Đội tuyển bắn súng tham dự World Cup: Trong trạng thái chờ...

15/03/2021 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dự kiến vào ngày 16/3, 3 thành viên của ĐTQG bắn súng gồm Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên sẽ lên đường tham dự World Cup tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ nhằm tìm kiếm tấm vé dự Olympic Tokyo.

HLV Trương Việt Hoàng và tuyển thủ bắn súng Lệ Quyên: Quả ngọt từ tình yêu thể thao

HLV Trương Việt Hoàng và tuyển thủ bắn súng Lệ Quyên: Quả ngọt từ tình yêu thể thao

Thể thao Việt Nam đã từng là “bà mối” tác hợp cho nhiều cặp VĐV nên duyên vợ chồng. Họ đến với nhau đến với nhau không chỉ bởi duyên số, mà chính sự đồng điệu và thấu hiểu khi cùng gắn bó với nghiệp thể thao đã giúp họ tìm được nửa còn lại của mình. Điểm tựa vững chắc từ gia đình giúp cho họ thăng hoa, gặt hái được thành công trong sự nghiệp và cựu danh thủ, HLV Trương Việt Hoàng là một trong những người có được may mắn như vậy.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây là chuyến xuất ngoại thi đấu đầu tiên sau một thời gian rất dài, thể thao Việt Nam không tham dự các giải đấu quốc tế do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chờ quyết định chính thức

Kế hoạch tham dự World Cup New Delhi, Ấn Độ, diễn ra từ ngày 18 đến 29/3 đã được xây dựng sau khi giới chuyên môn tính toán về mọi mặt. Trở ngại lớn nhất là dịch Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, và Ấn Độ là một trong những vùng dịch lớn của thế giới.

Vì thế, các thành viên của ĐTQG bắn súng cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển, thi đấu và trở về, để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Trước giờ 3 thành viên của ĐTQG bắn súng lên đường tới Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho phép tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 đối với một số tuyển thủ và HLV tham dự các giải vòng loại Olympic Tokyo các môn.

Nếu như đề nghị này được chấp thuận, 3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên sẽ được tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 trước khi làm nhiệm vụ.

Trong lịch trình di chuyển đã chuẩn bị, các thành viên của ĐTQG bắn súng sẽ lên đường tới Ấn Độ vào ngày 16/3, sau khi hoàn tất phần thi đấu, dự kiến trở về vào ngày 30/3 theo chuyến bay giải cứu và thực hiện việc cách ly theo quy định của Việt Nam đối với người trở về từ vùng dịch.

Chú thích ảnh
Xạ thủ Trần Quốc Cường (ngoài cùng bên phải) là hy vọng lớn nhất của bắn súng Việt Nam sau khi Hoàng Xuân Vinh lỗi hẹn với Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN

Để nhập cảnh vào Ấn Độ thi đấu, các xạ thủ sẽ phải trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đã được cấp trong vòng 72 giờ và việc xét nghiệm sẽ được tiến hành trong ngày 15/3. Hiện tại, các thành viên của ĐTQG bắn súng đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục để xét nghiệm, tiêm vắc-xin và lên đường.

Cơ hội cuối cùng

Trong kế hoạch thi đấu LĐ Bắn súng thể thao quốc tế (ISSF) xây dựng nhằm tuyển chọn lực lượng tham dự Olympic Tokyo, World Cup tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, là giải đấu và cơ hội cuối cùng để các xạ thủ tìm kiếm tấm vé tới Nhật Bản vào mùa Hè tới.

3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên sẽ góp mặt thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam (cá nhân và đồng đội) với mục tiêu giành suất tham dự Olympic đầu tiên cho bắn súng Việt Nam.

Theo xếp hạng cá nhân, Trần Quốc Cường hiện đang có hi vọng lớn nhất tranh chấp tấm vé dự Olympic Tokyo với vị trí 17/145 ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Tại giải đấu sắp tới, nếu Trần Quốc Cường thi đấu đạt thành tích tốt, cải thiện đáng kể vị trí và lọt vào tốp dẫn đầu trên bảng xếp hạng cá nhân, cơ hội tham dự Olympic Tokyo với Trần Quốc Cường là hết sức rộng mở.

Trước đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Rio vào năm 2016, từng được kỳ vọng sẽ là người giành sớm được tấm vé tới Tokyo cho bắn súng Việt Nam. Dù vậy, việc không thành công ở nhiều giải tuyển chọn đã khiến xạ thủ số 1 Việt Nam lỗi hẹn với Thế vận hội tới đây. Hiện tại, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tụt xuống vị trí thứ 25 trong xếp hạng cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi các xạ thủ Việt Nam trước một hành trình đầy khó nhọc để tìm kiếm tấm vé tới Tokyo trong những ngày tới đây, nếu như kế hoạch thi đấu tại Ấn Độ được thực hiện.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm