Djokovic vẫn muốn tiếp tục chinh phục thế giới quần vợt

12/11/2021 12:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Paris Masters 2021 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tay vợt số một thế giới Novak Djokovic. Liệu đó đã là đỉnh cao của tay vợt người Serbia này? Chắc chắn là chưa.

Vào chung kết Paris Masters 2021, Djokovic lập kỷ lục 7 năm số một thế giới

Vào chung kết Paris Masters 2021, Djokovic lập kỷ lục 7 năm số một thế giới

Với chiến tích lọt vào chung kết Paris Masters 2021, Novak Djokovic đã lần thứ 7 kết thúc năm ngôi số một thế giới, qua đó phá vỡ kỷ lục đã đứng vững hơn 2 thập kỷ của huyền thoại Pete Sampras. 

 

Kể từ sau thất bại trước Daniil Medvedev, tay vợt số hai thế giới người Nga, ở trận chung kết US Open, giải Grand Slam cuối cùng trong năm, Djokovic đã không xuất hiện ở bất cứ giải đấu nào cho đến ngày chính thức tái xuất tại Paris Masters.

Phục thù Medvedev, chính thức là số 1 thế giới

Giấc mơ giành tất cả danh hiệu Grand Slam trong một năm cũng như phá kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam của Djokovic buộc phải tạm gác lại trong năm nay. Chẳng vấn đề gì, vì chế độ vô địch của tay vợt 34 tuổi này vẫn tiếp tục được duy trì với chức vô địch Paris Masters. Anh thậm chí còn báo thù trận thua Medvedev ở US Open khi đánh bại chính tay vợt người Nga ở trận chung kết Paris Masters sau ba séc đấu.

Thật ra việc lọt vào chung kết Paris Masters đã giúp Djokovic đảm bảo chắc chắn vị trí số 1 chung cuộc trên bảng xếp hạng ATP năm nay. Đó là lần thứ 7 tay vợt người Serbia nắm giữ vị trí cao nhất dành cho các nam tay vợt, qua đó phá vỡ kỷ lục 6 lần đứng đầu chung cuộc của tay vợt huyền thoại Pete Sampras.

Djokovic, Djokovic lập kỷ lục, Djokovic muốn chinh phục thế giới quần vợt, Djokovic vô địch Paris Masters, kết quả Paris Masters 2021, Djokovic vs Medvedev, Grand Slam
Những kỷ lục, bao gồm 7 lần dẫn đầu bảng xếp hạng ATP chung cuộc, vẫn còn sức hút lớn lao với Djokovic
Novak Djokovic vô địch Paris Rolex Masters 2021: Vũ khí mới của Nole

Novak Djokovic vô địch Paris Rolex Masters 2021: Vũ khí mới của Nole

Việc Novak Djokovic phục hận trước Daniil Medvedev không khiến nhiều người ngạc nhiên, song những nét mới trong chiến thuật và những cú quả của anh thì rất đáng lưu tâm.


Còn chức vô địch Paris Masters năm nay giúp Djokovic xác lập chức vô địch lần thứ 37 ở hệ thống các giải Masters, một kỷ lục mới sau khi đã vượt qua cột mốc 36 lần vô địch Masters của Rafael Nadal. Anh cũng là tay vợt duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch Paris Masters trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015, đồng thời cũng giành nhiều chức vô địch Paris Masters nhất với 6 lần lên ngôi. Djokovic cũng sở hữu số danh hiệu lớn nhiều nhất trong nhóm Big Three, tạm hiểu là tổng số danh hiệu các giải Grand Slam, ATP Finals, ATP Masters 1000 hoặc huy chương vàng Olympic. Nếu tính theo tiêu chí ấy, Nole đã giành 62 danh hiệu, nhiều hơn so với con số 57 của Nadal và 54 của Roger Federer. Con số này của Djokovic hoàn toàn có thể tăng lên khi anh sẽ tranh tài ở giải ATP Finals sẽ diễn ra cuối tuần này.

Khi được hỏi liệu có chút nuối tiếc nào về cơ hội Grand Slam bị bỏ lỡ ở US Open, Djokovic tỏ ra khá thoải mái: “Một lần nữa, tôi đã khép lại mùa giải bằng ngôi vị số một. Đó là mục tiêu lớn nhất đạt được vào cuối năm và tôi rất tự hào về điều đó. Thời gian vẫn còn dài và tôi sẽ có cơ hội giành thêm những danh hiệu Grand Slam nữa. Tình hình có chút khác biệt, khi tôi không còn trẻ nữa trong lúc lứa kế cận đã có Medvedev. Nhưng tôi vẫn thấy động lực trong người mình và muốn tiếp tục giành chiến thắng”.

 

 

Còn những mục tiêu nào cho Nole?

Tuổi 34 hoàn toàn không phải là vấn đề với Djokovic, khi chính Medvedev thừa nhận Djokovic đang ngày càng có sức hút với những tay vợt trẻ vốn sẽ tìm đọc thông tin về tay vợt người Serbia này trên trang Wikipedia về những kết quả thi đấu, việc tay vợt này giữ lấy ngôi đầu thế giới trong nhiều tuần.

Sau khi đã chinh phục ít nhất hai kỷ lục nói trên, Djokovic sẽ quyết tâm hướng đến chức vô địch Grand Slam thứ 21. Thật ra, tay vợt người Serbia đã giành đến 8 danh hiệu Grand Slam trong 4 năm qua để chính thức cân bằng thành tích 20 chức vô địch cùng Nadal và Federer. Giờ thì anh sẽ quyết tâm chinh phục Australian Open vào năm sau để bứt lên khỏi vị thế cân bằng ấy, tất nhiên điều này còn phụ thuộc liệu Djokovic có chấp nhận tuân theo yêu cầu phòng dịch của ban tổ chức giải đấu, cụ thể là tiêm đầy đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 để đảm bảo sẽ được cấp visa tham dự giải đấu. Kể cả khi Djokovic không tham dự Australian Open, câu hỏi về danh hiệu Grand Slam thứ 21 cho tay vợt này là nó sẽ đến ở giải Grand Slam nào trong năm tới thay vì khả năng liệu anh có giành được hay không.

Cũng không loại trừ khả năng Djokovic sẽ hướng đến việc thâu tóm tất cả các danh hiệu Grand Slam trong năm tới, điều mà chưa một tay vợt nào làm được kể từ trường hợp của Rod Laver năm 1969. Tay vợt 34 tuổi này cũng muốn hướng đến việc cân bằng kỷ lục của Rafael Nadal về số lần vô địch ở một giải Grand Slam, 13 lần.

Chức vô địch Paris Masters giúp Djokovic thâu tóm danh hiệu thứ 86 trong sự nghiệp thi đấu. Con số này dẫu sao vẫn còn cách thành tích của các bậc tiền bối trong làng quần vợt khá xa. Tay vợt người Serbia chắc chắn muốn bổ sung thật nhiều danh hiệu vào bộ sưu tập của mình nếu muốn hướng đến kỷ lục danh hiệu trong kỷ nguyên mở (Open Era). Hiện Nole đang xếp thứ 5 trong số các tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất, đứng sau Jimmy Connors (109 danh hiệu), Roger Federer (104), Ivan Lendl (94) và Rafael Nadal (88). Tính trong hoàn cảnh tuổi tác không còn ủng hộ tay vợt người Serbia tham dự mọi giải đấu lớn nhỏ, cái đích của Connors và Federer xem chừng khó đạt được. Ưu tiên trước mắt của Djokovic vì thế sẽ là vượt qua thành tích của Nadal và phần nào đó cố gắng chạm đến cột mốc của Lendl. Cũng bởi tình trạng sức khỏe không còn sung mãn như trước, mục tiêu phá kỷ lục 1.251 chiến thắng của Federer là thách thức không nhỏ cho Djokovic, người mới chỉ có tổng cộng 982 trận thắng. Tay vợt người Serbia sẽ cố gắng tiệm cận và vượt lên con số 1.028 trận thắng của Nadal, nhưng Federer chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định trở lại thi đấu để nâng cao thành tích của bản thân.

Liệu có khi nào Djokovic cạn kiệt động lực thi đấu? Chắc chắn là không, kể cả khi tay vợt người Serbia nối dài những kỷ lục để vượt qua cả Nadal lẫn Federer. Sau vinh quang cho cá nhân, Nole sẽ hướng đến việc giành danh hiệu cùng đội tuyển quần vợt Serbia, có thể là việc vô địch giải quần vợt Davis Cup.

Ít nhất, một Djokovic đã lấy lại phong độ sau chức vô địch Paris Masters sẽ là thách thức đáng gờm cho bất cứ tay vợt nào, từ những đối thủ cùng nhóm Big Three như Federer hay Nadal cho đến các tay vợt đàn em như Medvedev.

Giờ Djokovic hướng về ATP Finals đã!

Trước khi nhắc đến những kỷ lục tương lai, tâm trí Novak Djokovic lúc này sẽ hướng về ATP Finals 2021, giải đấu sẽ khởi tranh vào Chủ nhật tới.

Tính đến trước thời điểm khởi tranh, tay vợt người Serbia đã 5 lần vô địch ATP Finals, ngang bằng với thành tích của Pete Sampras và chỉ kém Roger Federer đúng một lần. Mục tiêu của Djokovic không gì khác ngoài việc cân bằng thành tích với tay vợt người Thụy Sĩ. Thách thức lớn nhất cho tay vợt người Serbia là phong độ của anh ở các kỳ ATP Finals gần đây không tốt. Djokovic chưa từng lên ngôi ATP Finals thêm một lần nào kể từ 2015. Thậm chí, kể từ sau thất bại trước Zverev ở trận chung kết ATP Finals 2018, Nole còn không thể đi đến trận chung kết ở một kỳ ATP Finals. Việc có khoảng thời gian hai tháng nghỉ ngơi sau US Open được kỳ vọng sẽ giúp Djokovic cải thiện thành tích ở kỳ ATP Finals năm nay.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm