Đội tuyển xe đạp Việt Nam: 'Tay không bắt giặc!'

21/09/2014 15:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ thua kém những đối thủ cùng châu lục như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc… vốn là các quốc gia mạnh về xe đạp, việc không được tập huấn thường xuyên khiến các VĐV Việt Nam khó có cửa cạnh tranh huy chương.

1. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Kyrgyzstan và HLV Nguyễn Huy Hùng, đội tuyển xe đạp Việt Nam đang tập huấn tại TP.Đà Lạt với 13 VĐV (9 nam, 4 nữ). Tất cả các VĐV đều là những tay đua tốt nhất của làng xe đạp Việt Nam thời điểm hiện tại.

TP.Đà Lạt được chọn là địa điểm tập huấn của đội tuyển xe đạp là bởi khí hậu loãng nơi đây rất thích hợp cho VĐV tăng sức mạnh. Tập dưới điều kiện này, lượng hồng cầu trong máu của các VĐV sẽ được tăng lên, giúp họ tăng khả năng hấp thụ oxy, từ đó thể lực sẽ được nâng cao đáng kể.

Bước vào giai đoạn chuẩn bị với nhiều VĐV, nhưng khi gút lại danh sách chính thức, HLV Huy Hùng cho biết sẽ chỉ có 3 VĐV nam và 2 VĐV nữ dự ASIAD 17. Lực lượng tuyển thủ hùng hậu như hiện tại là để tạo tâm lý hưng phấn trong tập luyện cho các VĐV chủ lực, vừa để chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong năm tới như giải VĐ châu Á và SEA Games 28.

3 VĐV nam sẽ dự ASIAD 17 là Trịnh Đức Tâm (nội dung cá nhân tính giờ) và đường trường với 2 VĐV nổi trội nhất hiện nay của làng xe đạp nước nhà là Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng.

Trịnh Đức Tâm lâu nay được xem là tài năng triển vọng của xe đạp nước nhà. Đức Tâm vừa trở về từ chuyến tập huấn Thụy Sĩ và cuarơ này đang rất được kỳ vọng. Với Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng thì nội dung đường trường 180km dù là sở trường của họ, nhưng khi ra cạnh tranh với những tay đua hàng đầu châu lục lại là chuyện hoàn toàn khác.

Việc họ không được dự giải đấu quốc tế nào trong năm nay cũng là điều thiệt thòi. Trong năm 2013, để chuẩn bị tốt cho SEA Games 27, đội xe đạp Việt Nam đã được đi tập huấn nhiều giải lớn châu lục và sau đó, thành quả tại Myanmar hết sức khả quan.

Còn với đấu trường lớn như ASIAD, trong năm 2014 này, các VĐV không được cạnh tranh với nhiều đối thủ mà loanh quanh chỉ đua giải quốc nội khiến họ khá tự ti. Ngoài 1 chiếc xe được cấp cho VĐV đua đường trường sắm từ SEA Games 27 do Lê Văn Duẩn đang sử dụng thì phương tiện của Mai Nguyễn Hưng và Trịnh Đức Tâm mang đi dự ASIAD 17 đều là của CLB.

Do đó, đội tuyển xe đạp nam Việt Nam không đặt nhiều mục tiêu ở đấu trường châu lục lần này. Điều duy nhất họ có thể nói trước là sẽ thi đấu hết sức để không làm ảnh hưởng tới thể diện quốc gia khi khoác trên mình chiếc áo tuyển thủ.

2. HLV Huy Hùng cho biết: “Điều thuận lợi với đội tuyển trong đợt tập huấn này là thời tiết. Thời tiết tốt giúp các buổi tập của đội tuyển không bị gián đoạn. Mỗi ngày, đội tuyển thường tập 2 buổi. Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h đến 11h. Buổi chiều, đội tuyển tập từ 3h30, đạp 6 vòng quanh hồ Xuân Hương dài 30km, chủ yếu để VĐV thả lỏng. Tinh thần của các tay đua cũng rất tốt do không bị đặt bất cứ áp lực thành tích nào. Đó có thể là điều thuận lợi để các VĐV vào thi đấu hưng phấn nhất để hy vọng có huy chương. Tất cả đã sẵn sàng để lên đường”.

Về phần đội tuyển nữ, trong số 5 VĐV đang tập huấn nước ngoài thì chỉ có Nguyễn Thị Thật và Phan Ngọc Trang được tham dự ngày hội lớn nhất châu lục. Tay đua nữ số 1 Việt Nam hiện tại là Nguyễn Thị Thật hẳn nhiên được kỳ vọng cao nhất cho việc làm nên bất ngờ.

Cô gái An Giang sở hữu tốc độ nước rút rất đáng nể và cùng với Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Thị Thật có tương lai hứa hẹn. Nguyễn Thị Thật và Phan Ngọc Trang đang tập huấn ở Hàn Quốc và sẽ nhập làng VĐV cùng với đội nam.

Tại giải vô địch châu Á tổ chức tháng 6 vừa qua ở Kazakhstan, Nguyễn Thị Thật về hạng 5 nội dung đua đồng hàng sở trường. Do đó, cô được dự báo sẽ có khả năng gây bất ngờ ở Á vận hội năm nay.

4 năm trước, đội tuyển xe đạp Việt Nam đã rời Quảng Châu với 2 bàn tay trắng. Như HLV Huy Hùng và các tuyển thủ nhận định, để xe đạp Việt Nam vốn vẫn còn tồn tại dạng phong trào cạnh tranh với các cường quốc trong châu lục như như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Iran… là không khả thi.

Nhưng biết đâu, khi áp lực thành tích là không có, những Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Thị Thật, Phan Ngọc Trang sẽ hưng phấn tinh thần để làm nên điều kỳ diệu như việc Trương Quốc Thắng giành tấm HCV giải VĐ châu Á năm 2000, một thành tích lịch sử của xe đạp Việt Nam.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm