận toàn thắng vào buổi sáng, tay vợt hạng 19 TG giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Nguyễn Nam Hải của Hà Nội để đứng đầu bảng A.


Như vậy, 8 tay vợt lọt tới vòng tứ kết là Gao Ning, Đào Duy Hoàng, Đỗ Đức Duy, Phan Huy Hoàng, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân, Dương Văn Nam, Trần Tuấn Quỳnh.


Hấp dẫn bảng nữ


Bảng nữ được đánh giá ít có căng thẳng vì trình độ giữa các tay vợt chủ nhà và những khách mời là khá chênh lệch. Tuy nhiên, các tay vợt của VN, đặc biệt là các tay vợt trẻ, đã có những màn bám đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn với các tay vợt hàng đầu TG.



Cây vợt Beh Lee Wei của Malaysia. Ảnh: G.M

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa tay vợt trẻ Việt Linh và Yu Meng Yu. Sau 2 trận thắng liên tiếp vào buổi sáng, tay vợt hạng 17 thế giới Yu Meng Yu bước vào trận đấu thứ 3 gặp tay vợt Nguyễn Thị Việt Linh của Quân Đội. Những tưởng Yu Meng Yu sẽ tiếp tục có một chiến thắng dễ dàng trước Việt Linh sau chiến thắng 11-6 ở séc đầu tiên, nhưng tay vợt trẻ của Quân Đội đã gây bất ngờ khi thắng lại ở séc thứ 2 11-9.

Lối chơi tấn công dồn dập của Yu Meng Yu đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt từ lối chơi phòng thủ kiên cường của Việt Linh. Vì vậy, dù giành chiến thắng 11-5 ở séc thứ 3, Yu Meng Yu tiếp tục bị Việt Linh gây khó khăn khi thua ở séc thứ 4 với tỉ số 8-11.


Tuy nhiên, với bản lĩnh của tay vợt đẳng cấp top 20 TG, Yu Meng Yu đã giành phần thắng liền 2 séc sau đó để vượt qua Việt Linh với tỷ số 4-2. Ỏ các trận đấu đáng chú ý khác tại các bảng B, C và D  các tay vợt nước ngoài là Komwong, Anisara Muangsuk (Thái Lan), Beh Lee Wei (Malaysia) đều vượt qua các tay vợt chủ nhà với 3 trận toàn thắng.


8 tay vợt lọt vào vòng tứ kết là: Yu Meng Yu, Anisara Muangsuk, Komwong, Beh Lee Wei, Nguyễn Thị Việt Linh, Mai Xuân Hằng, Lương Thị Tám, Mai Hoàng Mỹ Trang.


Các trận xếp hạng 9-16 của nam và nữ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.


Gia Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm