F1 chặng 13: Mercedes vô địch sớm, Hamilton cận kề vinh quang

02/11/2020 07:46 GMT+7 | Thể thao

Mùa giải 2020 đang chuẩn bị hạ màn khi Lewis Hamilton tiến ngày một gần hơn đến danh hiệu vô địch thế giới thứ 7. Và tại Imola cuối tuần qua, nơi huyền thoại Ayrton Senna từng tử nạn năm 1994, tay đua người Anh đã khẳng định ưu thế tuyệt đối để giành chức vô địch chặng thứ 93 trong sự nghiệp.

 

Đi tìm tay đua F1 vĩ đại nhất: Schumacher hay Hamilton?

Đi tìm tay đua F1 vĩ đại nhất: Schumacher hay Hamilton?

Lewis Hamilton vượt qua kỷ lục 91 chức vô địch chặng của Michael Schumacher. Số liệu thống kê về sự nghiệp của Hamilton phản ánh Schumacher ở một số hạng mục. Vậy làm thế nào để chọn được tay đua vĩ đại nhất?

 

Nụ cười rạng rỡ đã nói lên tất cả và Valtteri Bottas không thể kìm chế được niềm vui của mình khi giành pole cho chặng Emilia Romagna Grand Prix vào Chủ nhật. Đường đua lâu đời, vinh quang này đã làm hài lòng các tay đua và việc đánh bại người đồng đội của anh, Lewis Hamilton, chắc chắn sẽ khiến tay đua người Phần Lan có thêm động lực cho chặng đua chính.

Bottas giành pole

Phải thừa nhận sự tự tin của Bottas rất cao, cũng như đối với F1 trong việc tiếp tục các chặng bất chấp việc chính phủ Anh chuẩn bị phong tỏa toàn quốc trong tuần này. Hiển nhiên thì chặng Emilia Romagna Grand Prix không bị ảnh hưởng, nhưng các đội đua sẽ phải áp dụng những biện pháp giãn cách nghiêm ngặt khi mùa giải vẫn còn 4 chặng đua nữa.

Quay trở lại với Bottas. Tay đua của đội Mercedes đã giành pole với một vòng đua xuất sắc ở Imola, địa điểm trở lại lịch đua lần đầu tiên kể từ năm 2006, nhờ nhanh hơn Hamilton 1/10 giây và Max Verstappen của Red Bull 1/2 giây. Tuy nhiên, với việc chính phủ Anh bắt đầu cuộc phong tỏa lần thứ hai ở Anh vào thứ Năm này, đã có lo ngại về việc F1 sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ở đây, các đội đua Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Racing Point, Haas và Renault đều có trụ sở tại Anh.

F1 chặng 13, Hamilton, Hamilton vô địch chặng 13, Mercedes, Mercedes vô địch sớm, Lewis Hamilton, Hamilton vô địch thế giới, Mercedes vô địch thế giới, đua xe Công thức 1
Hamilton tiếp tục chiến thắng và đã gần như chắc chắn giành chức vô địch mùa đua 2020

Ở các vị trí khác, Pierre Gasly gây ấn tượng khi giành vị trí thứ 4 cho AlphaTauri và Daniel Ricciardo thứ 5 cho Renault. Alexander Albon đứng thứ 6 cho Red Bull, Charles Leclerc đứng thứ 7 cho Ferrari. Daniil Kvyat ở vị trí thứ 8 cho AlphaTauri và Lando Norris cùng Carlos Sainz của McLarens ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Sergio Perez và Lance Stroll của Racing Point ở vị trí thứ 11 và 15. Esteban Ocon của Renault ở vị trí thứ 12, trong khi Sebastian Vettel của Ferrari đứng thứ 14. George Russell đứng thứ 13 cho Williams. Romain Grosjean và Kevin Magnussen ở vị trí thứ 16 và 17 cho Haas. Kimi Raikkonen và Antonio Giovinazzi của Alfa Romeo đứng thứ 18 và 20, với Nicholas Latifi của Williams ở vị trí thứ 19.

… Nhưng Hamilton mới là nhà vô địch

Lợi thế giành pole đã giúp Bottas khởi đầu tốt và tiếp tục dẫn đầu chặng đua chính nhưng ở vị trí thứ 2 lại thuộc về Verstappen thay vì là Hamilton. Rốt cuộc, thông tin đáng chú ý nhất trong những vòng đầu tiên là việc Gasly sớm rời cuộc chơi do gặp vấn đề về cục năng lượng, trước khi Hamilton vươn lên dẫn đầu sau vòng đua nhanh nhất ở vòng 23 trong số 63 vòng.

Cục diện của chặng đua vẫn không có gì xáo trộn cho đến vòng 58 khi Perez vượt qua Albon và rồi Kyvat vượt qua cả hai cũng như Leclerc. Sự xuất hiện của tay đua người Nga trong tốp đầu là một bất ngờ bởi anh đã áp sát Ricciardo để hi vọng có một vị trí trên bục podium. Trong khi đó, ở vòng 60, Hamilton thực hiện vòng đua nhanh nhất và chắc chắn có thêm 1 điểm thưởng, trước lúc tay đua người Anh kết thúc chặng Emilia Romagna Grand Prix không thể ấn tượng hơn bằng một vòng đua nhanh nhất nữa.

Thắng lợi thứ 93 trong sự nghiệp của Hamilton giúp anh tiến gần hơn tới chức vô địch thế giới lần thứ 7, nhiều khả năng là tại Turkish Grand Prix của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/11 nhưng cho tới lúc đó, anh và Bottas đã giúp Mercedes giành danh hiệu vô địch cho đội đua xuất sắc nhất trước 4 chặng đua còn lại. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Mercedes có danh hiệu này, vượt qua kỉ lục 6 lần mà họ và đội Ferrari đang giữ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm