Giả danh cảnh sát giao thông để vòi tiền mãi lộ

14/06/2011 22:10 GMT+7 | Pháp luật

Chiều 14/6, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Bình Dương ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng giả danh cảnh sát giao thông để kiếm tiền "mãi lộ" của các chủ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện Tân Uyên.

Trước đó, rạng sáng ngày 13/6, Thái Văn Tùng (sinh năm 1983, quê Nghệ An) và Phạm Xuân Trường (sinh năm 1984, quê Hà Tĩnh) đã mặc áo quần màu sắc giống với sắc phục lực lượng cảnh sát giao thông, đeo quân hàm và đội mũ có chữ công an giao thông chặn xe gần khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Bình Dương) để vòi vĩnh tiền người đi đường.

Bọn chúng hăm dọa người điều khiển xe tham gia giao thông nếu không chi tiền thì bị xử phạt. Nhiều người đi xe sợ bị phạt đã nộp tiền cho bọn chúng từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượt.

Việc xuất hiện hai cảnh sát giao thông “ăn tiền dữ tợn” khiến người đi đường nghi ngờ và báo cho bảo vệ khu công nghiệp Nam Tân Uyên bao vây bắt quả tang hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi chặn xe thu tiền “mãi lộ.”

Tùng và Trường đã bị bắt cùng tang vật gồm 1 khẩu súng giả, 1 dùi cui, 1 chiếc còi và khoảng 20 biên bản xử lý.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm