EURO 2020 chờ người hâm mộ

19/03/2021 05:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm sau khi EURO 2020 bị hoãn, kế hoạch tổ chức lại giải đấu vẫn chưa có gì là rõ ràng. UEFA dường như vẫn muốn người hâm mộ có mặt trên các sân ở nhiều thành phố. Vấn đề là liệu điều này có khả thi hay không bởi bản thân các quốc gia giành quyền đăng cai lại không chắc chắn như vậy?

Loew chính thức rời tuyển Đức sau EURO 2020, Klopp sẽ lên thay?

Loew chính thức rời tuyển Đức sau EURO 2020, Klopp sẽ lên thay?

Huấn luyện viên đội tuyển Đức, Joachim Loew sẽ nghỉ việc sau giải vô địch Châu Âu mùa hè này sau 15 năm nắm quyền.

Nói vậy bởi khi Stuttgart có chuyến làm khách tại Allianz Arena vào thứ Bảy này ở Bundesliga, các khán đài của Bayern Munich vẫn trống vắng khán giả, giống như trên toàn nước Đức và hầu hết thế giới, trong năm 2020 qua.

Đếm ngược đến tháng 6

Chủ tịch UEFA thì hi vọng mọi thứ sẽ thay đổi trong vòng 3 tháng tới. “Chúng tôi đã có một số kịch bản, nhưng một đảm bảo chúng tôi có thể thực hiện là lựa chọn để các trận đấu của EURO 2020 diễn ra trong một sân không có khán giả là điều không được nhắc đến”, ông Aleksander Ceferin cho tờ Sportske Novosti của Croatia biết. "Mỗi nước chủ nhà phải đảm bảo rằng sẽ có người hâm mộ tại những trận đấu của họ".

Vậy nhưng, ông Ceferin nói một đằng, UEFA lại nói một nẻo trong tuyên bố đưa ra mới đây. "Không thành phố nào tự động rút lui nếu họ trở lại với một kịch bản cửa đóng then cài. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần xem xét liệu việc thi đấu không có khán giả có hợp lý hay không, hay liệu những trận đấu như vậy có nên được phân bổ lại cho các địa điểm khác hay không", UEFA nêu rõ.

Theo thị trưởng thành phố Munich, nơi dự kiến ​​sẽ tổ chức 4 trận đấu từ ngày 15/6 đến 2/7, trong đó có 3 trận vòng bảng của Đức, sự chắc chắn của Ceferin đã bị đặt nhầm chỗ. "Đơn giản là tại thời điểm này không thể đưa ra tuyên bố về việc liệu đại dịch Covid-19 có cho phép khán giả vào sân trong tháng 6 hay không", ông Dieter Reiter nói với tờ Bild.

Được biết, trước thềm Đại hội UEFA vào ngày 20/4, UEFA cho phép 12 thành phố đến ngày 7/4 phải đệ trình kế hoạch về cách thức và số lượng người hâm mộ sẽ được vào sân vận động trên khắp lục địa, trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng nên nói thêm rằng, bất chấp sự tự tin của Ceferin, những gì diễn ra năm ngoái đã đưa ra lời cảnh báo về việc không có kế hoạch nào là bảo đảm, chắc chắn trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp. Ví dụ, chỉ trong tuần trước ở Ấn Độ, tỷ lệ lây nhiễm gia tăng khiến một loạt các trận đấu cricket giữa Anh và Ấn Độ chuyển chỗ có hơn 60.000 người theo dõi hôm thứ Sáu sang không có một ai vào ngày thứ Ba.

Chú thích ảnh
Liệu các khán giả có trở lại sân tại EURO 2020?

Chính vì thế, các liên đoàn bóng đá các nước nhìn chung vẫn tích cực nhưng những tuyên bố công khai của họ đều chưa thể hiện sự chắc chắn nào cả. Chẳng hạn như Rainer Koch, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và là thành viên Ủy ban điều hành của UEFA cho biết: “Mục tiêu vẫn là có thể duy trì thể thức của sự kiện”. Nghĩa là theo Koch, vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định cuối cùng nhưng "yếu tố thời gian là một trong những điều khiến tôi lạc quan, tác dụng của vaccine sẽ mạnh hơn nhiều trong vài tuần nữa".

Thêm nhiều trận đấu ở Anh?

Sự lạc quan từ các loại vaccine có thể cảm nhận rõ ở Anh, nơi gần một nửa dân số đã được tiêm liều đầu tiên, trong đó gần như tất cả những người có nguy cơ tử vong cao nhất. Chính phủ Anh cho biết họ đặt mục tiêu tất cả người lớn được tiêm liều đầu tiên vào cuối tháng 7 tới. Nhờ việc triển khai tiêm chủng cho đến nay đã vượt trước kế hoạch, và trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra tại London vào ngày 6,7 và 11/7, sự xuất hiện của người hâm mộ ở sân vận động Wembley, nếu không phải là kín sân, có khả năng trở thành hiện thực.

"Chúng tôi vẫn tổ chức EURO. Chúng tôi sẽ tổ chức các trận bán kết và trận chung kết", Thủ tướng Boris Johnson cho tờ The Sun của Anh biết vào đầu tháng này. Điều đáng nói là ngoài những trận đấu trên, Anh cũng đăng cai 3 trận vòng bảng và 1 trận đấu ở vòng 1/8.

"Nếu UEFA muốn bất kì trận đấu nào khác mà họ muốn tổ chức, chúng tôi chắc chắn luôn sẵn sàng nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn phải chờ UEFA", ông Johnson nói tiếp.

Bất chấp lời đề nghị của phía Anh và sự quan tâm của Israel, Đức theo những quan điểm tương tự, Ceferin dường như vẫn quyết tâm theo đuổi thể thức nhiều thành phố được chọn để đánh dấu kỷ niệm 60 năm EURO. Các hạn chế đi lại vẫn được áp dụng ở hầu hết mọi nơi và các thành phố đăng cai có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ lây nhiễm, tuy nhiên, Ceferin vẫn khẳng định EURO phải diễn ra theo kế hoạch.

Ông nói: “Kịch bản lý tưởng là tổ chức giải đấu ở 12 địa điểm ban đầu, nhưng nếu điều đó không thể thực hiện được thì giải đấu sẽ diễn ra ở 10 hoặc 11 quốc gia nếu một hoặc nhiều địa điểm không thể đáp ứng các điều kiện đặt ra”.

Vẫn có thể thay đổi địa điểm

Scotland và Ireland được cho là một trong những quốc gia có thể cho phép người hâm mộ trở lại khán đài khi giải diễn ra. Một đại diện của Liên đoàn bóng đá Scotland cho biết, các cuộc thảo luận đang diễn ra, dù không rõ ràng như Johnson hay Koch.

"Chúng tôi vẫn liên tục đối thoại với UEFA và Chính phủ Scotland về việc đồng đăng cai giải đấu ở Scotland, do tác động của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận này để đảm bảo có càng nhiều người xem càng tốt tại Hampden Park".

Thận trọng như vậy là điều dễ hiểu và phổ biến. Chẳng gì thì đã có rất nhiều thay đổi trong năm kể từ khi EURO bị hoãn và như thế sẽ có rất nhiều thứ có thể thay đổi trong 3 tuần cho đến khi UEFA nhận được đề xuất của các thành phố đăng cai, và rất nhiều điều có thể thay đổi trong 3 tháng cho đến khi giải đấu khai mạc ở Rome. Tạm thời là ở Rome.

Trong số 12 thành phố và quốc gia được chọn, 8 thành phố và 7 quốc gia chưa bao giờ tổ chức trận đấu nào thuộc EURO trước đây. Trong số này, Bilbao không có tên khi Tây Ban Nha tổ chức EURO 1964, và không có Azerbaijan, Đan Mạch, Hungary, Romania, Ireland, Nga, hoặc Scotland. Trong số 12 sân vận động được chọn, chỉ có 2 sân đã tổ chức một trận đấu EURO trước đó: Olimpico (1968 và 1980) và Johan Cruyff Arena (2000). Sân Wembley ban đầu đã tổ chức các trận đấu và trận chung kết tại EURO 1996, nhưng sau đó đã được xây lại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm