'Độc cô cầu bại' Ronda Rousey mặt biến dạng, bị hạ đo ván sau 48 giây

31/12/2016 15:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong ngày trở lại của mình, khi đối mặt với Amanda Nunes, Ronda Rousey thậm chí không có cơ hội để tung ra dù chỉ một cú đấm chuẩn xác, qua đó phải chịu thất bại chỉ sau 48 giây của hiệp 1.

“Đả nữ” Ronda Rousey trở lại sau 13 tháng vắng bóng, kể từ lần thua trận trước tay đấm đồng hương Holly Holm vào hồi tháng 11 năm ngoái. Lần này, tại UFC 207, xuất hiện bình lặng trước công chúng, Rousey có một tâm thế trái ngược hoàn toàn với đối thủ người Brazil, Amanda Nunes. Đơn giản, Nunes mới là người đang nắm giữ chiếc đai vô địch.


Rousey lặng lẽ trong ngày tái xuất

Tiếng chuông khai cuộc vang lên, Nunes là người chiếm ưu thế khi liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ với độ chính xác cao, khiến Rousey không thể bắt kịp tiến độ trong ngày trở lại của mình. Tay đấm người Mỹ chỉ biết giơ tay thủ thế, để tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước những cú đấm như vũ bão, Rousey đã bị choáng váng, và trọng tài Herb Dean đã phải lao tới và ra hiệu dừng trận đấu.


Nhưng Rousey đã không có cơ hội để tiếp cận Nunes, khi tay đấm người Brazil liên tục tung ra những cú đấm mạnh như vũ bão


Khiến khuôn mặt xinh đẹp của tay đấm người Mỹ phải đổ máu


Sau 48 giây, Nunes hạ gục Rousey, giữ vững chiếc đai vô địch


Rousey đành chấp nhận thất bại thứ 2 trong sự nghiệp

Xem lại diễn biến trận đấu giữa Ronda Rousey và Amanda Nunes:


“Hãy quên Ronda Rousey đi”, Nunes hét lên về phía khán đài. “Cô ta sẽ về vườn và đi đóng phim. Quên cô ta đi, cô ta có quá nhiều tiền rồi”.


Người chiến thắng chế nhạo kẻ thua cuộc


Nunes ăn mừng với người bạn gái của mình sau chiến thắng chóng vánh

Trước đây, Rousey từng được mệnh danh là “Độc cô cầu bại” trong làng UFC nữ (hạng gà), tuy nhiên, cách đây 13 tháng, “Hoa khôi” người Mỹ đã gặp một cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp của mình sau trận thua trước Holly Holm. Khi ấy, Rousey còn có ý định tự tử.


Trở lại sau 13 tháng vắng bóng, Rousey dường như chưa thể bắt kịp được tiến độ

Rousey gần như biến mất sau thất bại ấy. Cô dành phần lớn thời gian cho việc luyện tập và diễn xuất. Sau khi chiếc đai vô địch được chuyển từ Miesha Tate sang cho Nunes tại UFC 200, Rousey mới quyết định trở lại thi đấu, với hy vọng giành lại danh hiệu của mình. Tuy nhiên, hy vọng ấy đã không thể thực hiện được. Trong quá khứ, tay đấm người Brazil từng 3 lần gục ngã trước Rousey.


Tháng 2 tới, Rousey sẽ tròn 30 tuổi

Nhiều khả năng, sau thất bại này, Rousey sẽ giải nghệ trước khi cô tròn 30 tuổi vào ngày mùng 1 tháng 2 tới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm