Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 chỉ còn 2 Phó đoàn, áp lực không giảm

14/07/2017 12:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 sẽ gồm 681 thành viên, trong đó có 1 Trưởng đoàn và hai Phó đoàn. Đây là thông tin chính thức được Tổng cục TDTT công bố sáng 14/7.

Theo đó, giúp việc trực tiếp cho Trưởng đoàn Trần Đức Phấn sẽ là hai Phó đoàn là Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, (chưa có quyết định chính thức) nhưng dự kiến là ông Hoàng Quốc Vinh.

“Thời gian qua áp lực lên Đoàn TTVN rất nhiều và lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT đã có quyết định sáng suốt, điều chỉnh về thành phần đoàn. Đoàn TTVN là một tập thể, chúng tôi dù là Trưởng hay Phó đoàn cũng chỉ là giúp cho HLV, VĐV giành thành tích tốt nhất”, ông Nguyễn Trọng Hổ, một trong hai Phó đoàn TTVN dự SEA Games 29 bày tỏ tại buổi gặp mặt báo chí sáng 14/7.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Hổ, một trong hai Phó đoàn của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.Ảnh: Tổng cục TDTT

Trong khi đó, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ: “Vất vả hay không vất vả tùy đánh giá của mỗi người. Làm Phó đoàn TTVN mà tôi là Trưởng đoàn sẽ rất áp lực và không có bất cứ tiêu chuẩn gì đặc biệt. Từ Phó đoàn cho các HLV, VĐV, bác sỹ, cán bộ… tiêu chuẩn như nhau.

Sau khi dư luận có ý kiến, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, chúng tôi đã tiến hành rà soát lại tất cả, các đồng chí cán bộ của Tổng cục TDTT có nguyện vọng xin rút khỏi danh sách Đoàn TTVN đều được chấp thuận. Ở đây không có sự bắt ép. Tất cả những cán bộ này, trước, trong và sau SEA Games vẫn phải hoàn thành các công việc được giao, không phải không đi SEA Games nữa là nghỉ”.

Từ 10 Phó đoàn trong danh sách ban đầu, số lượng phó đoàn TTVN dự SEA Games 29 được giảm xuống còn 2.

Các ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, Mai Bá Hùng -Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, Phạm Ngọc Dương - Trưởng đoàn TDTT Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục tham dự nhưng không được đăng ký chức danh Phó đoàn.

Ngoài ra, 4 giám đốc các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia: Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội), Đặng Hà Việt (TP.HCM), Lê Hồng Sơn (Đà Nẵng), Trần Chí Quân (Cần Thơ) cùng Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Nguyễn Văn Bình đã xin rút.

Nhiều Phó Trưởng đoàn TTVN xin không tới SEA Games vì áp lực dư luận

Nhiều Phó Trưởng đoàn TTVN xin không tới SEA Games vì áp lực dư luận

Trước những chỉ trích của dư luận, nhiều phó trưởng đoàn đã xin Tổng cục TDTT được ở nhà, không tới SEA Games 2017 cùng đoàn thể thao Việt Nam.

SEA Games 29 được tổ chức từ 19 đến 30/8 tại Malaysia với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tranh tài ở 38 môn thể thao với 405 nội dung. Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 32/38 môn gồm: điền kinh, bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, TDDC, thể dục nghệ thuật, bắn súng, cử tạ, đấu kiếm, taekwondo, bắn cung, Judo, boxing, karatedo, wushu, pencak silat, xe đạp, bi sắt, muay, quần vợt, bóng đá, futsal, bóng chuyền, cầu mây, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, billard, golf, bowling cricket, hockey.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 được tổ chức vào 19h00 ngày 8/8 tại Hà Nội. Cánh quân chính của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ sang Kuala Lumpur (Malaysia) vào chiều 16/8 và sáng 17/8, lễ thượng cờ cho các quốc gia tham dự Đại hội sẽ được tổ chức. Mục tiêu của Đoàn TTVN tại SEA Games 29 là nằm trong TOP 3 Đại hội, với khoảng 65 HCV.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm