Fan Trung Quốc phẫn nộ khi Marcelo Lippi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia

24/05/2019 15:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vì giấc mơ World Cup 2022, Marcelo Lippi đã được tái bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Trung Quốc. 'Gã đầu bạc' đã quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc sau 4 tháng ông ra đi.

 

Tổng thống Trump: Vấn đề Huawei có thể đưa vào thỏa thuận với Trung Quốc

Tổng thống Trump: Vấn đề Huawei có thể đưa vào thỏa thuận với Trung Quốc

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng những quan ngại của Washington về các sản phẩm của Tập đoàn Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ cơ chế của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mới đây, trang chủ của FIFA cùng các tờ báo của Trung Quốc và các hãng thông tấn xã quốc tế đồng loạt đưa tin HLV 71 tuổi người Italy, Marcelo Lippi đã được tái bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Trung Quốc. Nhà cầm quân người Italy trước đó đã từ chức HLV đội tuyển Trung Quốc cách đây 4 tháng, sau thất bại 0-3 của tuyển Trung Quốc trước Iran tại Asian Cup 2019. Học trò cũ của ông Lippi, cựu danh thủ Fabio Cannavaro đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc nhưng gây thất vọng. Chính vì vậy mà LĐBĐ Trung Quốc quyết định mời lại Lippi.

Mục tiêu lúc này của ông Lippi là giúp tuyển Trung Quốc góp mặt ở VCK World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng Chín năm nay.

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) thông báo: “Trước đây khi HLV Lippi dẫn dắt đội tuyển, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường. Chúng tôi tin rằng với sự trở lại của HLV Lippi và các trợ lý của ông ấy, tuyển bóng đá Trung Quốc sẽ thực hiện được giấc mơ lọt vào VCK World Cup 2022”. Trước đó, Trung Quốc mới có duy nhất một lần góp mặt ở World Cup, đó là vào năm 2002.

Lippi dẫn dắt Trung Quốc, Lippi, Trung Quốc dự World Cup, Trung Quốc, Marcelo Lippi, World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022, Fabio Cannavaro, tuyển Trung Quốc
HLV Marcelo Lippi quay lại dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc

Được biết, mức lương của Lippi vẫn giữ nguyên như trước khi ông từ chức, tức 20 triệu euro/năm. Trước mắt, ông Lippi sẽ phải chọn ra 25 cầu thủ lên tuyển Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Tuyển Trung Quốc sẽ hội quân vào ngày 3/6 tới. Ở Asian Cup 2019, Trung Quốc mang tới đội hình với độ tuổi trung bình cao nhất giải (30,2). Do vậy lần này, ông Lippi sẽ tìm cách trẻ hóa đội tuyển của đất nước tỷ dân.

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Lippi tại tuyển Trung Quốc kéo dài từ 2016 đến đầu năm nay (2019). “Gã đầu bạc” đã thất bại trong việc giúp tuyển Trung Quốc giành vé tới World Cup 2018. Thành tích huấn luyện trong nhiệm kỳ đầu của Lippi ở tuyển Trung Quốc là thắng 13 trận và thua 11 trận trong tổng số 32 trận cầm quân.

Sau khi từ chức, ông Lippi vẫn giữ vai trò cố vấn ở tuyển Trung Quốc khi Fabio Cannavaro được bổ nhiệm. Thời điểm đó, Cannavaro làm một lúc 2 công việc, vừa dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande, vừa cầm quân ở tuyển Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc thua Thái Lan và Uzbekistan ở 2 trận đầu mà Cannavaro dẫn dắt, cựu hậu vệ 45 tuổi này cho biết không thể cáng đáng 2 công việc cùng lúc.

Nhiều CĐV Trung Quốc tỏ ra ngán ngẩm khi biết HLV Lippi quay lại dẫn dắt và CFA không thể tìm ra được một gương mặt khác. Một số khác bất bình khi biết CLB Guangzhou Evergrande sẽ trả một khoản tiền lương cho Lippi.

Lippi dẫn dắt Trung Quốc, Lippi, Trung Quốc dự World Cup, Trung Quốc, Marcelo Lippi, World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022, Fabio Cannavaro, tuyển Trung Quốc
Tuyển Trung Quốc gây thất vọng ở Asian Cup 2019

“Tôi nghĩ rằng Lippi không thể tìm ra được công việc HLV ở nơi nào khác nên phải quay lại”, một CĐV Trung Quốc bình luận trên trang Sina.

Một CĐV khác đặt câu hỏi: “Tại sao không chọn HLV trẻ hơn? Tại sao cứ phải chọn HLV nước ngoài? Tại sao lại chọn HLV đã hơn 70 tuổi?”.

Đây là điều đáng buồn cho bóng đá Trung Quốc. Sự thực đã được chứng minh là Lippi không phải HLV phù hợp. Tại sao lại tái bổ nhiệm ông ấy? Không còn ai khác nữa ư?”, một CĐV khác bình luận.

LĐBĐ Trung Quốc có vấn đề rồi sao mà lại tái bổ nhiệm Lippi?”, một CĐV khác phẫn nộ viết.

Không còn HLV nào khác trên thế giới rồi hay sao”, một CĐV khác viết. “Trong mắt của LĐBĐ Trung Quốc, chỉ có 1 HLV trên thế giới này, đó là Lippi”, một CĐV Trung Quốc đáp lại. 

Tuy nhiên cũng có những ý kiến ủng hộ Lippi trở lại dẫn dắt tuyển Trung Quốc. “Lựa chọn Lippi là chính xác. Các HLV nước ngoài muốn dẫn dắt tuyển Trung Quốc cần phải hiểu rõ các cầu thủ Trung Quốc và không ai có thể so sánh với Lippi về mặt đó. Mọi người cần phải tin Lippi và ủng hộ ông ấy”.

Chào mừng ông trở lại, Lippi”, một CĐV Trung Quốc viết. “Tôi nghĩ Lippi vẫn là một HLV giỏi”, một CĐV Trung Quốc khác tỏ ra đồng tình.

VIDEO Aguero và De Bruyne đánh lừa CĐV khi làm rơi Cúp vô địch Premier League       

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm