FC Mobifone đăng quang giải hạng Nhì ‘phủi’

22/04/2018 19:55 GMT+7 | Thể thao

Sau hơn 1 tháng tranh tài, giải hạng Nhì – Cúp Vietfootball 2018 đã hạ màn với trận chung kết kịch tính giữa và chức vô địch thuộc về Mobifone khi vượt qua UCE Lê Dương với tỷ số 3-0.

Bên cạnh giải Ngoại hạng và giải hạng Nhất, năm 2018 hệ thống giải phong trào HPL được mở rộng thêm với giải hạng Nhì, với sự tham dự của 15 đội bóng ở Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận như Quảng Ninh (Luxury Hạ Long), Thanh Hóa (Lucky Thanh Hà)…

Với sức mạnh vượt trội cùng dàn hảo thủ được ví như “Dải ngân hà”, Mobifone không mấy khó khăn để vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, đội bóng được ví như Real Maldrid của phủi Hà Nội lần lượt vượt qua Lucky Thanh Hà và Rực Rỡ đều với tỷ số 1-0 để có mặt ở hạng Nhất 2018. Trong khi đó, UCE Lê Dương của các cầu thủ là cựu sinh viên Đại học Xây dựng có tấm vé thứ 2 lên hạng, sau khi vượt qua 2 cửa ải Luxury Hạ Long (0-0, penalty 3-1), Coca (2-2, penalty 3-2) bằng những loạt sút luân lưu cân não.

Trận chung kết để quyết định chức vô địch giữa 2 tân binh giải hạng Nhất, Mobifone có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 do công của tiền đạo Việt “Hải Dương”. Chỉ còn chơi với 6 người do mỗi đội có 1 cầu thủ bị nhận thẻ đỏ do va chạm, UCE Lê Dương chơi tốt, có cơ hội nhưng không tận dụng thành công để rồi trả giá với 2 bàn thua nữa những phút cuối. 

Là sân chơi “phủi” nhưng có đến 3 hạng đấu, có lên xuống hạng và tính chất khá khốc liệt, giải hạng Nhì xuất hiện đã cho thấy sự phát triển sâu rộng của bóng đá phong trào tại khu vực phía Bắc.

Chia sẻ về sân chơi này ngày bế mạc rất cảm xúc, Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn phát biểu: “Nhiều trở ngại nhưng với quyết tâm xây dựng một hệ thống thi đấu hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như mong muốn có thêm sân chơi, Vietfootball lần đầu tổ chức thêm giải hạng Nhì, bên cạnh giải hạng Nhất bước sang mùa thứ 3 còn giải Ngoại hạng HPL mùa thứ 6. Đây là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm với người chơi, với cộng đồng cũng như chứng minh sức sống, tiềm năng của bóng đá phong trào.

Nhờ sự chung tay của chính các đội bóng, người chơi cũng như khán giả, giải đấu đã diễn ra rất thành công. Rất tự hào khi một sân chơi phong trào có cả hạng Nhì và được nhiều đơn vị đồng hành, hỗ trợ như Kansai Paint, Mizuno, KeepDri… để cùng chung tay xây dựng, phát triển.

TD

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm