F1 chặng 14 - GP Nhật Bản: Lewis Hamilton trở lại

28/09/2015 06:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đương kim vô địch thế giới đã nới rộng khoảng cách trên BXH vô địch với đồng đội Nico Rosberg lên 48 điểm sau màn trình diễn xuất sắc tại đường đua Suzuka, Nhật Bản Grand Prix.

Rosberg là người giành pole ở chặng phân hạng, theo sau anh là Hamilton. Nhưng ngay từ khúc cua đầu tiên, tay lái người Anh đã vượt qua được đồng đội tại Mercedes và Rosberg đã phải rất cố gắng để tránh khỏi 1 pha va chạm với Hamilton. Phía nhà đương kim vô địch thì tỏ ra rất tự hào về màn xuất phát của mình, thứ đã giúp anh có được vị trí dẫn đầu suốt cả chặng. Anh đã một mình một đường dễ dàng, về nhất sau 1 giờ 28 phút 6,508 giây, hơn Rosberg tới gần 19 giây và tay đua về 3 Sebastian Vettel gần 21 giây. Chiến thắng này chắc chắn lấy lại được nhiều tự tin cho Hamilton sau 2 tuần không giành pole và thậm chí không lọt vào podium tuần trước. Đây là chức vô địch chặng thứ 41 trong sự nghiệp của tay đua người Anh, giúp anh đứng ngang hàng với huyền thoại Ayrton Senna. “Tôi đã luôn dõi theo Ayrton khi anh ấy còn thi đấu. San bằng thành tích của anh ấy là một điều trên cả tuyệt vời”, Hamilton phát biểu sau chặng đua.

Một năm trước cũng tại Nhật Bản, Rosberg đã giành pole và cũng bị Hamilton đánh bại trong một ngày trời mưa. Hôm qua, trời nắng ở Suzuka, nhưng kết quả thì vẫn không đổi, mà anh thậm chí còn suýt bị Vettel đuổi kịp.

Hai tay đua người Đức cũng cạnh tranh nhau rất khốc liệt cho vị trí thứ 2 suốt hơn nửa chặng đua. Còn trên BXH vô địch, hiện nay Rosberg đã hơn Vettel 11 điểm.

Đây là chiến thắng thứ 8 của Hamilton trong mùa giải này. Nhưng điều quan trọng là Mercedes trở lại với hình ảnh quen thuộc của họ sau chặng đua đáng thất vọng tại Singapore tuần trước bằng chiến thắng 1-2 của Hamilton và Rosberg ngày hôm qua.

Chặng Nhật Bản này đánh dấu những cột mốc buồn của một số nhà cựu vô địch. Jenson Button về tận thứ 16, không còn giữ kỷ lục 100% cán đích trong Top 10 trong 13 chặng anh từng thi đấu ở Nhật. Còn Fernando Alonso cũng có ngày kỷ niệm buồn. 10 năm về trước, cũng tại Nhật, anh đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau tròn 1 thập kỷ thì Alonso cán đích Suzuka ở vị trí thứ 11.

F1 chỉ còn 5 chặng nữa sẽ kết thúc. 48 điểm hơn của Hamilton là một lợi thế rất lớn. Nhưng tất nhiên là với điều kiện cả Mercedes lẫn Hamilton phải giữ được phong độ này. Nếu những màn trình diễn như ở Singapore lặp lại, rất có thể họ sẽ phải ôm hận ở những phút cuối cùng.

Chặng tiếp theo, GP Nga, sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại đường đua Sochi Autodrom.

Kết quả GP Nhật Bản (53 vòng)

1.Hamilton Mercedes 1:28:06.508

2.Rosberg Mercedes +18.964

3.Vettel Ferrari +20.850

4.Raikkonen Ferrari +33.768

5.Bottas Williams +36.746

BXH tay đua

1.Hamilton Mercedes 277

2.Rosberg Mercedes 229

3.Vettel Ferrari 218

4.Raikkonen Ferrari 119

5.Bottas Williams 111

BXH đội đua

1.Mercedes 506

2.Ferrari 337

3.Williams 208

4.Red Bull 139

5.Force India 77


Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm