F1 chặng 3 - Grand Prix Thượng Hải: Điệp khúc Mercedes

13/04/2015 11:46 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí dẫn đầu của Lewis Hamilton từ pole anh giành được ở chặng phân hạng đã chẳng bị đe dọa đến một lần. Nhà đương kim vô địch thế giới đã về nhất lần thứ 4 tại Thượng Hải trong một chặng đua kết thúc đằng sau xe an toàn.

Tay đua người Anh đã có một cuối tuần hoàn hảo ở Trung Quốc. Anh dẫn đầu ở cả 3 chặng đua thử. Ngày hôm sau, anh giành pole rồi đến hôm qua, ngoài việc về nhất, Hamilton còn chiếm giữ luôn cả thành tích tốc độ nhanh nhất trong 1 vòng đua.

Điệp khúc quen thuộc

Các vị trí đầu tiên đều không có thay đổi đáng kể so với ngày đua phân hạng. Nico Rosberg, đồng đội của Hamilton tại Mercedes về nhì và gần như chẳng có cơ hội trực tiếp nào suốt chặng đua để bám đuổi “đối thủ”. Rosberg thậm chí đã nói qua radio với đội đua của mình hãy giúp anh ấy chạy nhanh hơn cứ như thể tay đua người Đức đã “ở gần cậu ta (Hamilton) hơn rồi, tôi đang sắp phá hủy 2 cái lốp trước của mình.” Tuy nhiên, trước khi lần vào pit stop thứ 2 diễn ra thì Hamilton đã thể hiện sự thống trị của mình khi bứt tốc và bỏ xa người đồng đội của mình. Khi chặng đua chỉ còn 3 vòng, Hamilton đã hơn Rosberg tới 6 giây. Rồi xe an toàn vào cuộc sau khi cái xe của tay đua trẻ Max Verstappen gặp sự cố và bốc khói, đưa Hamilton về nhất.

Người về thứ 3, tay đua của Ferrari Sebastian Vettel thì cũng đảm bảo được thứ hạng đã giành được tại chặng phân hạng trước. Tay đua từng 4 lần giành chức vô địch thế giới là người đầu tiên trong top dẫn đầu vào pit. Ferrari đã mong rằng chiến thuật đó có thể giúp anh thu hẹp khoảng cách hay thậm chí là vượt lên 2 tay lái của Mercedes tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

Về thứ 3 là chiến thắng

Dù sao, đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong cả 3 chặng kể từ đầu mùa giải tới nay Ferrari và Vettel góp mặt trên podium. Ở chặng mở màn tại Úc, họ cũng xếp thứ 3 còn ở chặng Malaysia 2 tuần trước thì Vettel thậm chí đã về nhất. “Đây là một chặng đua tốt của chúng tôi. Với lốp mềm, chúng tôi đã ở rất gần Mercedes. Ít nhất, Ferrari có thể gây áp lực lên họ. Dù sao tôi cũng thấy rất vui. Cám ơn đội đua, cám ơn nhà máy và những người đứng sau hỗ trợ cho chúng tôi và cả người hâm mộ”, Vettel phát biểu trong cuộc họp báo.

Đồng đội của tay đua người Đức, Kimi Raikkonen cũng vượt qua được 2 tay đua của đội Williams là Felipe Massa và Valtteri Bottas để về thứ 4. Trong chặng tại Malaysia, “Người tuyết” cũng lập được thành tích tương tự. Massa xếp thứ 5 trước đồng đội Bottas của mình, kém Raikkonen tới 30 giây khi xe an toàn bắt đầu vào cuộc. Ở phía cuối đoàn đua, 2 tay đua của McLaren Fernando Alonso và Jenson Button cũng đã cố gắng để tiến sát vào top 10 nhưng bất thành. Xuất phát lần lượt ở vị trí thứ 17 và 18 từ kết quả chặng đua phân hạng nhưng 2 nhà cựu vô địch thế giới chỉ cán đích được ở vị trí thứ 12 và 13. Nếu như Alonso không phải cạnh tranh nhiều để vượt qua 5 tay đua khác thì Button đã phải va chạm với Pastor Maldonado của đội Lotus để chiếm lấy vị trí thứ 13. Đó là một pha đua rất tuyệt vời chỉ đáng tiếc là Maldonado đã không thể tiếp tục cuộc đua khi chiếc xe của anh phải dừng lại.

Ngoài Maldonado, Nico Hulkenberg và Daniil Kvyat cũng không thể hoàn thành chặng đua của mình. Kvyat đã phải dừng lái ngay từ vòng đua thứ 17 với lỗi nhiên liệu trên chiếc xe. 

Kết quả GP Trung Quốc (56 vòng)

1. Lewis Hamilton Mercedes 1:39:42.008

2.Nico Rosberg Mercedes +0.714

3.Sebastian Vettel Ferrari +2.988

4.Kimi Raikkonen Ferrari +3.835

5.Felipe Massa Williams +8.544

BXH cá nhân

1.Lewis Hamilton Mercedes 68

2.Sebastian Vettel Ferrari 55

3.Nico Rosberg Mercedes 51

4.Felipe Massa Williams 30

5.Kimi Raikkonen Ferrari 24


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm