Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2014: Ánh Viên lập kỷ lục với 9 HCV

09/06/2014 05:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải bơi các nhóm tuổi trẻ khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Singapore từ 6 đến 8/6 chứng kiến sự xuất sắc của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đến từ Việt Nam với 9 HCV, 3HCB, 1 HCĐ, lập 9 kỷ lục mới.

Thi đấu ở nhóm VĐV lứa tuổi từ 16 đến 18, Ánh Viên thể hiện được sự xuất sắc của mình ngay từ các nội dung thi đấu đầu tiên. Cụ thể, trong các ngày thi đấu mồng 6 và 7/6, Ánh Viên giành 6 HCV ở các nội dung bơi 400m tự do, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa và 400m hỗn hợp. Đáng chú ý là ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp, Ánh Viên về nhất với thành tích 4 phút 48 giây 35, vượt gần 7 giây so với kỷ lục cũ 4 phút 53 giây 81 mà chính Viên lập hồi năm ngoái.

Sang đến ngày thi đấu cuối cùng của giải hôm qua, Ánh Viên giành thêm 3 HCV trong số 4 nội dung tham gia thi đấu. Tại nội dung 200m bướm, kình ngư số một Việt Nam về đích đầu tiên, chỉ mất 2 phút 12 giây 94. Cũng ở nội dung này , Lê Thị Mỹ Thảo giành HCĐ với 2 phút 14 giây 97. Ở nội dung 50m ngửa, Ánh Viên giành HCV với thành tích 29,76 giây. Đây là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này từ trước đến nay, vượt 2% giây so với thành tích tốt nhất trước đó tại giải vô địch châu Á 2012.

Cuối cùng là tấm HCV ở nội dung 800m tự do. Ánh Viên đã vượt VĐV người Thái Lan, Ammiga Himathongkom để về nhất và đoạt HCV với thành tích  8 phút 49 giây 69, vượt xa thành tích vòng loại đến 1 phút 30 giây 31. Thành tích này cũng nhỉnh hơn chỉ số chuyên môn mà Ánh Viên đã lập tại SEA Games 27 hồi cuối năm 2013.

Bên cạnh 9 HCV, Ánh Viên còn giành 3 HCB (100m tự do, 100m bướm, 50m tự do) cùng 1 HCĐ (50m bướm) ở các nội dung vốn không phải là sở trường của mình.

Với 9 HCV, 3HCB, 1 HCĐ, lập 9 kỷ lục mới, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng chính là VĐV xuất sắc nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam góp mặt tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2014. Tiếp đến là Trần Thị Hồng Cẩm giành 2 HCV 200m và 400m tự do nữ lứa tuổi 12-13, Nguyễn Diệp Phương Trâm 2 HCV 100m bướm và 200m hỗn hợp lứa tuổi 12-13.

Kình ngư Trần Duy Khôi cũng giành được HCV ở nội dung 50 m ngửa lứa tuổi 16-18 với thành tích 26 giây 79. Ngoài ra, Duy Khôi còn giành được 4 HCB khác ở các nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp, 100 m ngửa và 200 m ngửa. Nhà vô địch SEA Games Lâm Quang Nhật đã thi đấu không thành công ở giải năm nay.

Đội tuyển Việt Nam cũng giành được thêm 8 HCV nữa ở lứa tuổi U13 nữ, khép lại một giải đấu thành công với 19 HCV, 13 HCB và 18 HCĐ.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm