FIFA cho phép cầu thủ nước ngoài rời Nga, Ukraine để gia nhập CLB mới

08/03/2022 07:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA cho phép các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu cho các đội bóng của Nga và Ukraine tạm thời được chuyển sang đá cho các đội bên ngoài 2 nước trên do xung đột giữa Nga và Ukraine.

FIFA cấm Nga dự World Cup: Thể thao phi chính trị?

FIFA cấm Nga dự World Cup: Thể thao phi chính trị?

Chủ tịch FIFA không phải một diễn viên hài, song những gì tổ chức này vừa áp đặt với các đội tuyển của Nga thì chẳng khác nào một trò hề mang tên ‘Thể thao phi chính trị’.

FIFA quyết định áp dụng những quy định trong tình trạng khẩn cấp. Các hợp đồng làm việc của các cầu thủ và HLV người nước ngoài với các CLB thuộc LĐBĐ Nga và Ukraine sẽ bị treo cho tới ngày 30/6/2022.

Các CLB của Nga có thời gian từ nay đến ngày 10/3 để thỏa thuận với các cầu thủ và HLV nước ngoài đang làm việc cho họ. Nếu hai bên không đạt thỏa thuận thì những đối tượng trên có quyền đơn phương ngừng hợp đồng với CLB chủ quản cho tới cuối mùa giải này. Các hoạt động bóng đá ở Ukraine đã bị đình lại từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
FIFA cho phép cầu thủ nước ngoài rời Nga, Ukraine để gia nhập CLB mới

Dù thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Châu Âu đã đóng cửa sau ngày 31/1/2022 nhưng FIFA đã cho mở lại thị trường cho tới ngày 17/4 để các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu ở Nga và Ukraine có thể tìm CLB mới.

CLB của giải Ngoại hạng Nga FC Krasnodar đã đồng ý hủy hợp đồng của 8 cầu thủ nước ngoài đang chơi cho đội này trong khi cựu HLV Norwich City Daniel Farke đã thông báo quyết định từ chức chỉ ít ngày sau khi được bổ nhiệm.

Nhiều cầu thủ Brazil có hợp đồng với Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv và SK Dnipro-1 đã được tạo điều kiện rời Ukraine sau khi có sự can thiệp của Chủ tịch UEFA Aleksandar Ceferin và Chủ tịch LĐBĐ Moldova Leonid Oleinichenko.

FIFA đang xem xét hoãn trận đấu vòng play-off World Cup 2022 giữa Ukraine và Scotland, dự kiến diễn ra ngày 24/3 này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm