FIFA muốn tăng số đội dự World Cup 2022 lên 48, CĐV Việt Nam mừng thầm

01/11/2018 11:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2022 có thể tăng số lượng đội tham dự từ 32 lên 48 đội và chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đang vận động để điều này xảy ra.

Giải thưởng The Best 2018: FIFA bầu chọn thế này thì nguy!

Giải thưởng The Best 2018: FIFA bầu chọn thế này thì nguy!

Một số kết quả bầu chọn tại Gala The Best 2018 của FIFA thực sự vô cùng khó hiểu, như trường hợp của Salah, Dani Alves, Courtois...

Chủ tịch của FIFA, Gianni Infantino ủng hộ đề xuất tăng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội, bất chấp cảnh báo rằng kế hoạch này có thể “chết từ trong trứng nước”. Ban đầu, việc tăng số đội ở World Cup được lên kế hoạch cho World Cup 2026. Tuy nhiên ông Gianni Infantino cho rằng việc mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 là “có thể” và “khả thi”.

Phát biểu trong cuộc họp thường niên của LĐBĐ châu Á tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Infantino cho biết mình đã thảo luận về việc tăng số đội tham dự số đội dự World Cup 2022 với nước chủ nhà kỳ World Cup tới là Qatar.

FIFA muốn tăng số đội dự World Cup 2022 lên 48, CĐV Việt Nam mừng thầm
Ông Gianni Infantino ủng hộ đề xuất tăng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội

“Chúng tôi đã quyết định tăng số đội tham dự VCK World Cup từ 32 lên 48. Nhưng điều này có thể xảy ra ở ngay World Cup 2022. Bạn hiểu ý tôi nói mà. Điều đó có thể xảy ra. Tại sao không chứ?”, ông Infantino tuyên bố.

Ông Infantino hứa hẹn: “Các bạn (những đội tuyển ở châu Á) sẽ có nhiều cơ hội tham dự World Cup hơn. Điều này là có thể và khả thi. Chúng tôi đã thảo luận với nước đăng cai World Cup 2022 là Qatar. Chúng tôi cũng đã thảo luận với những người bạn khác trong khu vực. Chúng tôi hy vọng rằng việc tăng số đội ở World Cup 2022 sẽ xảy ra.

Theo ông Infantino, LĐBĐ châu Á sẽ có gấp đôi suất dự World Cup, từ 4,5 suất (4 suất đảm bảo và 1 suất đá play-off) lên 8,5 suất. Như vậy, cơ hội dành cho Việt Nam tham dự VCK World Cup cũng lớn hơn nhiều.

Vào năm ngoái, FIFA đã thông qua việc tăng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội. Như vậy sẽ có 16 bảng (mỗi bảng 3 đội), kéo dài 32 ngày như cũ nhưng số trận sẽ tăng lên thành 80. Nhiều trận hơn, tiền chắc chắn đổ về FIFA nhiều hơn.

Mỹ, Canada và Mexico là những nươc đồng chủ nhà ở World Cup 2026. Sau khi FIFA thông qua việc tăng số đội ở World Cup 2026, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã yêu cầu đẩy nhanh kế hoạch trên.

Nếu như tăng số lượng đội tham dự World Cup 2022, Qatar sẽ chia sẻ quyền chủ nhà với những quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và UAE được cho là khó hợp tác với Qatar vì nhiều lí do liên quan đến chính trị và kinh tế.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm