Đức 1-0 Anh: Podolski chia tay bằng cú nã đại bác tuyệt đỉnh

23/03/2017 06:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong lần cuối cùng ra sân cho đội tuyển Đức, cựu tiền đạo của Arsenal Lukas Podolski đã ghi bàn giúp “Cỗ xe tăng” giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Anh.

 

 

Dù làm khách trên sân Signal Iduna Park nhưng đội tuyển Anh đã thi đấu lấn lướt hơn trong hiệp 1 của trận đấu. HLV Gareth Southgate đã quyết định thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 ở trận đấu này và sơ đồ trên đã giúp đội tuyển Anh tạo ra cơ hội ghi bàn trước tiên. Phút 31 của trận đấu, “Tam sư” phản công nhanh. Tiền vệ Adam Lallana của Liverpool dốc bóng vào vòng cấm nhưng đáng tiếc là cú sút sau đó của anh lại trúng cột dọc khung thành của đội tuyển Đức. 


Adam Lallana suýt nữa đã ghi bàn mở tỉ số

Gần 10 phút sau đó, tiền vệ của Tottenham Delle Alli có bóng ở trong vòng cấm và không bị ai theo kèm. Nhưng cú sút của anh đã không thắng được Ter Stegen. 


Dele Alli bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Sang đầu hiệp 2, đội tuyển Anh tiếp tục gây sóng gió trước khung thành của đội chủ nhà. Dier đã dứt điểm góc hẹp trong vòng cấm nhưng thủ môn Ter Stegen một lần nữa cứu thua cho đội tuyển Đức. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Gareth Southgate đã phải trả giá. Phút 69, Lukas Podolski dứt điểm ở khoảng cách gần 23m làm tung lưới Joe Hart.


Lukas Podolski ăn mừng sau khi nã đại bác tung lưới Joe Hart


Podolski đã ghi bàn thắng trong trận cuối cùng khoác áo đội tuyển Đức

Bàn thắng này đã mang về thắng lợi 1-0 cho đội tuyển Đức và cũng là món quà chia tay tuyệt vời của Podolski trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi 49 bàn trong 130 lần thi đấu cho “Cỗ xe tăng”. Chỉ có Lothar Matthaus (150 trận) và Miroslav Klose (137) là đã thi đấu nhiều trận cho đội tuyển Đức hơn tiền đạo 31 tuổi này.

Trong khi đó, đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate. Giờ đây, “Tam sư” sẽ quay về nước để chuẩn bị cho trận đấu với Lithuania ở vòng loại World Cup vào hôm Chủ Nhật tới. 

Đức: Ter Stegen, Kimmich, Rudiger, Hummels, Hector, Weigl (Can 66’), Kroos, Brandt (Schurrle 59’), Podolski (Rudy 84’), Sane, Werner (Mueller 77’) 

Ghi bàn: Podolski 69' 

Anh: Hart, Keane, Cahill, Smalling (Stones 84’), Walker, Livermore (Ward-Prowse 83’), Dier, Bertrand (Shaw 83’), Alli (Lingard 71’), Lallana (Redmond 66’), Vardy (Rashford 70’)

 
Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm