Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự Paralympic 2016: Cảm hứng Hoàng Xuân Vinh!

27/08/2016 20:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với số lượng VĐV tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016 đến Rio De Janeiro (Brazil) lần này với cảm hứng mãnh liệt của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh.

Đó cũng là chia sẻ của niềm hy vọng hàng đầu Lê Văn Công, VĐV cử tạ hứa hẹn sẽ mang vinh quang đầu tiên về cho thể thao khuyết tật Việt Nam tại Paralympic tới: “Tôi tự hứa với bản thân và mọi người sẽ phấn đấu hết sức mình để mang vinh quang về cho Thể thao Việt Nam. Tôi có theo dõi Olympic vừa qua và chứng kiến những gì anh Hoàng Xuân Vinh đã làm được. Tấm HCV đầy bất ngờ đó có thể đem lại may mắn cho chúng tôi. Hy vọng tôi và các VĐV còn lại sẽ “lấy hơi” anh Hoàng Xuân Vinh để lấy huy chương”.


Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện (trái) giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.Ảnh: Mạnh Linh

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Thế vận hội Paralympic Rio gồm 22 thành viên, trong đó có 11 VĐV, 1 VĐV dẫn đường, 3 huấn luyện viên cùng các cán bộ, bác sĩ, phiên dịch. Các VĐV tham gia thi đấu ở 3 môn, gồm: Điền kinh, Bơi lội và Cử tạ từ ngày 7 đến 19/9. Vào thứ 3 tuần tới, tất cả sẽ cùng lên đường đến Brazil. Để động viên tinh thần tất cả lên đường làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&ĐL Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016 là ông Phạm Văn Tuấn… đã đến động viên và cùng tất cả thành viên của Đoàn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quận 1, TP.HCM) vào tối 27/8.

Ông Phạm Văn Tuấn cho biết: “13 VĐV đã được triệu tập để tập huấn từ ngày 1/1/2016. Trong quá trình tập huấn, họ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ ĐTQG và luôn giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật, miệt mài trong tập luyện, không ngừng nâng cao thành tích, chuẩn bị mọi khả năng, sẵn sàng tham dự Đại hội lớn nhất hành tinh này.

Đến nay Bộ VH,TT&DL ban hành quyết định cử đoàn tham dự Paralympic 2016 bao gồm: 11 VĐV thi đấu chính thức và 1 VĐV dẫn đường, 3 huấn luyện viên và 7 cán bộ đoàn. Chúng tôi xin hứa với tinh thần phấn đấu hết mình đạt thành tích cao nhất để ngọn cờ đỏ sao vàng của  Tổ quốc Việt Nam được kéo lên trên đấu trường lớn nhất hành tinh”.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trước khi trao lá Quốc kỳ cho ông Phạm Văn Tuấn đã chia sẻ: “Trong thời gian qua, các bạn đã khắc phục mọi khó khăn, miệt mài rèn luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí cao nhất để chuẩn bị tham dự Paralympic 2016. Tôi biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của mọi người.

Tôi yêu cầu các bạn ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như niềm vinh dự đang được giao phó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Paralympic. Chúc các VĐV với tinh thần tự tin, hòa nhập, vươn lên mạnh mẽ sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, sở trường và vượt lên chính bản thân mình để giành thành tích cao nhất, đem lại vinh quang cho Tổ quốc”.

Trang Ý – Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm