Federer tuột chức vô địch Indian Wells, thua trận đầu tiên trong năm

19/03/2018 11:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Chuỗi trận thắng liên tiếp của Roger Federer trong năm 2018 đã dừng lại ở con số 17 sau khi tay vợt người Thụy Sĩ thất bại trước Juan Martin del Potro ở chung kết Indian Wells.

Del Potro đã giành chiến thắng 6-4 ở set đầu tiên trước khi tay vợt số 1 thế giới trở lại trong set 2 sau loạt tie-break căng thẳng (10-8 nghiêng về Del Potro). Sang set quyết định, Del Potro đã cứu được 3 “match-point” để ngược dòng thắng Federer 7-6 (2).

“Tôi không thể tin được rằng mình có thể vô địch giải đấu này bằng cách đánh bại Roger trong một trận chung kết tuyệt vời”, Del Potro phát biểu sau trận. Del Potro đã trở thành tay vợt Argentina đầu tiên sau 42 năm giành chức vô địch ở Indian Well.

Chú thích ảnh

Trong năm 2018, Federer đã thắng cả 17 trận trước khi thua Del Potro và đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. “Tôi cảm thấy thất vọng khi để một cơ hội như thế này trôi qua mất”, Federer nói. “Tôi muốn chơi lại loạt tie-break bởi tôi không biết điều quái quỷ gì đã xảy ra”.

Federer tưởng như đã có chức vô địch Indian Wells thứ sáu trong sự nghiệp khi dẫn Del Potro với tỷ số 5-4 ở set ba và có lợi thế cầm giao bóng trong game quyết định. Federer dẫn tới 40-15 và có tới ba “match-point” trong tay để định đoạt trận chung kết nhưng đều không thành công.

Roger Federer: Bất chấp mọi logic

Roger Federer: Bất chấp mọi logic

Trong suốt thời gian diễn ra Australian Open năm nay, Roger Federer vẫn vậy, giữ hình ảnh một quý ông nhẹ nhàng nhưng chiến đấu tới những giây phút cuối cùng.

Sau khi đánh mất lợi thế, Federer dường như có vấn đề về tâm lý để rồi hai lần mắc lỗi kép trong loạt tie-break và một lần đánh bóng ra ngoài. Bị dẫn tới 0-5 ở loạt tie-break, Federer không thể làm nên điều kỳ diệu và phải chấp nhận thua trận đầu tiên trong năm 2018.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm