Đội trưởng Đạt Doc: 'Hanoi Buffaloes tự hào vì có những CĐV tuyệt nhất VBA'

30/09/2017 06:23 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Nguyễn Thành Đạt đã trấn an người hâm mộ sau khởi đầu không được như ý của Hanoi Buffaloes tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2017. Đồng thời, anh luôn thầm cảm ơn tất cả vì luôn tạo nên không khí cuồng nhiệt ở mỗi trận đấu bóng rổ diễn ra tại NTĐ Bách Khoa.

“Mình luôn nói rằng đội mình có những cổ động viên tuyệt vời nhất tại VBA, tốt nhất của cả giải ở cả chất lượng lẫn số lượng. Các trận đấu khán đài đều kín hết. Đặc biệt năm nay có thêm Hanoi Buffaloes Fan Club”, Thành Đạt (Đạt Doc) chia sẻ.

Sự nhiệt tình của các cổ động viên Hanoi Buffaloes đã được kiểm chứng qua các trận đấu ở VBA. Bên cạnh đó, Thành Đạt còn lấy một dẫn chứng bên lề và luôn coi đó là động lực để bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Anh giãi bày: “Hội CĐV của đội luôn đến các buổi tập dù không khí rất bí bách do thường thường khi đội tập (ở NTĐ Bách Khoa – PV) thì không bật điều hòa. Họ vẫn đợi các cầu thủ sau 2 tiếng tập. Họ mang thức ăn, nước uống đến cho đội. Cái đấy không chỉ là ủng hộ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần nữa. Họ ở đấy khiến mình nghĩ rằng cổ động viên còn chịu được thì mình là cầu thủ chuyên nghiệp cơ mà, chịu được hết thôi”.

Đạt Doc: "Mình luôn tự hào vì Hanoi Buffaloes có những cổ động viên tuyệt vời nhất VBA". Video: Hiếu Lương.

Có sự cổ vũ lớn lao nhưng Hanoi Buffaloes vẫn chưa có khởi đầu như ý tại VBA 2017. Họ thi đấu 6 trận, thắng 2, thua 4. Trong đó, hai trận thua với tỷ số 66-71 trước Thang Long Warriors (21/9) hay 71-72 trước Saigon Heat (28/9) ngay tại sân nhà Bách Khoa khiến nhiều người tiếc nuối.

Đạt Doc vẫn giữ sự tự tin nhất định và trấn an người hâm mộ: “Mình muốn nói với các cổ động viên rằng các bạn hãy luôn vững tin. Như ở giải Siêu Cup Thái Lan (TBSL) 2017, Hanoi Buffaloes thắng 3 trận đầu nhưng thua đến 8 trận sau. Cuối cùng, đội vẫn đạt giải ba.

Dù gì ở mùa giải VBA 2017, đội cũng chỉ tâp được với nhau sau khi nhiều thành viên trong đó có HLV trưởng trở lại từ SEA Games. Thời gian tập vì thế không nhiều bằng các đội khác nhưng trận vừa rồi chỉ thua Saigon Heat cách biệt 1 điểm mà đấy là đội đang bất bại ở VBA năm nay. Chỉ thua 1 điểm nghĩa là mình đánh ngang cơ họ. Mình mong mọi người hãy luôn tin tưởng, Hanoi Buffaloes sẽ đạt phong độ tốt nhất và đạt được kết quả như mong muốn”.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tại VBA luôn rất thích không khí tại NTĐ Bách Khoa bởi những hàng ghế luôn được lấp đầy cổ động viên. Ảnh: Fanpage Hanoi Buffaloes.
VBA 2017: Hanoi Buffaloes bị Cantho Catfish hạ gục trên sân nhà

VBA 2017: Hanoi Buffaloes bị Cantho Catfish hạ gục trên sân nhà

Chiều ngày 10/9, tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hanoi Buffaloes với Cantho Catfish. Với màn trình diễn xuất sắc giữa 2 đội trong trận đấu trước, người hâm mộ rất trông chờ vào một màn rượt đuổi tỷ số kịch tích nữa của cả 2.

Trong sáng qua (29/9), Hanoi Buffaloes cũng đã tổ chức làm bánh Trung thu với sự góp mặt của thành viên đội bóng, thành viên đội nhảy Young Buffaloes và các cổ động viên thuộc Hanoi Buffaloes Fan Club. Những chiếc bánh được làm ra sẽ được gửi đến các em nhỏ tại làng trẻ em SOS trong ngày chủ nhật (1/10) với hy vọng về một mùa Trung thu ấm áp hơn.

Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc “VBA Cares” nhằm nâng cao sự kết nối giữa CLB với người dân ở thủ đô. Trước sự kiện làm bánh trung thu, Hanoi Buffaloes đã tổ chức các buổi “School Visit” – giao lưu với học sinh, sinh viên tại trường, “Home Visit” – đem bất ngờ đến cho cổ động viên ngay tại nhà.

“Những hoạt động này rất tốt. Nó gắn kết cổ động viên với các cầu thủ, đặc biệt là những thành viên trong Hanoi Buffaloes Fan Club. Mình nghĩ đây còn là thời gian gắn kết của đội nữa. Những hoạt động này vì thế rất có ích cho đội bởi mình gắn bó ở ngoài sân thì mình sẽ gắn bó hơn ở trong sân”, Đạt Doc nói.

Chú thích ảnh
Những bánh trung thu xinh xắn này sẽ được chuyển đến tay các em nhỏ tại làng trẻ em SOS. Ảnh: Hiếu Lương.

Hanoi Buffaloes bước đầu xây dựng được lượng CĐV trung thành

Sau hơn 1 năm thành lập, trải qua hai giải đấu, Hanoi Buffaloes đã có thể xác định được lượng cổ động viên “cứng” ủng hộ CLB. Sự ra đời của Hanoi Buffaloes Fan Club là minh chứng cho điều ấy.

Thành lập từ 3/7/2017, Na, một thành viên chủ chốt của Hội CĐV chia sẻ: “Mình yêu thích Hanoi Buffaloes từ VBA 2016, theo dõi TBSL nữa thì càng hâm mộ đội hơn. Trước mùa giải VBA năm nay, mình đã cùng một số bạn chung đam mê quyết định thành lập fan club để có thể cổ động cho đội ở VBA năm nay”.

Chú thích ảnh
Hanoi Buffaloes là CLB có lượng fan trung bình đến sân theo dõi đông nhất VBA. Ảnh: Fanpage Hanoi Buffaloes.

Với lực lượng chủ chốt gồm 50 thành viên, fanpage Hanoi Buffaloes Fan Club cũng thu hút hơn 1000 lượt thích trên facebook. Đó là những khởi đầu nhẹ nhàng của một Hội CĐV non trẻ với một CLB mới thành lập chưa lâu.

Khi tham gia Hội CĐV, các thành viên đương nhiên sẽ được hưởng ưu đãi từ CLB như giảm giá vé, được hỗ trợ CLB trong các sự kiện thuộc VBA Cares. Bên cạnh đó, Na khẳng định: “Các thành viên trong đội rất thân thiện, mọi người luôn thoải mái với nhau và không phân biệt khoảng cách quá lớn giữa cầu thủ với cổ động viên. Đối xử với nhau như một gia đình lớn vậy”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm