F1 2020: Trong cơn hoảng loạn vì Covid-19

14/03/2020 19:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Formula One 2020 chính thức khởi tranh, với chặng Melbourne, Australia. Nhưng không phải ai cũng đã sẵn sàng cho mùa F1 thứ 71 trong lịch sử.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 14/3: Liverpool vẫn được trao cúp bất chấp covid-19? MU nhận tin vui về Pogba

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 14/3: Liverpool vẫn được trao cúp bất chấp covid-19? MU nhận tin vui về Pogba

Bóng đá hôm nay: Theo một quan chức cao cấp của Liverpool, không đội nào phản đối nếu ban tổ chức trao cúp vô địch Anh mùa này cho The Kop. MU có thêm hi vọng giữ chân Paul Pogba vì Juventus được cho là đã từ bỏ ý định mua lại tiền vệ người Pháp.

Môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh đang bị bao phủ bởi bóng đen Covid-19.

Bóng đen Covid-19

Sốt nhẹ, ho khan và suy hô hấp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) những triệu chứng cơ bản khi bị nghi nhiễm virus corona. Ở Melbourne những ngày qua, trong các buổi tập trước Australian Grand Prix, 3 người gặp những biểu hiện này, và phải tự cách ly. Tất cả đều đến từ nước Anh. Có 1 thành viên của McLaren, cùng 2 người khác thuộc đội Haas – những người tích cực hỗ trợ BTC F1 trong việc phòng chống dịch Covid-19 quanh chặng mở màn mùa giải 2020.

Chặng đua Melbourne đang đếm ngược đến giờ lăn bánh, nhưng chưa có bất kỳ điều gì được đảm bảo chắc chắn. Lần đầu tiên trong lịch sử, F1 khởi tranh dưới những hoài nghi, chỉ trích và tâm lý hoảng loạn. Hiệp hội các tay đua Grand Prix (GPDA) xác nhận nỗi sợ hãi đang tăng cao đối với những người chuẩn bị thi đấu ở Australia. Người ta chỉ trích FIA (Liên đoàn Ô tô quốc tế, là đơn vị điều hành F1), Liberty Media (chủ sở hữu Formula One Group, nắm bản quyền thương mại F1) và chính quyền địa phương.

Nghệ sĩ Miley Cyrus mới đây quyết định hủy chương trình hòa nhạc từ thiện phòng chống cháy rừng, dự tính diễn ra cuối tuần này tại Melbourne. Chính quyền Melbourne, Australia và quốc tế khuyên nữ nghệ sĩ 27 tuổi này hủy buổi diễn vì những lo ngại Covid-19. Nhưng vì sao không ai đưa ra lời khuyên tương tự với F1? Hoặc có lời khuyên, nhưng những người liên quan đến F1 đều nhắm mắt làm ngơ?

McLaren không dự Australian GP

“Chúng tôi đều lo lắng”, Carlos Sainz của McLaren thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ AS (Tây Ban Nha). Sainz mô tả, đại dịch Covid-19 chiếm lĩnh tất cả mọi thứ quanh Australian Grand Prix. Anh nói về rủi ro mà bản thân và các đồng nghiệp có thể gặp phải, cũng như trách nhiệm của những người tổ chức. “Khi tập luyện, tôi cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Ngay khi quay về khách sạn, tôi gọi cho cha mẹ, bạn gái và chị gái, những người đang sống ở Madrid. Tôi cũng giống như mọi công dân khác trên thế giới, rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi theo dõi truyền hình và tin tức, cố gắng để không rơi vào hoảng loạn”.

Chú thích ảnh
Đội đua McLaren đã phải rút lui khỏi Australian GP vì một thành viên bị nhiễm Covid-19

Carlos Sainz không có tâm lý tốt nhất cho cuộc đua. Chắc chắn, rất nhiều trong số 19 tay đua chính thức khác cũng không thoải mái bởi Covid-19. “Tôi cố gắng không hoảng loạn. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Chúng tôi vẫn đang chờ người ta sẽ nói: ‘các bạn không thể đua…’. Cho đến khi một ai đó nói câu này, tôi buộc phải tập trung vào cuộc đua”.

Nỗi lo của Sainz và các tay đua là có cơ sở. Covid-19 đang bùng phát mạnh ở châu Âu. Australia vừa ban hành lệnh cấm nhập cảnh với du khách từ Italy (đội Ferrari được đặc cách bổ sung đội ngũ nhân viên để tham dự cuộc đua). Bên cạnh đó, một khách sạn ở Công viên Albert – nơi các tay đua tranh tài, vừa phải tạm dừng hoạt động để cách ly toàn bộ nhân viên.

Trong diễn biến mới nhất, hôm qua (thứ Năm, 12/3), McLaren thông báo chính thức việc rút khỏi chặng Australia, khi thành viên trong đội dương tính với virus corona. Người này bị cách ly đặc biệt. McLaren thông báo, quyết định rút lui để đảm bảo tốt nhất cho cả đội, cho cuộc đua F1, cũng như người hâm mộ. FIA và Liverty Media chưa phản ứng, trong bối cảnh người ta kỳ vọng đón 200.000 khán giả trong 2 ngày cuối tuần.

Hamilton “tấn công” Schumacher

Hãy tạm bỏ qua bóng đen Covid-19 để hướng về chuyên môn, Lewis Hamilton chắc chắn tiếp tục là tâm điểm trong mùa giải 2020. Tay đua người Anh là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, sau “hat-trick” chiến thắng trong 3 mùa giải vừa qua. Nếu thành công, một khả năng cao, Hamilton sẽ cân bằng kỷ lục vô địch 7 lần vô địch trong lịch sử F1 của huyền thoại Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Một thập kỷ trước, gần như không ai nghĩ đến việc kỷ lục của Schumacher bị thách thức. Hamilton đang sẵn sàng làm điều kỳ diệu ấy, ở tuổi 35. Lewis đua tuyệt hay trong những mùa giải vừa qua, thể hiện sự ổn định cao về tâm lý lẫn phong độ. Hơn nữa, Hamilton đang sở hữu chiếc xe phù hợp với bản thân, có thể giúp anh chinh phục mọi chướng ngại vật. Mercedes được các chuyên gia đánh giá là “tài liệu tham khảo về cơ học” trên đường đua F1. Đội đua nước Đức sở hữu công nghệ ổn định, tạo khác biệt lớn với các đối thủ chính như Red Bull và Ferrari. Thời gian qua, Ferrari gây nhiều tranh cãi với hiệp ước bí mật cùng FIA. Nhưng điều này cũng không hứa hẹn giúp đội đỏ của Italy hồi sinh ngay lập tức.

Hamilton đang hướng đến chức vô địch F1 thứ 7 trong sự nghiệp, sau những chiến thắng 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 và 2019. Anh cũng rất gần một kỷ lục khác của Schumacher: 91 lần thắng chặng. Hiện tại, Hamilton có 84 chiến thắng, trong tổng số 151 lần bước lên bục podium. Với tỷ lệ về nhất trung bình 10,33 lần mỗi mùa, trong 3 năm gần nhất, ngày Hamilton vượt Schumacher không còn xa…

Hamilton sốc vì F1 vẫn diễn ra

Lewis Hamilton là một trong những người không muốn F1 diễn ra giữa bóng đen Covid-19. Nhà ĐKVĐ thế giới cảm thấy sốc khi chặng Australia vẫn diễn ra bình thường.

“Tôi thực sự ngạc nhiên khi tất cả chúng ta cùng ngồi ở đây”, Hamilton lên tiếng trong cuộc họp báo, trước chặng đua ở Albert Park. “Tôi nghĩ, thật tuyệt vời khi chúng ta có được những cuộc đua. Nhưng tôi thực sự sốc khi chúng ta cùng hiện diện trong căn phòng này. Tôi không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tổ chức chặng đua”.

Khi được hỏi bản thân cảm nhận vì sao Australian Grand Prix vẫn diễn ra, Hamilton không ngần ngại tung cú đấm về những người điều hành: “Tiền bạc là vua”. Lewis không giải thích nhiều hơn, nhưng tất cả đều hiểu rõ những gì anh muốn đề cập.

“Có vẻ ở đây chúng ta phản ứng chậm hơn thế giới. Tôi thấy Tổng thống Trump đóng cửa biên giới Mỹ với châu Âu. NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) và nhiều giải đấu khác bị hoãn. Riêng F1 thì vẫn tiếp tục”.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm