Floyd Mayweather và Conor McGregor: Siêu đại chiến trên du thuyền

30/01/2021 10:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Conor McGregor và Floyd Mayweather đã có những thảo luận về cuộc tái đấu ở môn boxing, và nó có thể diễn ra trên một chiếc du thuyền sang trọng. Địa điểm được tiết lộ là Ả Rập Xê út.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Arsenal vs MU. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp Thanh Hóa vs Nam Định, Sài Gòn vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 30/1, sáng 31/1.

Theo báo cáo từ tờ The Sun (Anh), các nhà tổ chức đang xúc tiến đàm phán nhanh chóng để biến trận so găng này trở thành hiện thực.

Đẳng cấp hay là tiền?

Hôm 24/1, trong sự kiện UFC 257 diễn ra tại Abu Dhabi, McGregor bất ngờ thất bại trước Dustin Poirier. Trận thua đem đến cho các đối thủ cũ của McGregor cơ hội để chê bai tay đấm này, trong đó có Mayweather.

Chẳng mất chút thời gian nào chờ đợi. Ngay sau khi McGregor bị đánh bại, Mayweather đã có những chia sẻ đáng chú ý về tay đấm Ireland với những từ ngữ khá là… khó nghe. Mayweather gọi thẳng thừng McGregor là “kẻ thất bại” và “không cùng đẳng cấp” với mình.

“Cả thế giới đều biết Con Artist McLoser trộm đi mọi thứ từ tôi và được yêu mến, còn tôi thì bị ghét. Điều đó cho thấy tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại. Chỉ cần nhớ rằng, gã ăn bám đó sẽ không bao giờ là tôi hoặc cùng đẳng cấp với tôi. Tôi thể hiện theo một cách khác, tư duy của tôi ở trên một hành tinh khác, kỹ năng của tôi không thua ai cả. Tôi là người sinh ra để chiến thắng. Đúng vậy, tôi cũng nói xấu người khác rất nhiều, nhưng mọi lần như thế đều có căn cứ. Điều đó khiến họ ghét tôi.

Conor thậm chí không thể thắng trong chính môn thể thao của mình, nhưng lại nói về việc tái xuất ở quyền Anh và đấu với Pacquiao. Chẳng ai muốn xem nó, giống như người ta phải ăn thực phẩm thừa vậy”, Mayweather chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Danh tiếng của McGregor tại MMA bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 trận thua trong 3 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, nhờ sức hút của mình, McGregor vẫn là võ sĩ mà các đối thủ luôn mong muốn được tái chiến vì anh là cái tên bảo đảm có nguồn thu cực lớn từ các nhà tài trợ, bán vé và người xem trên các kênh truyền hình trả tiền.

Chú thích ảnh
Floyd Mayweather và Conor McGregor đang đàm phán về khả năng tái đấu

3 năm rưỡi trước, McGregor thua Mayweather ở trận so găng đầu tiên. Song, trận thua này không phải là thảm họa với McGregor. 16.000 chỗ ngồi tại sân vận động T-Mobile hết sạch vé, thu về 55,4 triệu tiền bán vé. Doanh thu từ truyền hình trả tiền là 409 triệu USD, xếp thứ 2 trong danh sách những trận so găng có giá trị cao nhất lịch sử. Kết thúc trận, McGregor đã bỏ túi 130 triệu USD trong khi Mayweather mang về nhà 280 triệu USD.

Sau này, Mayweather đã được hỏi vô số lần về một trận tái đấu tiềm năng với McGregor và trả lời trên TMZ Sports, Mayweather đã nói rằng “sẽ đến những nơi nào có tiền”. Tay đấm có biệt danh “Độc cô cầu bại” của làng quyền anh với thành tích toàn thắng 50 trận trong sự nghiệp hiểu rằng để gây tiếng vang cho tên tuổi một lần nữa thì cần tái đấu với McGregor một trận nữa.

Kỳ vọng 1 tỷ USD

Về phía McGregor, kể từ trận thua năm 2017, anh luôn muốn đấu với Mayweather một trận nữa để phục thù. Năm đó, McGregor khởi đầu trận tốt nhưng rồi bị Mayweather hạ knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ 10. Sau trận thua này, kỹ năng quyền Anh của tay đấm Ireland đã tốt hơn nhiều.

“Tôi chỉ muốn cho mọi người biết trận tái đấu là không thể tránh khỏi. Với những kinh nghiệm về lối đánh của Floyd và từ sự giảng dạy từ HLV Boxing của tôi, tôi sẽ tìm ra lời giải và sẽ đánh bại Floyd. Tôi hứa điều đó”, McGregor từng chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Rõ ràng, McGregor rất kỳ vọng vào cơ hội của mình với tư cách là một võ sĩ quyền anh và muốn chứng tỏ rằng anh có thể chiến đấu ở cả 2 đấu trường. Trước màn so tài với Dustin Poirier, võ sĩ 32 tuổi cho biết ngoài danh hiệu UFC anh còn muốn có được chiếc đai quyền Anh thế giới.

The Sun cho biết hiện tại, các bên đang tiến hành đàm phán để trận đấu độc nhất vô nhị giữa McGregor và Mayweather có thể trở thành hiện thực. Sau những trao đổi giữa McGregor và Mayweather vào đầu tháng, ý kiến được đưa ra là dùng siêu du thuyền để tổ chức trận đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên phương tiện này được đề nghị làm địa điểm cho một cuộc so tài trong võ thuật. Năm ngoái, nhà quảng bá của Anthony Joshua có ý định để tay đấm này đấu với Kubrat Pulev trên du thuyền nhưng sau cùng địa điểm được chọn là Wembley Arena.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tổ chức trận đấu trên du thuyền trở nên hợp lý hơn. Tuy nhiên, với điểm tổ chức độc đáo này, cơ hội trực tiếp dự khán trận đấu chỉ đến với giới siêu giàu.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm