Federer phản pháo Becker rất thông minh

19/06/2015 15:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây không lâu, huyền thoại quần vợt Boris Becker nhận xét quần vợt bây giờ lịch sự quá mức, khiến các tay vợt không thể hiện cá tính thật của mình. Becker đặc biệt nêu tên Roger Federer không thực sự lịch lãm như người ta tưởng.

Cựu số 1 thế giới người Đức còn chia sẻ bí mật không mấy ai biết trong cuốn sách mới của mình, rằng Novak Djokovic - người ông đang huấn luyện - và Federer hoàn toàn không ưa gì nhau. Theo quan điểm của Becker, để giữ hình ảnh đẹp trong mắt các nhà tài trợ và khán giả, “tàu tốc hành” đã sống không thật với chính mình trên sân đấu.

“Roger là một trong những vận động viên thể thao kiếm nhiều tiền nhất và nguyên nhân đến từ việc tất cả mọi người đều thích cậu ấy. Vậy hãy nghĩ mà xem, cư xử đẹp có thể giúp cậu ấy giữ hình ảnh và kiếm tiền nhưng có vẻ là cậu ấy đã không sống thật cho lắm?”, Becker nhận định

Mới đây, Federer đã phản pháo lại lời chọc ngoáy của Becker trên USA TODAY Sports: “Tôi thực sự không hiểu ông ấy muốn truyền tải điều gì. Chúng tôi vẫn có mối quan hệ khá tốt. Và tôi từng coi ông ấy là thần tượng trong quá khứ. Tôi chẳng gây ấn tượng với bất kỳ ai bằng cách giả tạo cả. Tôi luôn là chính mình”.

Tuy nhiên, Federer không đề cập gì đến mối quan hệ của anh và Djokovic, một trong những đối thủ lớn nhất sự nghiệp . Những lời nhận xét của Becker được trích từ cuốn tự truyện của ông “Wimbledon: My Life and Career at the All England Club”. Federer cho rằng Becker muốn ám chỉ đến thương hiệu Roger Federer hơn là cá nhân con người anh.

“Có phải ông ấy làm thế vì thấy chướng mắt khi tôi xuất hiện trong quá nhiều quảng cáo? Và thế là ông ấy lập tức nghĩ ‘Ồ, đó là hình ảnh của Federer’. Tin tôi đi, ông ấy hiểu tôi rất rõ theo một cách khác. Mà thực ra, những cuốn sách được viết ra là để bán nên có thể hiểu được. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu nhầm lớn. Tôi thực sự cho rằng điều quan trọng là mình cần làm gương cho trẻ con. Nếu đó là vấn đề với Becker thì cho tôi xin lỗi”, Federer trả lời rất tế nhị và thông minh.

FedEx được cho là tay vợt nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, trên cả Rafael Nadal, Serena Williams, Maria Sharapova hay Djokovic ngay cả khi anh đã không còn ở phong độ đỉnh cao. Lợi thế của Federer chính là việc đi đến đâu thi đấu anh cũng giành được sự quý mến, cổ vũ của khán giả nơi đó thế nên giải nào cũng là sân nhà của Federer cả. Năm 2014, “tàu tốc hành” được Forbes xếp hạng là tay vợt kiếm tiến nhiều nhất năm (khoảng 56 triệu 200 ngàn tiền thưởng).  

Ở tuổi 33, giờ Federer vẫn là tay vợt số 2 thế giới. Anh sẽ tới Wimbledon lần này (bắt đầu vào ngày 29 tháng 6 tại London) với mục tiêu giành chức vô địch thứ 8 trong sự nghiệp. Trong khi đó, Becker, người cũng từng lên ngôi tại All England Club 3 lần (trong đó có lần đầu tiên khi mới 17 tuổi năm 1985) để giúp cho Djokovic bảo vệ thành công danh hiệu đã gặt hái mùa giải trước.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm