Đối thủ bỏ cuộc, Murray vượt qua Djokovic, bước lên SỐ MỘT thế giới!

05/11/2016 23:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Andy Murray đã tích đủ điểm để chiếm ngôi vị số 1 thế giới, sau khi đối thủ Milos Raonic bỏ cuộc ở Bán kết, nhường anh vào trận chiến cuối cùng ở giải BNP Paribas Masters tại Paris.


Tay vợt nam số một thế giới Andy Murray

Trước trận này, Murray cần một vé vào Chung kết BNP Paribas Masters để giật lấy ngôi vị số một làng quần vợt nam, khi Novak Djokovic đã bị hạ knock-out ở Tứ kết. Thế nên, tay vợt người Vương quốc Anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối mặt Raonic ở trận Bán kết thứ hai, nhưng thật bất ngờ, trong buổi họp báo trước trận, đối thủ người Canada đã thông báo bỏ cuộc vì lý do chấn thương.

Raonic công bố quyết định đó trong nước mắt: “Hôm qua, trong set tập đầu tiên, tôi đã cảm thấy đau ở chân” – anh kể. “Sáng nay thức dậy, tôi rất đau và thậm chí gặp khó khăn trong việc gượng dậy và ra khỏi giường".

Sự vắng mặt của đối thủ đã không chỉ trao cho Murray một chiến thắng dễ dàng, mà còn giúp anh vươn lên số một thế giới. Đặc biệt hơn, anh lên ngôi với chỉ 5 điểm nhiều hơn Nole.

Trở lại với giải đấu, Murray sẽ giáp mặt John Isner trong trận Chung kết vào ngày Chủ nhật (giờ địa phương), sau khi tay vợt người Mỹ đánh bại Marin Cilic với tỷ số 2-0 (6-4, 6-3). 

Clip: Hành trình lên đỉnh Thế giới của Andy Murray


Dưới đây là một vài trong số hàng triệu dòng tweets chúc mừng thành tựu của Murray vào lúc này:

Martina Navratilova (cựu số một tennis đơn nữ): "Chúc mừng Andy Murray đã lên đỉnh ở môn thể thao của chúng tôi - #1, đó không phải là hashtag, đó là #1"

Judy Murray (mẹ Andy): "Con đã trải qua một quãng đường dài, baby ❤"

Heather Watson (nữ VĐV tennis người Anh): "Andy f*cking Murray, đã đến lúc, #1, baby"

Andy Roddick (cựu số 1 thế giới): "Chúc mừng AM cho ngôi số 1 TG, thành quả xứng đáng. Vui vì cậu ấy đã đạt được. Một chặng đường dài!"

Annabel Croft (cựu VĐV tennis nước Anh): "Gửi lời chúc mừng to bự đến AM và ê kíp của cậu ấy với ngôi số 1 TG. Thành tựu khó tin nhưng đầy xứng đáng!"

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm