Giá vé xem F1 Việt Nam rẻ nhất là 1,7 triệu đồng

20/04/2019 23:39 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) – Công ty Việt Nam Grand Prix (VPGC) mới đây đã công bố giá vé xem F1 tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2020.

Trước giờ G, huyền thoại F1 David Coulthard gửi lời chào Fan Việt, sẵn sàng cho màn trình diễn F1 đầy mãn nhãn tại SVĐ Mỹ Đình

Trước giờ G, huyền thoại F1 David Coulthard gửi lời chào Fan Việt, sẵn sàng cho màn trình diễn F1 đầy mãn nhãn tại SVĐ Mỹ Đình

Sự kiện “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix” được Heineken Silver phối hợp cùng VGPC tổ chức vào tối 20/4 đang đến gần hơn bao giờ hết.

Theo đó, VPGC công bố mở bán vé lần đầu tiên với số lượng giới hạn là 5.565 vé, đúng bằng chiều dài đường đua F1 Hà Nội là 5.565m. Số lượng vé được chia thành 3 nhóm: Vé doanh nghiệp (Hospitality); Vé khán đài (Grandstand) và Vé phổ thông (Admission), được phân phối tới công chúng trên website chính thức của VPGC là www.f1vietnamgp.com và sau đó sẽ thông qua các kênh đại lý.

Trong mỗi loại vé lại có nhiều hạng vé khác nhau, và ở lần mở bán đầu tiên này sẽ có 2 loại vé được chào bán là Vé phổ thông (75 USD, tương đương 1,7 triệu đồng) và Vé khán đài cao cấp (390 USD, xấp xỉ 9,4 triệu đồng).

Chú thích ảnh
Đội đua Red Bull đã mang tới Hà Nội 2 chiếc xe để biểu diễn.

Dự kiến sang tuần sau VPGC sẽ thông báo mức vé cụ thể của từng loại nhưng ngay từ bây giờ người hâm mộ đã có thể đặt mua vé F1 Hà Nội thông qua trang web chính thức của VPGC cũng như thông qua trang thương mại điện tử của Tập đoàn Vingroup.

Chú thích ảnh
Sự kiện đã thu hút sự chú ý của hàng vạn khán giả.

Thông tin về mức vé của F1 Việt Nam được công bố trong sự kiện “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” tại SVĐ QG Mỹ Đình vào tối ngày 20/4/2019. Tại đây hàng vạn khán giả Việt Nam đã được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng cùng âm thanh gầm rú đặc trưng của động cơ F1 do các tay đua của đội đua Red Bull thực hiện, trong đó không thể không có màn “drift” đặc trưng khiến người xem vô cùng thích thú.

Chú thích ảnh
Màn drift đặc trưng của F1

Hàng vạn khán giả có mặt ở sân Mỹ Đình tối ngày 20/4 đã được trực tiếp trải nghiệm tốc độ, âm thanh và tài năng của các tay đua F1 trong những chiếc xe đua huyền thoại mà lâu nay hầu như tất cả chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình TV.

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật Red Bull xịt khí CO2 hạ nhiệt động cơ sau khi kết thúc phần chạy biểu diễn.

Kết thúc màn trình diễn của mình cùng đội đua F1 Red Bull, ông David Coulthard, cựu tay đua F1 từng có 13 lần chiến thắng ở Grand Prix và hiện là Đại sứ của F1, chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi được cùng đội đua Aston Martin Red Bull trình diễn ở Việt Nam. Tôi đặc biệt háo hức khi Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức giải F1 Grand Prix chính thức vào năm tới.

Chú thích ảnh
Tay đua F1 của Red Bull chào khán giả Hà Nội sau khi kết thúc phần biểu diễn.

Đã được tận mắt chứng kiến sự hào hứng và cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam dành cho F1, tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những giải đua hấp dẫn nhất thế giới và được yêu mến bởi đông đảo các tay đua và đội đua F1”.

Chú thích ảnh
Xe đua F1 được đưa về gara sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng Linh (Bài và ảnh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm