Fanfest, ngày hội bóng đá và “cam kết” của ông chủ tịch

31/10/2011 08:58 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Trong khoảng thời gian diễn ra SEA Games 26, Cty CP Thể thao Sài Gòn – Gia Định và Cty CP truyền thông bóng đá (VFM, với đối tác chính là 2 kênh thể thao: Bóng đá TV và Thể thao TV), sẽ đem đến ngày hội cho các CĐV tại SVĐ Hoa Lư (Q.1, TP.HCM) và Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), với tên gọi Fanfest 2011 – đồng hành cùng ĐT U23 VN” .

Ngày hội bóng đá Fanfest

Buổi họp báo long trọng tại khách sạn Kim Đô, TP.HCM (sáng qua, 30/10) có sự tham dự của đầy đủ các quan chức lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF, trong đó có Phó cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, trợ lý HLV ĐT U23 VN Phan Thanh Hùng, những  nhà tổ chức, Hội CĐV bóng đá VN và rất nhiều phóng viên báo đài…


Hội CĐV BĐVN chúc ĐT U23 mã đáo thành công. Ảnh: V.V

Theo giải thích của những nhà tổ chức, cụm từ “Fanfest” hoàn toàn không mới lạ trên thế giới nhưng ở VN, có thể đây là lần đầu tiên được tổ chức. Theo dòng sự kiện, các lễ hội cổ động ĐT U23 VN sẽ diễn ra tại 2 địa điểm  SVĐ Hoa Lư (Q.1, TP.HCM) và Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) vào các ngày 5/11, trận đấu VN – Myanmar (vòng bảng), ngày 19/11, trận BK của VN tham gia và ngày 21/11, tranh hạng 3 và chung kết.

Tại những ngày hội bóng đá như thế, CĐV không những được giao lưu, bình luận cùng các BLV nổi tiếng, theo dõi trận đấu qua màn hình lớn (100 mét vuông), đúng với tiêu chí đồng hành cùng ĐT U23 VN mà còn có thể tham gia các trò chơi trúng thưởng… Hậu phương đã vững chắc thế, thì tiền tuyến hà tất còn điều gì lăn tăn?! Bóng lăn ở xứ vạn đảo nhưng tình thương được gửi đi từ dải đất hình chữ S.

Hẹn ước của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ

Hơn 30 ngàn người tham gia lễ hội ủng hộ ĐT U23 VN và còn có thể đông hơn, trong khi đó, Hội CĐV VN cũng dự tính sẽ thuê nguyên 2 chiếc chuyên cơ để người hâm mộ bay đến Indonesia, sát cánh cùng đội bóng. Đó là khẳng định của ông Trần Song Hải, phó chủ tịch lâm thời hội CĐV VN, một người đã luôn sát cánh cùng mọi cấp độ ĐT, mỗi lần chinh chiến ở xứ người.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tỏ ra hết sức hào hứng với kế hoạch tổ chức Fanfest, cũng như chuyện tìm đến xứ vạn đảo để ủng hộ ĐT U23 VN của CĐV. Ông nói rất nhiều và trong một phút ngẫu hứng khi trả lời câu hỏi của TT&VH, rằng chủ tịch VFF sẽ ngồi ở đâu khi đến Indonesia cổ vũ đội bóng, ông Hỷ khẳng định sẽ từ bỏ chiếc ghế VIP, để song hành cùng các CĐV, hát bài hát “Việt Nam tiến lên”.

Ông Hỷ nói rằng, trong quá khứ, ông đã không ít lần được hưởng bầu không khí từ những khán đài với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn CĐV mang sắc phục đỏ rồi. “Tôi nhớ có lần ĐT thi đấu bên Thái Lan, khi BTC sân đọc loa mời tôi xuống tặng hoa cho 2 đội bóng, thì anh Dương Vũ Lâm (nguyên PCT VFF) đã là người làm thay tôi. Bởi lúc đó tôi ở tít khán đài B bên kia”, lời ông Hỷ.

Cũng tại buổi họp báo công bố chương trình Fanfest, BTC đã tặng ĐT U23 VN chiếc áo may mắn và bảng in dòng chữ “U23 VN mã đáo thành công”. Ngoài ra, những người nghĩ ra ý tưởng này đã quyên góp được 50 triệu đồng, hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đang lan tỏa trên diện rộng, trong thời gian gần đây.

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm