Đồng đội Iniesta ở J-League dương tính với Covid-19

31/03/2020 10:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Gotoku Sakai của CLB danh tiếng nước Nhật Vissel Kobe đã thử nghiệm dương tính với virus corona. CLB đang chơi ở J-League 1 vừa thông báo cho các CĐV biết vào ngày 30/3 vừa qua.

Quế Ngọc Hải xin lỗi cầu thủ Nhật Bản, HLV Hữu Thắng có hành động đẹp

Quế Ngọc Hải xin lỗi cầu thủ Nhật Bản, HLV Hữu Thắng có hành động đẹp

Những thông tin về Quế Ngọc Hải, HLV Hữu Thắng và đội tuyển Việt Nam là tâm điểm bản tin bóng đá Việt ngày 14/11.

Tuyển thủ QG Nhật Bản đã dự World Cup 2014 và 2018 với ĐTQG Nhật Bản Sakai được thông báo chính là cầu thủ đầu tiên của Nhật Bản nhiễm Covid-19. Tuyển thủ 29 tuổi này đã ngã bệnh vào đêm thứ 4 vừa qua vì sốt 38 độ C và được chẩn đoán nhiễm viêm đường hô hấp tại một bệnh viện ở tỉnh Hyogo vào ngày thứ 5.

Tình hình của Sakai nghiêm trọng hơn vào ngày thứ Sáu khi Sakai kéo dài cơn sốt và anh bắt đầu trải qua cảm giác đau đầu và đau rát cổ họng. Sakai cho các bác sĩ biết mình đã mất khứu giác vào thứ Bảy và được khuyên nên trải qua xét nghiệm xác định Covid-19.

Và cuối cùng, điều không mong đợi đã diễn ra khi Sakai chính thức nhận được thông báo đã mắc bệnh vào ngày hôm qua (30/3).

Sakai là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên dính Covid-19
Sakai là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên dính Covid-19

Vissel Kobe rất tiếc phải thông báo tin tức này cho các CĐV và đây là cách để họ đưa ra những cảnh báo cho phần còn lại của bóng đá châu Á lẫn mọi người về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19.

Sakai là một phần không thể thiếu trong đội hình CLB hàng đầu J-League 1 hiện tại, nổi bật với siêu sao Iniesta (cựu đội trưởng ĐTQG Tây Ban Nha và CLB Barcelona, cũng đang đeo băng thủ quân ở đội bóng này).

Ở AFC Champions League 2020, Vissel Kobe đang đứng đầu bảng G với hai chiến thắng. Họ đã đánh bại Johor Darul Ta'zim của Malaysia đến 5-1 và Suwon Samsung Bluewings của Hàn Quốc trước khi giải đấu bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Tại giải VĐQG Nhật Bản, Sakai cùng các đồng đội mới chỉ bước qua một trận đấu đầu tiên trước khi phải trì hoãn. BTC J-League đã thông báo mùa giải 2020 có thể sẽ sớm kết thúc và không có đội xuống hạng năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm