F1 chặng 5 - GP Tây Ban Nha: Rosberg 'không phải dạng vừa đâu'

10/05/2015 23:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nico Rosberg đã về nhất ở Grand Prix TBN để rút ngắn khoảng cách với đồng đội ở đội Mercedes của anh Lewis Hamilton xuống còn 20 điểm trong cuộc đua cho chức vô địch thế giới.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Rosberg kể từ Grand Prix Brazil hồi tháng 11, thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc đua đang có nguy cơ trở nên nhàm chán sau khi Hamilton thắng 3/4 chặng mở màn mùa giải và nới rộng khoảng cách ở vị trí dẫn đầu lên 27 điểm. Cuối tuần vừa rồi đầy khó khăn với Hamilton. Hôm thứ Bảy, khi về nhì ở lượt đua loại, sau Rosberg, anh đã than phiền về sự cân bằng của xe và tỏ ra rất bất ổn trong suốt chặng đua 66 vòng.

Rosberg giành chiến thắng với khoảng cách 17,5 giây và chỉ 2 lần vào “pit-stop”, so với 3 lần của Hamilton. Về thứ ba là Sebastian Vettel của đội Ferrari. Tiếp theo lần lượt là Valtteri Bottas (Williams), Kimi Raikkonen (Ferrari) và Felipe Massa (Williams). Rosberg có khởi đầu mạnh mẽ từ vị trí “pole”, nhưng Hamilton gặp nhiều khó khăn và ngay lập tức bị Vettel, rồi suýt nữa là Bottas, qua mặt.


Nico Rosberg đã về nhất ở Grand Prix TBN

Cơ hội tốt nhất để Hamilton vượt lên cũng là ngay sau vạch suất phát, ở góc cua thứ nhất cách đó 800 mét. Phần còn lại của buổi chiều hoàn toàn thuộc về Rosberg. Ở vòng 9, Mercedes thông báo với Hamilton: “Chúng ta phải cân nhắc kế hoạch B”, ám chỉ việc sẵn sàng cho pit-stop lần thứ ba. Nhưng khi Hamilton quả thật phải làm thế, vào pit-stop lần đầu ngay ở cuối vòng 13, sự chuẩn bị đã rất tệ, khiến anh mất tới 5,3 giây. Vettel sau đó cũng vào pit-stop, nhưng chỉ mất 2,3 giây để thay lốp.

Mọi thứ dường như đều chống lại tay đua người Anh. Đội của anh đã thông báo với Hamilton: “Anh sẽ phải vượt qua Vettel trên đường đua”. Hamilton đáp: “Tôi đảm bảo với quý vị là điều đó không thể. Tìm cách khác đi”. Đường đua TBN thuộc kiểu rất khó vượt qua đối thủ, điều giải thích tại sao 8 trong 10 tay lái về nhất gần nhất cũng là những người xuất phát ở vị trí pole.

Dù vào những vòng cuối cùng, Hamilton kịp vượt qua Vettel, sa sút một cách đáng kinh ngạc, anh vẫn đã có một buổi chiều thất vọng. Một đội đua lớn khác cũng trải qua một vòng đua đáng phàn nàn là McLaren, nhất là khi họ đã nhắm cụ thể tới Grand Prix TBN như một cơ hội cải thiện thành tích từ 3 tháng trước. Jenson Button bắt đầu ở hạng 14 nhưng nhanh chóng rơi xuống thứ 18 vì những vấn đề với chiếc xe của anh, trong khi Fernando Alonso phải bỏ cuộc vì vấn đề với phanh.

GP kế tiếp sẽ diễn ra tại Monaco sau 2 tuần nữa.




Kết quả GP Tây Ban Nha (66 vòng)

1.Nico Rosberg    Mercedes     1:41:12.555

2.Lewis Hamilton     Mercedes    1:41:30.106

3.Sebastian Vettel    Ferrari        1:41:57.897

4.Valtteri Bottas     Williams     1:42:11.772

5.Kimi Raikkonen     Ferrari        1:42:12:557 

Xếp hạng tay đua

1.Lewis Hamilton    111

2.Nico Rosberg    91

3.Sebastian Vettel          80

4.Kimi Raikkonen    52

5.Valtteri Bottas    42

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes        202

2.Ferrari        132

3.Williams-Mercedes  81

4.Red Bull-Renault    30

5..Sauber-Ferrari    19


T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm