Đội bóng rổ 'con cưng' của Thủ đô với cuối tuần ý nghĩa

02/10/2017 08:33 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Thủ đô- Hanoi Buffaloes đã có một cuối tuần đầy phấn khởi cả trong thi đấu lẫn hoạt động thiện nguyện thuộc dự án VBA Cares.

Cú bật dậy với nhiều hi vọng gửi gắm

Sau chuỗi trận thua liên tiếp, đội bóng rổ “con cưng” của Thủ đô dần mang trên vai gánh nặng của những hi vọng. Và chiến thắng giòn giã trên đất khách trước Danang Dragons đã giải toả rất nhiều áp lực không chỉ cho toàn đội mà còn cả với hàng nghìn fan hâm mộ.

Trận thắng vào ngày 30/09 là một trận đấu ghi dấu ấn đậm nét của HLV Todd Purves và phong độ xuất sắc của những nội binh. Việc phong toả thành công Rudolphe Joly và Horace Nguyễn trong những thời khắc khác nhau của trận đấu đã giúp Hanoi Buffaloes hạn chế tối đa những tình huống ghi điểm của Danang Dragons. Cùng với đó, việc triển khai một lối chơi phòng ngự khu vực hợp lý đã giúp Hanoi Buffaloes bảo toàn thành công lợi thế dẫn trước của mình, đặc biệt là trong hai hiệp thi đấu cuối. Điều này khiến chúng ta cảm thấy rằng tất cả dường như đều đã nằm trong sự tính toán của ông thầy Todd Purves.

Ngoài ra, một điểm nhấn đáng chú ý khác phải nhắc đến chính là phong độ toả sáng của những nội binh. Đinh Tiến Công, MVP của trận đấu này đã có một màn trình diễn xuất sắc với 12 điểm và 4 rebound. Những tình huống kèm người hợp lý của cầu thủ năng nổ này đã khiến Rudolphe Joly gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thế trận phòng ngự mà Hanoi Buffaloes thi triển.

Những cầu thủ khác cũng đã chơi rất hay có thể kể đến như Đặng Thái Hưng (12 điểm, 7 rebound), Phạm Thanh Tùng (10 điểm, 6 rebound) hay Nguyễn Thành Đạt (6 điểm, 2 kiến tạo). Vincent Nguyễn tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” của cả đội hôm nay với 12 điểm và 10 đường kiến tạo, cũng như trở thành nhân tố quan trọng trong việc ngăn cản Horace Nguyễn bên phía Danang Dragons.

Giành chiến thắng nhờ sự toả sáng đồng đều của các cá nhân cùng một lối chơi hợp lý, Hanoi Buffaloes dần lấy lại tự tin và sẽ vững tâm hơn trong những cuộc chiến phía trước

Mang Trung thu đến làng trẻ SOS

Trước đó vào sáng 29/10, Hanoi Buffaloes cũng đã có một buổi sáng tràn ngập niềm vui khi cùng nhau tự tay làm bánh Trung thu dành tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ SOS. Hoạt động có sự tham gia của tất cả cả các thành viên đội bóng, các cô gái cổ vũ của Young Buffaloes và các cổ động viên nhiệt tình thuộc nhóm Hanoi Buffaloes Fan Club.

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình VBA Cares được tổ chức bởi giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA. Thông qua VBA Cares, Hanoi Buffaloes mong muốn phối hợp với các tổ chức, các đối tác tham gia thực hiện nhiều dự án và hoạt động ý nghĩa có tác động tích cực đến cộng đồng.

VBA 2017: Thang Long Warriors 79-67 Cantho Catfish: Chủ nhà ngược dòng kịch tích

VBA 2017: Thang Long Warriors 79-67 Cantho Catfish: Chủ nhà ngược dòng kịch tích

Đang bám đuổi nhau sát sao trên bảng xếp hạng, cả Thang Long Warriors và Cantho Catfish đều rất quyết tâm giành được chiến thắng trong trận đấu này. Có một điều thú vị là 2 vị HLV của 2 đội bóng này vốn từng làm việc chung với nhau tại đội Mad Goat với cương vị HLV (Kevin Yurkus) và trợ lý HLV (Lee Tao Dana) tại giải TBSL 2017.

Đây cũng là một trong những định hướng phát triển lâu dài của “Trâu Thủ đô”: phát triển cộng đồng tại địa phương và khu vực qua hình ảnh đời thường của các cầu thủ bóng rổ vốn chỉ được biết đến với những pha bóng mạnh mẽ, quyết liệt trên sân đấu, từ đó nâng cao sự kết nỗi giữa đội bóng với người hâm mộ Thủ đô. Hoạt động làm bánh Trung thu là sự kiện đầu tiên của chương trình VBA Cares 2017 được Hanoi Buffaloes triển khai. Những chiếc bánh dẻo sau khi hoàn thành sẽ được đóng hộp cẩn thận và chuyển đến tay các em nhỏ ở làng trẻ SOS cùng những phần quà khác như đèn lồng, sách vở… với hy vọng về một Trung thu ấm áp hơn.

Tiếp theo đó vào đầu tháng 10, đội bóng này sẽ triển khai hoạt động quen thuộc “School Visit” (Bóng rổ học đường) – đem bóng rổ đến với các bạn học sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội. Điểm đến đầu tiên của Hanoi Buffaloes sẽ là ngôi trường Đoàn Thị Điểm vào sáng nay (2/10).

Linh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm