Đội bóng của Văn Lâm không còn sức hút với ngôi sao trẻ

11/06/2020 05:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- CLB có nhiều CĐV bậc nhất Thái Lan Muangthong United đang rất khó khăn trong việc chiêu mộ những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất nền bóng đá nước này. Sau Ekanit Panya, đến lượt Jaroensak Wonggorn từ chối đội bóng mà Văn Lâm đang đầu quân.

Đội bóng Văn Lâm bỏ hơn 40 tỷ đồng hỏi mua tuyển thủ Thái Lan

Đội bóng Văn Lâm bỏ hơn 40 tỷ đồng hỏi mua tuyển thủ Thái Lan

Báo chí Thái Lan đưa tin Muangthong United, đội bóng của thủ thành số 1 Việt Nam Đặng Văn Lâm sẵn sàng bỏ ra gần 41 tỷ đồng để hỏi mua tài năng trẻ triển vọng bậc nhất nước này là Ekanit Panya từ Chiangrai United.

Ít ngày sau khi gửi lời mời chào mua đứt Panya lên đến 55 triệu baht (gần 41 tỷ đồng) nhưng bị nhà ĐKVĐ Thai League 1 Chiangrai United từ chối, Muangthong United tiếp tục đánh tiếng muốn có tuyển thủ U23 Thái Lan Jaroensak Wonggorn.

Jaroensak Wonggorn là Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2020 với 3 bàn thắng
Jaroensak Wonggorn là Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2020 với 3 bàn thắng

Tiền vệ đội bóng xứ Chùa Vàng vừa giành danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm nay với 3 bàn thắng. Jaroensak Wonggorn nổi bật nhất của U23 Thái Lan ở giải đấu đó và HLV Akira Nishino hứa hẹn sẽ sớm xem cầu thủ này là trụ cột của ĐTQG trong tương lai gần.

Jaroensak Wonggorn được Muangthong United mời chào với giá trị rất hậu hĩnh, không kém hơn nhiều giá trị của Panya ở Chiangrai United. Tuy nhiên, cũng tương tự CLB vô địch Thai League 1 năm ngoái, đội bóng chủ quản của Wonggorn là Samut Prakan và bản thân tiền vệ này đã từ chối thẳng thừng CLB danh tiếng bậc nhất Thái Lan.

Jaroensak Wonggorn nói: “Tôi vẫn còn hợp đồng với Samut Prakan trong nhiều năm và mới gia hạn hợp đồng thêm với CLB. Tôi hạnh phúc với tập thể này và sẽ không đi đâu cả. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng giành chiến thắng tại Thai League một lần trong sự nghiệp”.

Truyền thông Thái Lan thông tin sau những sự ra đi hàng loạt của các trụ cột CLB lẫn ĐTQG như Adisorn, Sarach Yooyen, đội bóng của Văn Lâm không có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch Thai League 1. Và với triết lý mới muốn tạo ra nhiều cầu thủ ở CLB có thể sang Nhật Bản chơi bóng như Dangda, Chanathip hay Bunmathan, Muangthong United chấp nhận đội hình hiện tại của họ đa số chỉ còn cầu thủ rất trẻ.

Thủ thành Văn Lâm sinh năm 1993 là một trong những thành viên vào dạng lớn tuổi ở CLB này. Muangthong United sẵn sàng cho các trụ cột ra đi và họ thu được rất nhiều tiền từ những thương vụ đó. CLB cũng tin chắc sẽ có nhiều tài năng mới ra lò ở đây và họ sẽ xuất khẩu được cầu thủ sang Nhật Bản. Tuy nhiên, sau 2 bản hợp đồng hụt với 2 cái tên tài năng bậc nhất bóng đá Thái Lan, có thể CLB này phải xem xét lại.

CLB đang được dẫn dắt HLV tiếng tăm bậc nhất giải đấu, ông Alexander Gama người Brazil đã có 12 danh hiệu sau 5 năm làm việc ở xứ Chùa Vàng. Gần đây có tin, ông Gama cũng có mâu thuẫn với thành viên CLB và muốn ra đi nhưng sau đó đã nghĩ lại.

Để quay trở lại cạnh tranh chức vô địch Thai League 1 như mục tiêu ban đầu, Muangthong United sẽ phải tăng viện nhiều ngôi sao trong thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm