EURO nới lỏng quy định vì Covid-19

07/05/2021 18:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - UEFA quyết định đưa ra một số thay đổi khác thường lệ tại EURO 2020 nhằm có thể “đối đầu” với Covid-19 tốt nhất và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển tham dự giải đấu.

Các đội EURO 2020 trông thế nào nếu không có các ngôi sao dự Super League?

Các đội EURO 2020 trông thế nào nếu không có các ngôi sao dự Super League?

Các cầu thủ thuộc nhóm Big Six Premier League có thể bị cấm lên tuyển nếu tham dự European Super League và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lương của giải EURO 2020 sắp tới.

Thay đổi số người tham dự

EURO 2020 sẽ có 24 đội bóng tham dự. Mỗi đội sẽ được phép đăng ký 26 cầu thủ, tăng 3 cầu thủ so với trước đây. Tuy nhiên, trước mỗi trận đấu, các đội tuyển vẫn chỉ được đăng ký 23 cầu thủ thi đấu, bao gồm đá chính và dự bị.

"Việc tăng số lượng cầu thủ được đăng ký lên 26 nhằm giảm thiểu rủi ro cho các đội phải đối mặt với tình trạng thiếu cầu thủ do nhiễm Covid-19 và phải thực hiện các biện pháp cách ly. Tuy nhiên, mỗi trận đấu vẫn sẽ chỉ có tối đa 23 cầu thủ được đăng ký tham gia thi đấu (theo Điều 3 của Luật thi đấu IFAB cho phép tối đa 12 cầu thủ thay thế ở các trận hạng A của đội tuyển quốc gia), bao gồm cả 3 thủ môn.

Các đội phải hoàn tất danh sách đăng ký trước ngày 1/6. Sau khi danh sách được thông qua, HLV được phép thay đổi không giới hạn danh sách cầu thủ trong trường hợp chấn thương hoặc bị ốm trước trận đấu đầu tiên. Dù vậy, các cầu thủ thay thế phải đáp ứng điều kiện sở hữu chứng nhận y tế đầy đủ”, UEFA thông báo.

Những cầu thủ bị thay thế trong danh sách cầu thủ sẽ không được đưa trở lại vào danh sách. Đây là yếu tố nhằm tránh các đội tuyển mạnh hưởng lợi do sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Quyền lợi của vị trí thủ môn

Vị trí thủ môn là một vị trí đặc thù, không dễ dàng thể thay thế như các vị trí khác. Do đó, UEFA đưa ra quy tắc cởi mở hơn cho vị trí này trong thời gian diễn ra EURO 2020. Theo đó trong trường hợp thủ môn gặp chấn thương hoặc bị ốm trước bất kỳ trận đấu nào, các đội tuyển có quyền gọi thủ môn khác bổ sung.

Chú thích ảnh
UEFA nới lỏng quy định về cầu thủ tham dự EURO 2020, cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ

“Những quy tắc mới cho phép các thủ môn có thể thay thế trước mỗi trận đấu trong suốt giải đấu phòng trường hợp gặp vấn đề sức khỏe không thể thi đấu. Dù một hay hai thủ môn còn lại trong danh sách đăng ký có thể thi đấu, các đội tuyển vẫn có quyền này”, UEFA thông báo.

Quy tắc tổ chức

Trong 31 ngày diễn ra giải đấu, EURO 2020 tổ chức 51 trận. Khoảng thời gian tổ chức đã được UEFA tính kèm cả thời gian tổ chức dự phòng.

Mỗi trận đấu sẽ được thi đấu bình thường khi mỗi đội đảm bảo có ít nhất 13 cầu thủ, bao gồm 1 thủ môn, đủ khả năng ra sân. Trong trường hợp đội bóng nào có ít hơn 13 cầu thủ, lịch thi đấu sẽ được điều chỉnh để có thể tổ chức trong vòng 48 giờ tiếp theo. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức cũng có thể thay đổi.

EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành khác nhau trên khắp châu Âu. Có ít nhất 25% sân bóng được thiết lập để sẵn sàng tổ chức các trận đấu.

Sân bóng tại Dublin mới đây đã bị loại bỏ khỏi danh sách tổ chức do không đưa ra được con số đảm bảo về số lượng CĐV có thể tới sân theo dõi các trận đấu. Ngoài ra, sân bóng của Athletic Bilbao cũng được thay thế bởi Sevilla (Tây Ban Nha).

Các đội tuyển nếu không tham dự trận đấu theo đúng lịch dù không gặp bất kỳ trở ngại nào về lực lượng sẽ bị xử thua 0-3. Đồng thời, Liên đoàn quốc gia này cũng sẽ phải chịu án phạt từ UEFA.

Điều này nhằm tránh các trường hợp giống Ukraine và Na Uy trước đây tại giải Nations League. Trong khi Ukraine không thể thi đấu vì cơ quan kiểm dịch Thụy Sỹ đưa họ vào diện kiểm dịch, thì Na Uy không thể tới Romania thi đấu do các quan chức y tế của chính họ ngăn cản. Cả Ukraine và Na Uy đều đã bị xử thua 0-3 vì điều này.

Đội tuyển Italy tiêm phòng Covid-19

Sau khi Chính phủ Italy thông qua, 28 cầu thủ đã được tiêm phòng vắc-xin Moderna tại Rome và Milan. Những cầu thủ Italy đang thi đấu ở nước ngoài và thuộc đội bóng AS Roma chuẩn bị đá bán kết Europa League với Man United không nằm trong danh sách này.

“Xin cảm ơn sự nhiệt tình của đội ngũ y tế. Chúng tôi rất vui vẻ và tự hào vì đã được tiêm phòng. Điều này rất quan trọng với chúng tôi. Hy vọng tất cả mọi người sẽ sớm được tiêm phòng đầy đủ”, tiền đạo Ciro Immobile của Lazio và tuyển Italy chia sẻ sau khi rời bệnh viện Spallanzani ở Rome.

HLV trưởng đội tuyển Italy, ông Roberto Mancini đã chuẩn bị một danh sách mở rộng bao gồm các thành viên và cầu thủ tiềm năng tham dự EURO 2020 để được tiêm phòng đầy đủ. Đội tuyển Italy cùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu trận mở màn EURO 2020 vào rạng sáng 12/6.

Italy đang thực hiện tiêm phòng vắc-xin chậm hơn so với kế hoạch. Mới chỉ dưới 20,9 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều, trong khi chỉ có 6,3 triệu người được tiêm chủng đầy đủ.

 

Bao giờ bóng đá Việt Nam trở lại

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm