F1 chặng 3, GP Thượng Hải: Vettel gặp ác mộng, Ricciardo hưởng lợi

16/04/2018 06:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người cho rằng GP Thượng Hải tiếp tục là cuộc đua giữa 4 tay lái của Ferrari và Mercedes, những người đã xuất phát ở 4 vị trí đầu tiên. Nhưng hóa ra, nhà vô địch cuối cùng lại là một cái tên khác: Daniel Ricciardo của Red Bull.

Vettel giành pole xuất phát, và cho đến nửa chặng đường, ít người nghi ngờ anh sẽ vô địch chặng thứ ba liên tiếp khi cùng cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Valtteri Bottas (Mercedes). Tuy nhiên, sự cố ở vòng 30, khi hai tay lái Pierre Gasly và Brandon Hartley của Toro Rosso – đội B của Red Bull – đã khiến xe an toàn phải vào sân. Đó là lúc Ricciardo và Verstappen lần lượt vào pit để thay lốp và tấn công nhóm đầu bằng bộ lốp mới.

chiến thuật của hai tay lái Red Bull, cũng như tính cách của họ, là không giống nhau. Từ vị trí xuất phát thứ sáu, Ricciardo thi đấu điềm tĩnh, nhưng chắc chắn và lần lượt vượt qua 5 chiếc xe. Trái lại, Verstappen nóng vội vượt qua Vettel ở góc cua 14 của vòng 40 và va chạm khiến cả chiếc RB14 và SF71H bị xoay tròn trên đường đua và tụt lại phía sau.

2018 sẽ là mùa giải của Vettel?

2018 sẽ là mùa giải của Vettel?

Đây sẽ là mùa giải thú vị khi F1 có một cuộc đua ngầm giữa Lewis Hamilton và Sebastian Vettel trong trận chiến trở thành tay đua đầu tiên thế hệ mới giành 5 chức vô địch thế giới.

Cũng chính vì nóng vội và hấp tấp mà Verstapen một lần nữa vượt ẩu trước Vettel ở vòng 44, và kết quả là bị cộng 10 giây vào thành tích chung cuộc. Dù cực kỳ nỗ lực ở giai đoạn nước rút, nhưng tay lái trẻ người Hà Lan vẫn chỉ cán đích thứ 4, và sau khi bị cộng 10 giây thì anh xếp thứ 5. Trái lại, Ricciardo đã hoàn thành 56 vòng đua tại Thượng Hải với thời gian 1 giờ 35 phút 36,580 giây, nhanh hơn người thứ nhì Valtteri Bottas gần 9 giây.

Đây là chức vô địch chặng thứ 6 trong sự nghiệp của Ricciardo, và nó giúp anh cũng như Red Bull lấy lại tự tin sau hai chặng đầu phải núp bóng Mercedes và Ferrari. Trong khi đó, dù chỉ về thứ 8 nhưng Vettel vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân. Còn trên BXH đội đua, Mercedes đang hơn Ferrari chỉ… 1 điểm.

Kết quả GP Thượng Hải (56 vòng)

1.Ricciardo(Red Bull) 1:35:36.380

2.Bottas (Mercedes) +8.894

3.Raikkonen (Ferrari) +9.637

4.Hamilton (Mercedes) +16.985

5.Verstappen (Red Bull +20.436

Xếp hạng tay đua

1.Vettel 54

2.Hamilton 45

3.Valtteri Bottas 40

4.Ricciardo 37

5.Raikkonen 30

Xếp hạng dội đua

1.Mercedes 85

2.Ferrari 84

3.Red Bull 55

4.McLaren-Renault 28

5.Renault 25

P.Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm