Giải bơi VĐQG 2014 (bể 25m): Kỷ lục quốc gia mới của kình ngư 13 tuổi

21/03/2014 06:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày thi đấu thứ 2 đã có 1 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Đó là thành tích của kình ngư mới 13 tuổi Trần Thị Hồng Cẩm ở nội dung 800m tự do. VĐV của Long An lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 9’01”55, kỷ lục cũ ở nội dung 800m tự do là 9’02”36.

Trong ngày thi đấu thứ 2 diễn ra 8 nội dung, và Đà Nẵng cùng TP.HCM vẫn là 2 đoàn cạnh tranh quyết liệt vị trí dẫn đầu. Hai cái tên Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) vẫn là những người xuất sắc nhất trên đường đua xanh.

Sau khi Kim Tuyến giành HCV ở nội dung 50m bơi bướm, Quý Phước liền giành được tấm HCV 50m tự do. Tiếp đó, Kim Tuyến giành HCV 100m hỗn hợp. Ngay lập tức, Quý Phước cân bằng số HCV cho Đà Nẵng với tấm HCV 100m bơi bướm.

Kim Tuyến đã không bảo vệ được tấm HCV ở nội dung 100m tự do sở trường khi chỉ về đích thứ 3, nhưng người đồng đội của cô là Trần Tâm Nguyện cũng xuất sắc làm thay Kim Tuyến để giành tấm HCV thứ 3 về cho TP.HCM.

Còn ở nội dung 800m hỗn hợp nam, Quý Phước hoàn tất cú hat-trick HCV tương tự như ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung 800m tiếp sức hỗn hợp nam.

Sau ngày thi đấu thứ 2 kết thúc trưa qua, đoàn Đà Nẵng vẫn bảo vệ được ngôi đầu trước sự cạnh tranh quyết liệt của TP.HCM. Đà Nẵng hiện có 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. TP.HCM xếp thứ 2 với 6 HCV, 3 HCĐ. Một lý do để TP.HCM không thể vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương như những giải VĐQG trước đó là bởi các kình ngư tốt nhất của họ đang bận tập huấn nên không dự giải. Đơn cử như Trần Duy Khôi, người thường có đến hơn 5 HCV ở mỗi giải đấu tầm cỡ quốc gia.

Với 12 tấm HCV trong tổng số 16 nội dung của 2 ngày thi đấu đầu tiên, Đà Nẵng và TP.HCM khẳng định vị thế thống trị của mình ở sân chơi quốc gia. Tuy vậy, có thể vì không có đối thủ cạnh tranh ngang tầm nên các kình ngư trẻ như Kim Tuyến, Quý Phước không thể chạm được đến những kỷ lục tốt nhất của bản thân chứ chưa nói gì việc lập kỷ lục quốc gia mới.

Kỷ lục của Hồng Cẩm đã giúp Long An vươn lên vị trí thứ 3 với 1 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Đồng Nai, Hải Phòng và Quảng Bình xếp các vị trí tiếp theo với cùng 1 HCV. 4 đoàn xếp sau TP.HCM cũng đang ganh đua quyết liệt vị trí thứ 3.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm